Chiều ngày 23.10, UBND tỉnh Bình Dương tổ chức họp báo thông tin về việc chi hỗ trợ người khó khăn do dịch COVID-19. Trong đó, tập trung làm rõ các vấn đề chi sót, chi sai và không chi do trùng lặp của chính sách riêng hỗ trợ 500.000 đồng tiền ăn (Quyết định 12 UBND tỉnh), 300.000 tiền thuê trọ (Nghị quyết 04 HĐND tỉnh) cho người khó khăn.
Hai chính sách này lẽ ra phải chi xong trước ngày 31.8.2021. Tổng số tiền đã chi khoảng 1.050 tỉ đồng. Tuy nhiên, do còn nhiều phản ánh của người dân và báo chí, ngày 5.10, UBND tỉnh Bình Dương quyết định rà soát lại, nếu sót thì chi bổ sung, nếu chi sai thì thu hồi.
Kết quả, phát hiện khoảng 100.000 trường hợp bị sót, tập trung ở thành phố Thuận An và thị xã Tân Uyên. Cho đến nay, Thuận An cơ bản đã hoàn thành chi bổ sung, còn thị xã Tân Uyên đang tiếp tục chi bổ sung.
Đáng chú ý, toàn tỉnh có khoảng trên 23.000 trường hợp khi lập danh sách bị trùng lặp, nhầm đối tượng, tập trung chủ yếu ở thị xã Tân Uyên.
Ông Đoàn Hồng Tươi - Chủ tịch UBND thị xã Tân Uyên nói rõ, hai gói trên thị xã đã chi đều đạt 95%. Qua rà soát, thì phát hiện có trùng lặp, sai sót khi lặp danh sách. Thị xã phát hiện có 23.039 trường hợp trùng lặp tên người này với người kia.
Sau khi đối chiếu, loại ra thì có 2.044 trường hợp chi nhầm. Toàn bộ số này đã thu hồi nộp ngân sách theo đúng quy định. Còn lại khoảng hơn 20.000 trường hợp trùng lắp thì giữ lại, không chi, tổng hợp lại báo cáo về UBND tỉnh.
Đối với những trường hợp chưa nhận hỗ trợ vì các điều kiện khác nhau, ông Nguyễn Tầm Dương - Chánh Văn phòng UBDN tỉnh Bình Dương cho biết, sẽ tiếp tục rà soát chi cho người dân.
Theo ông Lê Minh Quốc Cường - Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương, đến nay, tỉnh đã chi tất cả 2.596 tỉ đồng. Trong đó đó, gói hỗ trợ Nghị quyết 68 của Chính phủ đã chi 1.472 tỉ đồng cho trên 1 triệu trường hợp. Đối với Nghị quyết 04 của HĐND tỉnh, chi 427 tỉ động, chi hỗ trợ theo Quyết định số 12 là 679 tỉ đồng.
Ông Lê Minh Quốc Cường cho biết, trong quá trình triển khai, tỉnh đang thực hiện nghiêm ngặt Chỉ thị 16, thời gian thực hiện lại gấp, lực lượng ít, phân tán, người dân thì ở trong phường "khóa chặt". Do đó, trong quá trình thực hiện chính sách này, cũng có lúc, có nơi chưa kịp thời, chưa chính xác. Quan điểm của tỉnh là phát hiện đến đâu khắc phục đến đó.
Riêng thông tin chi trùng, chi sai với số lượng lớn phải thu hồi hàng 100 tỉ đồng, ông Lê Minh Quốc Cường khẳng định là không chính xác.
Ông Nguyễn Tầm Dương - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương cũng cho biết, đến thời điểm này chưa phát hiện việc tiêu cực trong thực hiện chính sách. Nếu phát hiện trường hợp nào "tư túi" tiền hỗ trợ của dân, tỉnh Bình Dương sẽ kiên quyết xử lý.
Theo ông Nguyễn Tầm Dương, tất cả các khoản chi hỗ trợ ở tỉnh Bình Dương đến nay đã trên 6.000 tỉ đồng. Đây là số tiền không nhỏ, tỉnh đã rất cố gắng trong điều kiện chống dịch rất ngặt nghèo. Ngoài ra, còn con số chi hỗ trợ không nhỏ của trung ương, các tỉnh, doanh nghiệp, người dân cưu mang nhau trong lúc khó khăn rất lớn.