Bình Dương tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2022

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày 10.8, UBND tỉnh Bình Dương tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2022, sơ kết 2 năm thực hiện mô hình “khu dân cư an toàn về an ninh trật tự và PCCC” tại Dĩ An, Bình Dương.

Dự chương trình có đồng chí Nguyễn Hữu Dũng - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành viên Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” Trung ương; lãnh đạo tỉnh Bình Dương, lãnh đạo các cục nghiệp vụ Bộ Công an, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương, lãnh đạo thành phố Dĩ An và đông đảo lực lượng đoàn viên thanh niên, người dân tham dự.

Theo đánh giá, Bình Dương là tỉnh có tốc độ phát triển công nghiệp, đô thị hóa nhanh đã làm phát sinh những vấn đề liên quan môi trường, an ninh trật tự, an toàn cháy nổ, vệ sinh thực phẩm.

Hiện tỉnh Bình Dương có khoảng 1,2 triệu công nhân, người lao động từ các tỉnh thành trong cả nước và hơn 20.000 người nước ngoài đến làm việc, sinh sống và lưu trú trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Với số dân tập trung đông, nhiều thành phần phát sinh nhiều vấn đề về an ninh trật tự. Trong bối cảnh trên, nhiều năm gần đây, Công an tỉnh Bình Dương đã phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Từ đó dần hình thành nhiều mô hình hay như: Mô hình câu lạc bộ phòng chống tội phạm, mô hình câu lạc bộ chủ nhà trọ, mô hình tự quản về an ninh trật tự trong doanh nghiệp...

Nhiều cá nhân được khen thưởng trong dịp này.
Nhiều cá nhân được khen thưởng trong dịp này.

Đáng chú ý, trong dịp này Bình Dương tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện mô hình “khu dân cư an toàn về an ninh trật tự và PCCC”.

Theo báo cáo, trên địa bàn tỉnh Bình Dương có 50.935 cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC, 170 dự án khu dân cư trong đó có 31 chung cư cao tầng. Đến nay, Công an tỉnh Bình Dương đã xây dựng được 9 Khu dân cư thực hiện tốt mô hình “Khu dân cư an toàn về an ninh trật và PCCC”.

Để thực hiện mô hình này, hằng năm, Ban điều hành (hoặc đơn vị quản lý KDC) có bản đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT và PCCC” và 100% hộ gia đình trên địa bàn ký cam kết giao ước thi đua xây dựng khu dân cư “An toàn về ANTT và PCCC”. Không để xảy ra các hoạt động tuyên truyền trái quy định pháp luật.

Đồng thời, thực hiện các hoạt động phòng ngừa các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và các vi phạm pháp luật khác. Kiềm chế, làm giảm các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật khác so với năm trước. Không có tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội, không phát sinh người mắc tệ nạn xã hội ở cộng đồng.

Bên cạnh đó, Khu dân cư có quy định, nội quy về PCCC, sử dụng điện, lửa và các chất dễ cháy, nổ phù hợp với đặc điểm và tính chất hoạt động của khu dân cư. Có hệ thống giao thông, nguồn nước phục vụ chữa cháy, giải pháp chống cháy lan, phương tiện PCCC bảo đảm số lượng và chất lượng theo quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về PCCC.

Để mô hình đạt hiệu quả cao, trong 2 năm qua, Công an tỉnh Bình Dương đã tổ chức phát tài liệu tuyên truyền lĩnh vực PCCC. Gửi tin nhắn tuyên truyền về công tác PCCC. Tổ chức ký cam kết an toàn về PCCC đối với các hộ dân, hướng dẫn Ban quản lý các khu dân cư thực hiện tự tổ chức tự kiểm tra an toàn PCCC…

Ban chỉ đạo 138 tỉnh đã tặng giấy khen cho 5 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ Quốc.
Bốn cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện mô hình “Khu dân cư an toàn về an ninh, trật tự và phòng cháy chữa cháy”.

