Bình Dương: Thị xã Bến Cát cho lưu thông và bắt đầu khôi phục kinh tế

ĐÌNH TRỌNG |

Sau 1 tuần vào trạng thái bình thường mới, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương có thêm 1 xã đạt "vùng xanh". Địa phương bắt đầu nới lỏng lưu thông và bắt đầu khôi phục kinh tế.

Thêm 1 phường đạt "vùng xanh"

Ngày 20.9, Tổ kiểm tra của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Dương đã kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn thị xã Bến Cát.

Đây là địa bàn có tính chất chiến lược trong công tác phòng chống dịch bệnh ở Bình Dương. Ngày 14.9, Bến Cát là địa phương thứ 6 công bố các ''vùng xanh''. Đáng chú ý, thị xã Bến Cát là điểm giáp ranh với 5 địa phương khác đã công bố "vùng xanh" trước đó. Vì vậy khi Bến Cát đạt "vùng xanh" vào trạng thái bình thường mới sẽ tạo ra chuỗi kết nối lưu thông trong khu vực 6 địa phương "vùng xanh".

Bà Trương Thị Bích Hạnh  -  Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương (ngoài cùng bìa phải) kiểm tra công tác phòng chống dịch tại thị xã Bến Cát.
Bà Trương Thị Bích Hạnh - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương (ngoài cùng bìa phải) kiểm tra công tác phòng chống dịch tại thị xã Bến Cát.

Theo ông Bùi Duy Hiền - Bí Thư thị Ủy Bến Cát, tính đến ngày 19.9, trên địa bàn thị xã ghi nhận 21.419 ca F0, đã khỏi bệnh 13.343 ca.

Tính riêng từ ngày 16.9 đến nay, phát sinh 957 ca F0, không có ca nhiễm trong cộng đồng, chủ yếu trong khu phong tỏa 99,37%. Đáng chú ý, có thêm 1 phường đạt "vùng xanh", đến thời điểm này có 7/8 xã, phường đạt "vùng xanh", còn 1 phường Mỹ Phước là "vùng vàng".

Nới lỏng giãn cách, khôi phục kinh tế

Về việc đi lại của người dân, đối với xã, phường, ấp, khu phố "Vùng cam, Vùng vàng", “điểm đỏ” tiếp tục thực hiện nghiêm giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Thực hiện áp dụng hạn chế tối đa việc lưu thông, hoạt động (giới nghiêm) trong khung thời gian từ 18h-6 giờ ngày hôm sau, giãn cách xã hội theo tinh thần “ai ở đâu ở đó”, tuyệt đối không để xảy ra các trường hợp tập trung đông người.

Đối với xã, phường, khu phố đạt "vùng xanh" giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15. Người dân được phép lưu thông, hạn chế giới nghiêm từ 20h-5h. Các đối tượng theo quy định được lưu thông trong nội bộ xã phường vùng xanh từ 16.9 - 23.9 và lưu thông liên xã phường ''vùng xanh'' từ ngày 24.9 - 30.9.

Hiện thị xã Bến Cát chỉ còn phường Mỹ Phước là vùng vàng.
Hiện thị xã Bến Cát chỉ còn phường Mỹ Phước là vùng vàng.

Việc dịch bệnh cơ bản được khống chế là điều kiện để thị xã Bến Cát phục hồi kinh tế xã hội. Theo ông Bùi Duy Hiền, thị xã đã cho phép hoạt động với các doanh nghiệp thực hiện phương án sản xuất: "3 tại chỗ, 1 cung đường 2 điểm điếm và 3 xanh".

Hiện có 382 doanh nghiệp trong khu công nghiệp với 49.250 lao động thực hiện phương án “3 tại chỗ”, “1 cung đường, 2 điểm đến”. Ngoài khu công nghiệp có 146 doanh nghiệp với 9.589 lao động thực hiện sản xuất theo 2 phương án này.

Bên cạnh đó, có 2 doanh nghiệp đang hoạt động theo phương án “3 xanh” và  thị xã Bến Cát đang tiếp tục thẩm định 20 hồ sơ. Đây là phương án mới được bổ sung để doanh nghiệp linh hoạt trong sản xuất phù hợp với các huyện đạt "vùng xanh".

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Doanh nghiệp Bình Dương phòng dịch ra sao trong trạng thái bình thường mới?

ĐÌNH TRỌNG |

Sau khi Bình Dương bước vào trạng thái bình thường mới, nhiều doanh nghiệp đăng ký sản xuất trở lại. Bên cạnh việc hỗ trợ, cơ quản quản lý Nhà nước yêu cầu cao hơn việc đảm bảo y tế phòng dịch COVID-19 trong doanh nghiệp.

Ngày cuối tuần ở "điểm nóng" dịch bệnh của cán bộ công đoàn Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Làm công việc chuyên môn liên tiếp 5 ngày trong tuần, 2 ngày cuối tuần cán bộ công đoàn Bình Dương lại vào ''điểm nóng'' dịch bệnh hỗ trợ tiêm vaccine và chăm lo cho người lao động.

Người lao động Bình Dương lưu thông trong trạng thái bình thường mới ra sao

Bình Dương |

Hiện tỉnh Bình Dương đã công bố trở về trạng thái bình thường mới, tỉnh thực hiện nới lỏng giãn cách, cho phép người dân và người lao động lưu thông.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Doanh nghiệp Bình Dương phòng dịch ra sao trong trạng thái bình thường mới?

ĐÌNH TRỌNG |

Sau khi Bình Dương bước vào trạng thái bình thường mới, nhiều doanh nghiệp đăng ký sản xuất trở lại. Bên cạnh việc hỗ trợ, cơ quản quản lý Nhà nước yêu cầu cao hơn việc đảm bảo y tế phòng dịch COVID-19 trong doanh nghiệp.

Ngày cuối tuần ở "điểm nóng" dịch bệnh của cán bộ công đoàn Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Làm công việc chuyên môn liên tiếp 5 ngày trong tuần, 2 ngày cuối tuần cán bộ công đoàn Bình Dương lại vào ''điểm nóng'' dịch bệnh hỗ trợ tiêm vaccine và chăm lo cho người lao động.

Người lao động Bình Dương lưu thông trong trạng thái bình thường mới ra sao

Bình Dương |

Hiện tỉnh Bình Dương đã công bố trở về trạng thái bình thường mới, tỉnh thực hiện nới lỏng giãn cách, cho phép người dân và người lao động lưu thông.