Bình Dương sẽ có 9 điểm bắn pháo hoa phục vụ người dân vui xuân đón Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Để phục vụ người dân và công nhân lao động ở lại vui xuân đón Tết, tỉnh Bình Dương tổ chức 9 điểm bắn pháo hoa đêm giao thừa.

Ngày 24.1 (30 Tết), ông Nguyễn Khoa Hải - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, vào lúc 20h đêm 30 Tết tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh sẽ diễn ra chương trình Họp mặt đêm giao thừa đón Tết Cổ truyền dân tộc - Xuân Canh Tý 2020.

Đúng 24h đêm giao thừa hôm nay tại 9 huyện, thị xã, thành phố ở Bình Dương cùng tổ chức bắn pháo hoa chào mừng năm mới.

Cụ thể các điểm bắn pháo hoa gồm: Trung tâm Thành phố mới Bình Dương, Công viên Trung tâm thương mại dịch vụ Quảng trường xanh phường Đông Hòa thị xã Dĩ An, Khu phố Nguyễn Trãi phường Lái Thiêu thị xã Thuận An, Đường ĐT746 nối dài thị xã Tân Uyên, Khu vực Trung tâm Hội nghị Triển lãm và Quảng trường thị xã Bến Cát, Khu vực trước UBND huyện Bắc Tân Uyên, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Dầu Tiếng, Sân vận động huyện Phú Giáo và Khu vực Trung tâm Hành chính huyện Bàu Bàng.

Các chương trình bắn pháo hoa luôn được người dân ở Bình Dương mong đợi. Ảnh: Đình Trọng
Các chương trình bắn pháo hoa luôn được người dân ở Bình Dương mong đợi. Ảnh: Đình Trọng

Ngoài ra, vào 20h tối các ngày 30 Tết đến tối 5 Tết sẽ có 6 chương trình nghệ thuật để phục vụ người dân và thanh niên công nhân ở lại Bình Dương ăn Tết tại khu trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương.

Bắt đầu từ đêm 29 Tết, đường Hoa xuân với chủ đề "Bình Dương rạng ngời sắc xuân" trước Tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh) bắt đầu phục vụ người dân du xuân.

Bình Dương là tỉnh phát triển công nghiệp, theo thống kê, toàn tỉnh có khoảng 1,2 triệu lao động, trong đó lao động ngoài tỉnh chiếm khoảng 85%.

Ông Lê Minh Quốc Cường - Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Bình Dương cho biết, theo thống kê sơ bộ, toàn tỉnh năm nay có khoảng 120.000 người lao động ngoại tỉnh không về quê ở lại Bình Dương đón Tết Nguyên đán 2020.

Để người lao động xa quê đón  Tết được đầm ấm, chính quyền các cấp tỉnh Bình Dương đã quan tâm thăm hỏi, trao quà những lao động khó khăn. Ngoài ra, tỉnh tổ chức nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật để phục vụ đời sống tinh thần của người lao động trong dịp Tết.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Người lao động đón Tết ở khu nhà 100 triệu đồng tại Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Tạm gác công việc và những lo toan của cuộc sống, người lao động ngoại tỉnh tất bật chuẩn bị đón Tết xa quê ở khu nhà ở 100 triệu đồng tại Bình Dương.

120.000 lao động ngoại tỉnh không về quê ở lại Bình Dương đón Tết xa nhà

ĐÌNH TRỌNG |

Vì hoàn cảnh gia đình hoặc vì điều kiện kinh tế còn khó khăn, không có tiền về quê, cả trăm ngàn người lao động phải ở lại Bình Dương đón một cái Tết xa nhà.

Những chuyến xe 0 đồng đưa 1.000 người lao động về quê đón Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Hơn 1.000 công nhân lao động khó khăn tại Bình Dương được tặng vé xe miễn phí về quê đón Tết, sum vầy cùng gia đình. Lễ tiễn công nhân lên xe diễn ra trong không khí ấm áp, nghĩa tình giữa chính quyền địa phương, tổ chức công đoàn và người lao động ngoại tỉnh.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Người lao động đón Tết ở khu nhà 100 triệu đồng tại Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Tạm gác công việc và những lo toan của cuộc sống, người lao động ngoại tỉnh tất bật chuẩn bị đón Tết xa quê ở khu nhà ở 100 triệu đồng tại Bình Dương.

120.000 lao động ngoại tỉnh không về quê ở lại Bình Dương đón Tết xa nhà

ĐÌNH TRỌNG |

Vì hoàn cảnh gia đình hoặc vì điều kiện kinh tế còn khó khăn, không có tiền về quê, cả trăm ngàn người lao động phải ở lại Bình Dương đón một cái Tết xa nhà.

Những chuyến xe 0 đồng đưa 1.000 người lao động về quê đón Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Hơn 1.000 công nhân lao động khó khăn tại Bình Dương được tặng vé xe miễn phí về quê đón Tết, sum vầy cùng gia đình. Lễ tiễn công nhân lên xe diễn ra trong không khí ấm áp, nghĩa tình giữa chính quyền địa phương, tổ chức công đoàn và người lao động ngoại tỉnh.