Bình Dương quy định các đối tượng phải có thẻ thông hành mới được lưu thông

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương sẽ hạn chế hơn nữa số lượng người lưu thông trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị 16. Nhiều đối tượng muốn ra đường tham gia lưu thông phải được cấp thẻ thông hành.

Ngày 3.9, ông Võ Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đã ký hỏa tốc chỉ đạo các đơn vị, địa phương thực hiện việc tổ chức phương tiện lưu thông tại các vùng trong thời gian thực hiện giãn xã hội từ ngày 5.9.

Việc này nhằm tăng cường kiểm soát và hạn chế hơn nữa số lượng người lưu thông trên đường trong thời gian thực hiện Chỉ thị số 16.

Đơn vị được giao cấp giấy thông hành gồm: Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, một số sở, ngành, đơn vị chức năng theo lĩnh vực dịch vụ thiết yếu (có văn bản đề nghị gửi cho Công an tỉnh để xem xét, giải quyết); Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã (đối với các trường hợp nhân viên lĩnh vực dịch vụ cư trú trên địa bàn).

 
Nhân viên giao hàng, dịch vụ ... phải có thẻ thông hành mới được ra đường. Ảnh: Đình Trọng

Công an tỉnh Bình Dương được giao thiết kế mẫu giấy xác nhận và thẻ thông hành cho các đối tượng được phép lưu thông. Bên cạnh đó, hướng dẫn các chốt kiểm soát các nội dung liên quan đến việc cấp, kiểm soát giấy xác nhận và thẻ thông hành theo quy định.

Các thẻ thông hành do cấp huyện cấp có phạm vi lưu thông theo quy định từng ''vùng đỏ'', ''vùng vàng'' và ''xùng xanh'' khác nhau.

Ngoài việc có thẻ thông hành để lưu thông qua các chốt, còn phải có giấy xét nghiệm COVID-19 âm tính (hiệu lực trong 72h), giấy CMND hoặc thẻ Căn cước công dân.

Mẫu thẻ thông hành. Ảnh: Đình Trọng
Mẫu thẻ thông hành. Ảnh: Đình Trọng

Thẻ thông hành không áp dụng với các xe thuộc "luồng xanh", xa biển số xanh thực hiện công vụ.

Các trường hợp người dân được lưu thông không cần cấp thẻ thông hành như: đi tiêm vaccine, khám chữa bệnh, trong tình thế cấp bách cấp cứu người bệnh, phụ nữ mang thai đến ngày sinh. Lực lượng tại chốt kiểm soát có thể xem xét cụ thể để giải quyết cho phù hợp.

Lực lượng chức năng kiểm tra giấy đi đường của một tài xế Grab. Ảnh: Đình Trọng
Lực lượng chức năng kiểm tra giấy đi đường của một tài xế Grab. Ảnh: Đình Trọng

Đối tượng cần làm thẻ thông hành

Các đối tượng buộc phải có thể thông hành khi ra đường gồm: Nhân viên giao hàng, phục vụ của hệ thống phân phối. Nhân viên làm việc liên quan xuất nhập khẩu hàng hóa. Nhân viên giao hàng của đơn vị cung ứng lương thực, thực phẩm, suất ăn, trang thiết bị, vật tư y tế phòng dịch; nhân viên các cơ sở sản xuất thực phẩm (như bánh mì, tàu hủ, bún, hủ tiếu…), các cơ sở cung ứng suất ăn công nghiệp. Nhân viên các ngành phục vụ sản xuất, cửa hàng xăng dầu, gas. Nhân viên các nhà thuốc.

Lực lượng cung ứng dịch vụ công ích; xây dựng, lắp đặt, bảo trì công trình, trang thiết bị. Nhân viên ngân hàng. Nhân viên điện lực, cấp thoát nước. Nhân viên công ty cung cấp dịch vụ bưu chính, viễn thông. Nhân viên các công ty dịch vụ vệ sinh, môi trường. Nhân viên các công ty cung cấp dịch vụ bảo vệ. Nhân viên thực hiện công tác kiểm dịch động, thực vật. Nhân viên khách sạn, nhà nghỉ phục vụ cách ly y tế và lực lượng phòng chống dịch do cấp huyện, cấp xã được trưng dụng.

Lực lượng hỗ trợ, cứu trợ phòng, chống dịch COVID-19 (bao gồm tiểu thương chợ truyền thống hỗ trợ cung ứng hàng hoá). Người đi mua hàng thiết yếu hoặc người đi chợ thay. Người đi khám chữa bệnh định kỳ, người dân về quê theo Kế hoạch.


ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương dời ngày khai giảng, công nhân lo không có máy tính và Internet

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương quyết định dời ngày khai giảng đến 15.9 và tổ chức học trực tuyến cho đến hết tháng 10.2021. Phụ huynh là công nhân lao động đầy bộn bề lo lắng năm học mới cho con cái.

Bình Dương bắt đầu tiêm 1 triệu liều vaccine Vero Cell cho người dân

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 2.9 tại Bình Dương, người dân, công nhân nhiều nơi được tiêm vaccine ngừa COVID-19. Đợt này, tỉnh Bình Dương triển khai tiêm 1 triệu liều vaccine Vero Cell.

Bình Dương: Giãn cách, tiêm vaccine là giải pháp tốt nhất để khống chế dịch

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 1.9, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Dương đã tổ chức họp báo thông tin về tình hình và giải pháp để khống chế dịch bệnh trên địa bàn.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Bình Dương dời ngày khai giảng, công nhân lo không có máy tính và Internet

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương quyết định dời ngày khai giảng đến 15.9 và tổ chức học trực tuyến cho đến hết tháng 10.2021. Phụ huynh là công nhân lao động đầy bộn bề lo lắng năm học mới cho con cái.

Bình Dương bắt đầu tiêm 1 triệu liều vaccine Vero Cell cho người dân

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 2.9 tại Bình Dương, người dân, công nhân nhiều nơi được tiêm vaccine ngừa COVID-19. Đợt này, tỉnh Bình Dương triển khai tiêm 1 triệu liều vaccine Vero Cell.

Bình Dương: Giãn cách, tiêm vaccine là giải pháp tốt nhất để khống chế dịch

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 1.9, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Dương đã tổ chức họp báo thông tin về tình hình và giải pháp để khống chế dịch bệnh trên địa bàn.