Bình Dương tiêm vaccine liều bổ sung và nhắc lại cho người dân ra sao?

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Sở Y tế tỉnh Bình Dương đang chỉ đạo các đơn vị rà soát lại việc tiêm vaccine ngừa COVID-19 liều cơ bản, tổ chức tiêm liều bổ sung và liều nhắc lại.

Ngày 7.12, Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết vừa có chỉ đạo khẩn đến các đơn vị về việc tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 liều cơ bản, liều bổ sung và liều nhắc lại.

Trong đó đối với liều bổ sung sẽ tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên, ưu tiên tiêm trước cho người từ 50 tuổi trở lên đã tiêm đủ liều cơ bản (tiêm đủ 2 mũi) có tình trạng suy giảm miễn dịch vừa và nặng như người cấy ghép tạng, ung thư, HIV, đang điều trị thuốc ức chế miễn dịch hoặc đã điều trọng trong vòng 6 tháng.

Liều bổ sung này có thể sử dụng vaccine cùng loại với liều cơ bản hoặc sử dụng vaccine Pfizer. Thời gian tiêm cách liều mũi cuối cùng của liều cơ bản ít nhất 28 ngày.

Trong khi đó, liều nhắc lại tiêm cách mũi cuối cùng của liều cơ bản hoặc liều bổ sung ít nhất 6 tháng. Liều nhắc lại sẽ ưu tiên cho người có bệnh nền, người cần được chăm sóc dài hạn tại các cơ sở y tế, người từ 50 tuổi trở lên, người trực tiếp xét nghiệm, chăm sóc, điều trị bệnh nhân COVID-19, nhân viên y tế.

 
Liều bổ sung và nhắc lại sẽ ưu tiên cho những người có bệnh nền và người làm ở tuyến đầu chống dịch. Ảnh: Đình Trọng

Về loại vaccine cho liều nhắc lại, tiêm vaccine cùng loại với liều trước đó hoặc vaccine Pfizer. Nếu tiêm liều cơ bản hoặc bổ sung là vaccine của hãng Sinopharm thì có thể tiêm liều nhắc lại cùng loại đó hoặc vaccine Pfizer hoặc Astrazeneca.

Sở Y tế Bình Dương sẽ lập danh sách các đối tượng đủ điều kiện và triển khai tiêm liều bổ sung, liều nhắc lại từ tháng 12.2021.

Theo Sở Y tế Bình Dương, đến nay đã tiêm vaccine phòng COVID-19 cho 4,26 triệu liều đã tiêm. Trong đó có 2,44 triệu liều mũi 1 và 1,82 triệu liều mũi 2 cho người từ 18 tuổi trở lên.

Tỉnh Bình Dương có độ phủ vaccine tương đối cao, tuy nhiên số người bị lây nhiễm vẫn nhiều.
Tỉnh Bình Dương có độ phủ vaccine tương đối cao. Ảnh: Đình Trọng

Đối với người  dưới 18 tuổi, đã tiêm được 241.882 liều vaccine phòng cho COVID-19 cho đối tượng 12-17 tuổi (mũi 1 được 168.759 liều và mũi 2 được 73.123 liều).

Mặc dù độ phủ vaccine đã rộng khắp, tuy nhiên mỗi ngày Bình Dương vẫn ghi nhận hàng trăm ca mắc, nhiều ca chuyển nặng và tử vong. Sở Y tế tiếp tục khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm 5K. Không giấu khi phát hiện bệnh, cần khai báo với cơ sở y tế để được theo dõi, hướng dẫn điều trị kịp thời.

Học sinh được tiêm vaccnie đã có thể bắt đầu trở lại trường học trực tiếp. Ảnh: Đình Trọng
Học sinh được tiêm vaccnie có thể bắt đầu trở lại trường học trực tiếp. Ảnh: Đình Trọng
ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Từ 12.12, trẻ mầm non và học sinh tiểu học ở Bình Dương sẽ đến trường

ĐÌNH TRỌNG |

BÌNH DƯƠNG - Tỉnh Bình Dương từng bước mở cửa hoạt động các cơ sở giáo dục mầm non và tiểu học. Phụ huynh tự nguyện đăng ký cho trẻ đến trường.

Phiên chợ 0 đồng tiếp sức công nhân lao động Bình Dương ngày trở lại

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày 5.12, Trung tâm hỗ trợ thanh niên công nhân và lao động trẻ Bình Dương đã mở phiên chợ 0 đồng để hỗ trợ những người khó khăn sau đợt dịch COVID-19 thứ 4.

Trao sổ tiết kiệm, xoa dịu nỗi đau của trẻ mồ côi do COVID-19 ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

BÌNH DƯƠNG - Dịch bệnh đã khiến gần 2.800 người ở Bình Dương tử vong. Trong đó có những người cha, người mẹ qua đời để lại con thơ, trẻ nhỏ.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Từ 12.12, trẻ mầm non và học sinh tiểu học ở Bình Dương sẽ đến trường

ĐÌNH TRỌNG |

BÌNH DƯƠNG - Tỉnh Bình Dương từng bước mở cửa hoạt động các cơ sở giáo dục mầm non và tiểu học. Phụ huynh tự nguyện đăng ký cho trẻ đến trường.

Phiên chợ 0 đồng tiếp sức công nhân lao động Bình Dương ngày trở lại

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày 5.12, Trung tâm hỗ trợ thanh niên công nhân và lao động trẻ Bình Dương đã mở phiên chợ 0 đồng để hỗ trợ những người khó khăn sau đợt dịch COVID-19 thứ 4.

Trao sổ tiết kiệm, xoa dịu nỗi đau của trẻ mồ côi do COVID-19 ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

BÌNH DƯƠNG - Dịch bệnh đã khiến gần 2.800 người ở Bình Dương tử vong. Trong đó có những người cha, người mẹ qua đời để lại con thơ, trẻ nhỏ.