Bình Dương: Thầy hiệu trưởng ra tận cổng đón và xịt sát khuẩn cho học sinh

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 4.5, khoảng 480.000 học sinh Bình Dương đi học trở lại. Ở một ngôi trường, thầy hiệu trưởng đã ra cổng đón học sinh vào lớp, xịt sát khuẩn và dặn dò các em giữ gìn vệ sinh, sức khỏe.

Ngày 4.5, sau thời gian nghỉ học kéo dài, học sinh, sinh viên trên toàn tỉnh Bình Dương đi học trở lại. Tất cả các trường học đều thực hiện kiểm tra thân nhiệt ngay từ cổng trường. Bên cạnh đó, các trường trang bị cồn rửa tay sát khuẩn cho học sinh trước khi vào lớp.

Ghi nhận tại trường trung học phổ thông Trịnh Hoài Đức (thành phố Thuận An, Bình Dương), từ 6h sáng thầy cô giáo đã đến trường chuẩn bị đón học sinh trở lại.

Thầy Quách Đức Thịnh xịt cồn sát khuẩn cho học sinh. Ảnh: Đình Trọng
Thầy Quách Đức Thịnh xịt cồn sát khuẩn cho học sinh. Ảnh: Đình Trọng

Thầy Quách Đức Thịnh - Hiệu trưởng trường trung học phổ thông Trịnh Hoài Đức ra cổng trường để đón học sinh trở lại lớp học. Thầy Thịnh trực tiếp xịt cồn sát khuẩn cho học sinh và dặn dò các em luôn chủ động rửa tay, giữ gìn vệ sinh phòng chống dịch bệnh.

Thầy Thịnh cho biết, trước đó nhà trường đã thực hiện phun khử trùng, dọn dẹp trường lớp. Giáo viên cũng được tập huấn phòng chống dịch để khi đi học trở lại hướng dẫn cho học sinh thực hiện hằng ngày...

Thầy Hiệu trưởng vừa xịt sát khuẩn vừa nhắc học sinh chủ động bảo vệ sức khỏe cá nhân. Ảnh: Đình Trọng
Thầy hiệu trưởng vừa xịt sát khuẩn vừa nhắc học sinh chủ động bảo vệ sức khỏe cá nhân. Ảnh: Đình Trọng

"Hôm nay trường thực hiện đo thân nhiệt 100% học sinh khi vào trường. Qua kiểm tra sức khỏe thì không có trường hợp học sinh nào bị sốt. Sau mỗi buổi học trường sẽ thực hiện tẩy trùng vệ sinh trường lớp và các vật dụng để chuẩn bị cho buổi học tiếp theo.

Học sinh xếp hàng trước đo thân nhiệt trước khi vào trường. Ảnh: Đình Trọng
Học sinh xếp hàng đo thân nhiệt trước khi vào trường. Ảnh: Đình Trọng

Nhà trường cũng giữ liên lạc chặt chẽ với phụ huynh để thông báo tình hình học sinh tại trường và nhắc nhở phụ huynh chú ý phòng chống dịch bệnh đảm bảo an toàn sức khỏe cho các em"- thầy Thịnh cho biết.

Đây là buổi học đầu tiên sau thời gian nghỉ học kéo dài nên nhiều học sinh háo hức đến trường gặp lại thầy cô, bạn bè. "Ở nhà học online không được tiếp xúc trực tiếp với các bạn nên cảm thấy hơi nhàm chán. Hôm nay, đến trường em rất vui được gặp lại thầy, cô và các bạn" - Nguyễn Thị Ngọc Phương học sinh lớp 10A6, trường Trịnh Hoài Đức chia sẻ.

Học sinh được kiểm tra thân nhiệt trước khi vào trường. Ảnh: Đình Trọng
Học sinh được kiểm tra thân nhiệt trước khi vào trường. Ảnh: Đình Trọng
Những người không có nhiệm vụ không được vào trường học để đảm bảo an toàn môi trường học tập. Ảnh: Đình Trọng
Những người không có nhiệm vụ không được vào trường học để đảm bảo an toàn môi trường học tập. Ảnh: Đình Trọng
Học sinh đi học trở lại khi hoa phượng đã nở. Ảnh: Đình Trọng
Học sinh đi học trở lại khi hoa phượng đã nở. Ảnh: Đình Trọng
Đôi bạn chơ bóng rổ sau nhiều ngày không đến trường. Ảnh: Đình Trọng
Đôi bạn chơi bóng rổ sau nhiều ngày không đến trường. Ảnh: Đình Trọng
Học sinh trường THPT Trịnh Hoài Đức xem lại bài tập trước khi vào lớp. Ảnh: Đình Trọng
Học sinh trường THPT Trịnh Hoài Đức xem lại bài tập trước khi vào lớp. Ảnh: Đình Trọng
Đôi bạn nữ cười vui sau nhiều ngày không gặp nhau. Ảnh: Đình Trọng
Đôi bạn nữ cười vui sau nhiều ngày không gặp nhau. Ảnh: Đình Trọng
 
ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương: Người lao động về quê nghỉ lễ, giao thông ùn tắc nhiều giờ

ĐÌNH TRỌNG |

Đêm 29.4, hàng ngàn người lao động đang làm việc tại Bình Dương được nghỉ lễ, đồng loạt về quê. Một đường kết nối Bình Dương và Thành phố Hồ Chí Minh trở nên quá tải, hàng ngàn người đứng “chôn chân” giữa đường do giao thông bị ùn tắc nhiều giờ.

Gõ cửa tiếp sức cho những lao động mất việc đang sống chật vật ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân và lao động trẻ tỉnh Bình Dương gõ cửa từng phòng trọ trao gạo, mì tôm và tiền để tiếp sức những lao động  mất việc làm vượt qua khó khăn.

Dân kinh doanh dọn mặt bằng chờ đợi, tỉnh thận trọng trước việc bỏ cách ly

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương là tỉnh phát triển công nghiệp, đông lao động nhập cư, vì vậy lãnh đạo tỉnh này đang thận trọng trong việc quyết định bỏ cách ly xã hội.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Bình Dương: Người lao động về quê nghỉ lễ, giao thông ùn tắc nhiều giờ

ĐÌNH TRỌNG |

Đêm 29.4, hàng ngàn người lao động đang làm việc tại Bình Dương được nghỉ lễ, đồng loạt về quê. Một đường kết nối Bình Dương và Thành phố Hồ Chí Minh trở nên quá tải, hàng ngàn người đứng “chôn chân” giữa đường do giao thông bị ùn tắc nhiều giờ.

Gõ cửa tiếp sức cho những lao động mất việc đang sống chật vật ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân và lao động trẻ tỉnh Bình Dương gõ cửa từng phòng trọ trao gạo, mì tôm và tiền để tiếp sức những lao động  mất việc làm vượt qua khó khăn.

Dân kinh doanh dọn mặt bằng chờ đợi, tỉnh thận trọng trước việc bỏ cách ly

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương là tỉnh phát triển công nghiệp, đông lao động nhập cư, vì vậy lãnh đạo tỉnh này đang thận trọng trong việc quyết định bỏ cách ly xã hội.