Bình Dương sẽ tiêm mũi 3 vaccine COVID-19 cho toàn dân từ tháng 1.2022

ĐÌNH TRỌNG |

BÌNH DƯƠNG - Tỉnh Bình Dương đang lên kế hoạch để tiêm mũi 3 cho toàn dân trong năm 2022.

Ngày 11.12, UBND tỉnh Bình Dương cho biết đã ban hành kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho toàn dân trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2022.

Mục tiêu của chiến dịch là tạo miễn dịch cho công đồng và cho người dân trên địa bàn tỉnh Bình Dương trong thời gian sớm nhất.

Đối tượng tiêm chủng mũi 3 là toàn dân. Nhu cầu vaccine tiêm mũi 3 trong năm 2022 là 3 triệu mũi. Loại vaccine sử dụng tiêm là AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Vero Cell.

Ngành y tế sẽ tổ chức tiêm tại các điểm tiêm chủng cố định tại các cơ sở y tế công lập và ngoài công lập. Mỗi bàn tiêm tổ chức tiêm từ 400 người/ngày trở lên.

Bên cạnh đó, các sở ngành liên quan sẽ thiết lập các điểm tiêm chủng lưu động để triển khai tiêm chủng với số lượng lớn cho học sinh tại các trường học và tiêm cho công nhân tại các khu công nghiệp.

Tỉnh Bình Dương sẽ tiêm khoảng 3 triệu liều mũi 3 trong năm 2022. Ảnh: Đình Trọng
Tỉnh Bình Dương sẽ tiêm khoảng 3 triệu liều mũi 3 trong năm 2022. Ảnh: Đình Trọng

Ông Nguyễn Hồng Chương - Giám đốc Sở Y tế Bình Dương cho biết, tính đến ngày 10.12, tỉnh Bình Dương đã tiêm được 4,3 triệu liều vaccine (trong đó 2,46 triệu liều mũi 1 và 1,84 triệu liều mũi 2) cho người từ 18 tuổi trở lên. Tỉnh cũng tiêm được 256.300 liều cho trẻ từ 12-17 tuổi.

Mặc dù độ phủ vaccine đã tương đối cao, tuy nhiên hiện nay nhiều người vẫn mắc COVID-19. Trong đó, số ca tử vong ghi nhận mỗi ngày từ 10-15 người, tổng số người tử vong đã lên đến 2.885 người. Hiện đã có 307.000 người khỏi bệnh, gần 46.000 người đang điều trị tại nhà và gần 2.300 người điều trị tại các cơ sở y tế.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương vẫn thu hút được 2 tỉ USD vốn đầu tư FDI dù dịch bệnh

ĐÌNH TRỌNG |

BÌNH DƯƠNG - Dù dịch bệnh, Bình Dương vẫn thu hút nhiều doanh nghiệp nước ngoài về đầu tư. Trong năm 2021, doanh nghiệp nước ngoài đã đăng ký đầu tư vào Bình Dương với số vốn trên 2 tỉ USD.

Bình Dương: Nhà ở cho công nhân, nhu cầu lớn nguồn cung còn hạn chế

ĐÌNH TRỌNG |

BÌNH DƯƠNG - Tỉnh có khoảng 1,2 triệu lao động, đa số là người ngoại tỉnh. Tuy nhiên hiện nay, số lượng nhà ở vẫn chưa thể đáp ứng đủ nhu cầu ngày càng lớn của lao động nhập cư, nhất là công nhân và người thu nhập thấp.

Bác sĩ có thành tích chống dịch về làm Phó Giám đốc Sở Y tế Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

BÌNH DƯƠNG - UBND tỉnh Bình Dương đã quyết định bổ nhiệm bác sĩ Huỳnh Minh Chín - Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Tân Uyên về làm Phó Giám đốc Sở Y tế Bình Dương.

Mạnh tay với “ma men”: Giới thiệu là em Phó Chủ tịch huyện cũng không thoát

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đang tăng cường các biện pháp kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông nhằm hình thành thói quen “Đã uống rượu bia - không lái xe”.

Dự kiến Sử thành môn thi tốt nghiệp THPT bắt buộc: Học sinh nửa mừng nửa lo

Đức Trung - Ngọc Chi |

Thông tin dự kiến đưa Lịch sử thành môn thi bắt buộc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 cũng nhận được sự quan tâm lớn từ phía các học sinh. Dù vẫn còn nhiều lo lắng vì áp lực tăng thêm nhưng nhiều học sinh cũng đã sẵn sàng thay đổi phương pháp học sử để có được kết quả tốt nhất.

Khởi tố, bắt giam Giám đốc Bệnh viện Da liễu Thái Bình

TRUNG DU |

Bà Trần Kim Thúy (53 tuổi) - Giám đốc Bệnh viện Da liễu Thái Bình - vừa bị Công an tỉnh Thái Bình khởi tố, bắt tạm giam về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Đánh thuế bất động sản thứ hai là bất hợp lý?

ĐÌNH TRƯỜNG - CAO NGUYÊN |

Nhiều ý kiến đánh giá, đề xuất đánh thuế bất động sản thứ hai của TPHCM sẽ gây nhiều tác động tiêu cực tới thị trường; làm giảm tính thanh khoản và khiến nhà đầu tư nản lòng.

Man United của Ten Hag đã kiên cường cả khi không có đủ quân số

VIỆT HÙNG |

Chứng kiến một số trụ cột chấn thương hoặc bị treo giò, người hâm mộ Man United từng lo lắng họ có thể không vượt qua được giai đoạn khốc liệt này.

Bình Dương vẫn thu hút được 2 tỉ USD vốn đầu tư FDI dù dịch bệnh

ĐÌNH TRỌNG |

BÌNH DƯƠNG - Dù dịch bệnh, Bình Dương vẫn thu hút nhiều doanh nghiệp nước ngoài về đầu tư. Trong năm 2021, doanh nghiệp nước ngoài đã đăng ký đầu tư vào Bình Dương với số vốn trên 2 tỉ USD.

Bình Dương: Nhà ở cho công nhân, nhu cầu lớn nguồn cung còn hạn chế

ĐÌNH TRỌNG |

BÌNH DƯƠNG - Tỉnh có khoảng 1,2 triệu lao động, đa số là người ngoại tỉnh. Tuy nhiên hiện nay, số lượng nhà ở vẫn chưa thể đáp ứng đủ nhu cầu ngày càng lớn của lao động nhập cư, nhất là công nhân và người thu nhập thấp.

Bác sĩ có thành tích chống dịch về làm Phó Giám đốc Sở Y tế Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

BÌNH DƯƠNG - UBND tỉnh Bình Dương đã quyết định bổ nhiệm bác sĩ Huỳnh Minh Chín - Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Tân Uyên về làm Phó Giám đốc Sở Y tế Bình Dương.