Bình Dương: Thu hồi số tiền hỗ trợ chi nhầm cho 22.000 người

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Qua rà soát lại, cơ quan chức năng đã phát hiện việc chi hỗ trợ nhầm cho 22.000 người xảy ra ở thị xã Tân Uyên, Bình Dương.

Ngày 22.10, các cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương đang rà soát chi bổ sung những trường hợp còn sót và thu hồi những trường hợp chi nhầm chính sách hỗ trợ 300.000 đồng tiền thuê trọ theo Nghị Quyết 04 của HĐND tỉnh và 500.000 đồng tiền ăn theo Quyết định số 12 của UBND tỉnh.

Theo Sở LĐTB&XH tỉnh Bình Dương, toàn tỉnh chi nhầm 22.424 trường hợp theo Nghị quyết số 04 và 22.900 trường hợp theo Quyết định số 12. Tất cả số tiền thu hồi khoảng 18 tỉ đồng.

Thị xã Tân Uyên là địa phương để xảy ra nhiều sai sót nhất. Chi không đúng 21.819 trường hợp hỗ trợ theo Nghị quyết 04 và 22.292 trường hợp hỗ trợ theo quyết định 12. Còn lại khoảng 1.000 trường hợp chi nhầm đối tượng rải rác ở các địa phương khác. Hiện tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo thu hồi toàn bộ số trường hợp chi không đúng đối tượng trên.

Theo quy định, chính sách trên lẽ phải lập danh sách chi xong vào ngày 31.8. Lúc này, tỉnh Bình Dương đã chi 1.050 tỉ đồng. Tuy nhiên, do chi nhầm và bỏ sót nên hiện nay đang rà soát bổ sung. Số tiền chi thêm khoảng 30-50 tỉ đồng.

Người lao động ở nhà trọ bị bỏ sót hỗ trợ 800.000 đồng.
Người lao động ở nhà trọ bị bỏ sót hỗ trợ 800.000 đồng.

UBND tỉnh Bình Dương chỉ đạo các địa phương khẩn trương rà soát chi bổ sung cho người lao động khó khăn.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Bình Dương cũng đề nghị rà soát việc chi hỗ trợ các chính sách của Trung ương. Đồng thời, đề nghị các sở ngành phối hợp với doanh nghiệp sớm hoàn tất hồ sơ để hỗ trợ người lao động khó khăn một cách kịp thời.

Dịch bệnh kéo dài khiến nhiều người gặp khó khăn.
Dịch bệnh kéo dài khiến nhiều người gặp khó khăn.
ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Biểu dương cán bộ công đoàn Bình Dương tận tụy hỗ trợ NLĐ trong dịch bệnh

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày 22.10, ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã có chương trình làm việc với LĐLĐ tỉnh Bình Dương để nắm bắt đời sống và các chính sách hỗ trợ người lao động trong dịch bệnh COVID-19 vừa qua và thời gian tới.

Người lao động trở lại Bình Dương được đón, xét nghiệm và tiêm vaccine

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương đã kiểm soát được dịch bệnh, đang mở cửa tái sản xuất kinh doanh, khôi phục kinh tế. Tỉnh Bình Dương sẽ hỗ trợ đón, tạo điều kiện xét nghiệm và tiêm vaccine cho người lao động đến tỉnh làm việc.

Bình Dương chi bổ sung 100.000 người bị sót hỗ trợ 800.000 đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương đang khẩn trương chi bổ sung cho khoảng 100.000 người khó khăn do dịch COVID-19 bị sót hỗ trợ chính sách 800.000 đồng (tiền ăn và thuê nhà).

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Biểu dương cán bộ công đoàn Bình Dương tận tụy hỗ trợ NLĐ trong dịch bệnh

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày 22.10, ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã có chương trình làm việc với LĐLĐ tỉnh Bình Dương để nắm bắt đời sống và các chính sách hỗ trợ người lao động trong dịch bệnh COVID-19 vừa qua và thời gian tới.

Người lao động trở lại Bình Dương được đón, xét nghiệm và tiêm vaccine

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương đã kiểm soát được dịch bệnh, đang mở cửa tái sản xuất kinh doanh, khôi phục kinh tế. Tỉnh Bình Dương sẽ hỗ trợ đón, tạo điều kiện xét nghiệm và tiêm vaccine cho người lao động đến tỉnh làm việc.

Bình Dương chi bổ sung 100.000 người bị sót hỗ trợ 800.000 đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương đang khẩn trương chi bổ sung cho khoảng 100.000 người khó khăn do dịch COVID-19 bị sót hỗ trợ chính sách 800.000 đồng (tiền ăn và thuê nhà).