Bình Dương sẽ công bố lại đường dây nóng các cơ sở y tế

ĐÌNH TRỌNG |

BÌNH DƯƠNG - Mặc dù độ phủ vaccine tương đối cao, nhưng số ca mắc COVID-19 ở Bình Dương vẫn tăng. Tỉnh Bình Dương sẽ cho cập nhật lại số điện thoại đường dây nóng của các cơ sở y tế phục vụ việc phòng chống dịch bệnh.

Chiều 25.11, Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết, vừa có công văn hỏa tốc yêu cầu Trung tâm y tế huyện/ thị xã/ thành phố cung cấp thông tin, số điện thoại đường dây nóng phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19.

Theo Sở Y tế Bình Dương, mỗi ngày tỉnh vẫn ghi nhận trên 600 người mắc COVID-19, hiện tổng số người bị lây nhiễm đã lên đến 278.102 (trong đó 267.783 bệnh nhân khỏi bệnh,   11.168 bệnh nhân đang điều trị). Đáng chú ý thời gian gần đây, số ca chuyển nặng, và tử vong có xu hướng tăng.

Ông Nguyễn Hồng Chương - Giám đốc Sở Y tế Bình Dương yêu cầu Trung tâm y tế huyện/ thị xã/ thành phố rà soát, cập nhật, công bố công khai cho người dân tiếp cận thông tin đường dây nóng của các Trung tâm y tế, Trạm y tế, đặc biệt là trạm y tế lưu động.

Việc này nhằm giúp người dân được tiếp cận thông tin y tế nhanh chóng, kịp thời.

Độ phủ vaccine ở Bình Dương tương đối cao, nhưng số ca mắc vẫn tăng, trên 80% số ca mắc đã tiêm vaccine.
Độ phủ vaccine ở Bình Dương tương đối cao, nhưng số ca mắc vẫn tăng, trên 80% số ca mắc đã tiêm vaccine.

Thời gian gần đây, người dân, nhất là công nhân lao động ở Bình Dương tiếp tục có những than phiền về việc lơ là quản lý người bệnh, tư vấn và cấp phát thuốc cho bệnh nhân COVID-19 khi điều trị tại nhà.

Sở Y tế Bình Dương cho biết, hiện có trên 8.000 bệnh nhân điều trị tại nhà, với lượng bệnh nhân điều trị tại nhà như vậy thì y tế ở cơ sở có phần quá tải.

Để giải quyết vấn đề này, tỉnh Bình Dương đã mở thêm Trạm Y tế lưu động ở các khu công nghiệp và khu vực đông dân cư lao động có nguy cơ dịch bệnh. Từ 143 Trạm Y tế lưu động trong tháng 10.2021, cho đến nay Sở đã thành lập tất cả 162 Trạm y tế lưu động. Trong đó 99 trạm ở xã phường, 43 trạm trong khu công nghiệp và 20 tổ y tế lưu động của quân y.

Ngành y tế cũng đang lên kế hoạch lập đoàn giám sát hoạt động của các trạm y tế lưu động để tổ chức hiệu quả hơn, thực sự đưa y tế về cơ sở, gần người dân hơn.

Sở Y tế cũng sẽ bố trí thêm các điểm tiêm định kỳ ở xã/phường và tuyên truyền để tất cả người dân trong độ tuổi đi tiêm vaccine.

Bình Dương đã thành lập 162 trạm y tế lưu động.
Bình Dương đã thành lập 162 trạm y tế lưu động.

Cảnh báo xuất hiện trường hợp giấu bệnh

Theo Sở Y tế Bình Dương, hiện nay có những trường hợp F0 giấu bệnh, sợ căng dây cách ly và lo liên hệ y tế cơ sở không được, dẫn đến việc không khai báo. Ngoài ra, có một số doanh nghiệp cũng ngại xét nghiệm, sợ tốn kém, sợ phát hiện F0 (mất lao động và thiếu lao động). Có doanh nghiệp phát hiện công nhân lao động mắc COVID-19 nhưng lại cho về nơi ở trong khu dân cư mà không báo cho địa phương.

Theo Sở Y tế Bình Dương, việc này làm tăng nguy cơ lây lan dịch cho cộng đồng. Không những vậy, người bệnh không được theo dõi, khi có triệu chứng không được phát hiện kịp thời, trong khi đó, việc suy hô hấp diễn ra rất nhanh - dẫn đến chuyển nặng, nguy cơ tử vong cao. Sở Y tế đề nghị người dân và doanh nghiệp khi biết trường hợp lây nhiễm COVID-19 cần báo cơ quan y tế gần nhất để được hỗ trợ.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

F0 điều trị tại nhà tăng, Bình Dương mở thêm trạm y tế lưu động

ĐÌNH TRỌNG |

BÌNH DƯƠNG - Theo ghi nhận tại Bình Dương, hiện nay số F0 điều trị tại nhà tăng, Bình Dương mở thêm các trạm y tế lưu động để củng cố hệ thống y tế ở cơ sở.

Chớp cơ hội sở hữu đất nền tại dự án Đức Phát Center - Bàu Bàng, Bình Dương

TRỌNG THÀNH |

Thị trường bất động sản tại Bình Dương đang hồi phục, giao dịch bắt đầu sôi động trở lại. Trong bối cảnh đó, dự án Đức Phát Center - Bàu Bàng - Bình Dương cung cấp cho thị trường hàng trăm sản phẩm, đem đến cơ hội sở hữu đất nền cho khách hàng để an cư lập nghiệp.

Bình Dương giải thích việc cập nhật thêm 28.000 F0 chưa gắn mã số bệnh nhân

ĐÌNH TRỌNG |

BÌNH DƯƠNG - Ngày 23.11, Sở Y tế Bình Dương cho biết, đã có văn bản đề nghị Bộ Y tế công bố cập nhật thêm 28.000 F0 chưa gắn mã số bệnh nhân.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

F0 điều trị tại nhà tăng, Bình Dương mở thêm trạm y tế lưu động

ĐÌNH TRỌNG |

BÌNH DƯƠNG - Theo ghi nhận tại Bình Dương, hiện nay số F0 điều trị tại nhà tăng, Bình Dương mở thêm các trạm y tế lưu động để củng cố hệ thống y tế ở cơ sở.

Chớp cơ hội sở hữu đất nền tại dự án Đức Phát Center - Bàu Bàng, Bình Dương

TRỌNG THÀNH |

Thị trường bất động sản tại Bình Dương đang hồi phục, giao dịch bắt đầu sôi động trở lại. Trong bối cảnh đó, dự án Đức Phát Center - Bàu Bàng - Bình Dương cung cấp cho thị trường hàng trăm sản phẩm, đem đến cơ hội sở hữu đất nền cho khách hàng để an cư lập nghiệp.

Bình Dương giải thích việc cập nhật thêm 28.000 F0 chưa gắn mã số bệnh nhân

ĐÌNH TRỌNG |

BÌNH DƯƠNG - Ngày 23.11, Sở Y tế Bình Dương cho biết, đã có văn bản đề nghị Bộ Y tế công bố cập nhật thêm 28.000 F0 chưa gắn mã số bệnh nhân.