Về an ninh trật tự, công an địa phương thường xuyên vận động, tuyên truyền qua nhiều phương tiện đến nhân dân để cảnh giác, tích cực tham gia phòng chống tội phạm và triển khai thông báo các quy định, kiến thức pháp luật, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Từ khi áp dụng mô hình này, các khu dân cư trước đây thường xuyên xảy ra các vụ trộm xe, tệ nạn xã hội… thì đến nay số vụ việc gây mất an ninh trật tự, phạm pháp hình sự giảm mạnh.

Công an tỉnh Bình Dương cho biết, việc triển khai mô hình tự quản ở khu dân cư an toàn về ANTT và PCCC đã phát huy hiệu quả và gắn với việc nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Công an tỉnh Bình Dương sẽ tiếp tục hoàn thiện và nhân rộng mô hình này trong thời gian tới.

Dịp này, ngành công an cũng tặng kỷ niệm chương, giấy khen, bằng khen cho nhiều cá nhân, tập thể có thành tích tốt trong phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương: Chưa tăng học phí và các khoản thu dịch vụ với tất cả bậc học

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tỉnh Bình Dương quyết định chưa tăng học phí và các khoản thu dịch vụ tất cả bậc học.

Rộn ràng Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cực Tây

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Ngày 9.8, tại xã biên giới Sín Thầu, huyện Mường Nhé - nơi cực Tây Tổ quốc đã diễn ra Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong không khí rộn ràng và ấm áp.

Làm rõ 2 vụ tai nạn khiến 2 người chết, 1 người bị thương ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Đêm qua (8.8), tại thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa xe máy, ôtô 4 chỗ và container. Hậu quả vụ tai nạn khiến 2 người tử vong. Cũng tại Dĩ An, rạng sáng nay (9.8) xảy ra vụ tai nạn khác khiến 1 người tử vong.

Sức mua suy giảm, tiểu thương gặp khó

Đỗ Hạnh |

Chi phí đầu vào tăng cao, sức mua giảm khiến nhiều hộ kinh doanh tại một số trung tâm thương mại phải đóng cửa. Các tiểu thương ở nhiều chợ truyền thống cũng đang gặp khó khi sức mua của người dân giảm.

Giảm nghèo bền vững - Bài toán nan giải của địa phương

VĂN SỸ |

Những năm qua, với sự nỗ lực, quyết tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, công tác giảm nghèo ở các tỉnh, thành khu vực ĐBSCL đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Song, thực tế cho thấy công tác này còn không ít hạn chế, khó khăn. Làm thế nào để giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo vẫn là bài toán nan giải với hầu hết các địa phương mà Bạc Liêu là một điển hình.

Vĩnh Long: Kiểm tra 60 xe, 34 chiếc bị tạm giữ do vi phạm nồng độ cồn

Hoàng Lộc |

Lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) thực hiện kiểm soát nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông trên Quốc lộ 53, Quốc lộ 54, nội ô TP. Vĩnh Long đã phát hiện, lập biên bản, tạm giữ 34 phương tiện.

Học sinh có thể thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy từ năm lớp 11

KHÁNH AN |

Các thầy cô khuyến khích học sinh lớp 11 nên thử sức tại các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy để có thêm nhiều kinh nghiệm cho kỳ thi năm cuối cấp.

Hình hài tuyển Việt Nam dưới thời ông Philippe Troussier

PHẠM ĐÌNH |

Huấn luyện viên Philippe Troussier đã triệu tập 22 cầu thủ tuyển Việt Nam tập trung vào ngày 8.3 tới.

Bình Dương: Chưa tăng học phí và các khoản thu dịch vụ với tất cả bậc học

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tỉnh Bình Dương quyết định chưa tăng học phí và các khoản thu dịch vụ tất cả bậc học.

Rộn ràng Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cực Tây

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Ngày 9.8, tại xã biên giới Sín Thầu, huyện Mường Nhé - nơi cực Tây Tổ quốc đã diễn ra Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong không khí rộn ràng và ấm áp.

Làm rõ 2 vụ tai nạn khiến 2 người chết, 1 người bị thương ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Đêm qua (8.8), tại thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa xe máy, ôtô 4 chỗ và container. Hậu quả vụ tai nạn khiến 2 người tử vong. Cũng tại Dĩ An, rạng sáng nay (9.8) xảy ra vụ tai nạn khác khiến 1 người tử vong.