Bình Dương: Quán bar, karaoke được hoạt động lại theo từng cấp độ dịch

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành công văn hỏa tốc về việc thực hiện các biện pháp tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn.

Tối 22.10, UBND nhân dân tỉnh Bình Dương cho biết, theo đánh giá cấp độ dịch, toàn tỉnh Bình Dương  được xác định thuộc cấp độ 2 (màu vàng, nguy cơ trung bình).

Ông Võ Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cũng ký công văn hỏa tốc hỏa tốc về việc thực hiện các biện pháp tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch VOVID-19 trên địa bàn.

Theo UBND tỉnh Bình Dương, mục tiêu trong việc thực hiện các chính sách vẫn là bảo vệ tối đa sức khỏe tính mạng của người dân, khôi phục phát triển kinh tế xã hội.

Các tuyến phố Bình Dương đông đúc trở lại.
Các tuyến phố Bình Dương đông đúc trở lại.

Các biện pháp thích ứng an toàn được thực hiện dứt khoát, quyết liệt và đảm bảo hài hòa các giải pháp chuyên môn y tế với các giải pháp hành chính, kinh tế - xã hội.

Tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính Phủ và cơ quan Trung ương. Thực hiện bao vây thu hẹp kiểm soát chặt "vùng đỏ", mở rộng bảo vệ "vùng xanh" và ngăn chặn nguồn lây, chuỗi lây mới.

Về hoạt động kinh tế, nơi nào an toàn thì sẽ cho mở cửa và chủ trương là an toàn mới sản xuất và sản xuất phải an toàn.

Tỉnh Bình Dương tiếp tục nới lỏng giãn cách xã hội một cách thận trọng, từng bước, từng phạm vi. Quy định về việc việc mở cửa các hoạt động và lưu thông theo từng cấp độ dịch 1,2,3,4.

Đáng chú ý, tỉnh Bình Dương đã cho mở tất cả các loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ở tất cả các vùng. Đối với sản xuất kinh doanh trong và ngoài khu, cụm công nghiệp thì không hạn chế. Doanh nghiệp xây dựng phương án sản xuất kèm theo phương án phòng chống dịch và tự chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp phòng chống dịch.

Các hoạt động bán hàng rong, vé số dạo trước đây bị hạn chế nay đã được cho phép hoạt động mang lại việc làm và thu nhập cho người lao động.

Vé số được cho bán trở lại, người lao động nghèo có thu nhập để tự lo cuộc sống.
Vé số được cho bán trở lại, người lao động nghèo có thu nhập để tự lo cuộc sống.

Đối với vũ trường, karaoke, quán bar, trò chơi điện tử, làm tóc.. được hoạt động ở vùng có cấp độ dịch 1,2,3 nhưng kèm theo điều kiện về phòng dịch. Ở vùng nguy cơ cấp 4 các loại hình này chưa được hoạt động.

Việc kinh doanh nhà hàng, quán ăn, chợ truyền thống cũng được phép hoạt động bình thường trở lại ở các vùng cấp độ 1,2,3. Chỉ hạn chế ở vùng nguy cơ cấp độ 4, cho phép bán mang đi, giao hàng hoặc hạn chế số lượng.

Về lưu thông liên tỉnh và nội tỉnh, các phương tiện vận chuyển hành khách ở cấp độ 1 và 2 được hoạt động bình thường. Đối với cấp độ 3 và 4 trong nội tỉnh thì hạn chế số lượng phương tiện vận chuyển. Với vận tải hành khách tuyến cố định liên tỉnh thì hạn chế số lượng người vận chuyển trên xe (không áp dụng xe giường nằm). Trường hợp xe vận chuyển hành khách đi qua vùng có nguy cơ dịch cấp độ 4 thì không được dừng, đỗ.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương đẩy mạnh xây dựng thành phố thông minh sau kiểm soát dịch bệnh

ĐÌNH TRỌNG |

BÌNH DƯƠNG - UBND tỉnh Bình Dương cho biết, ngay sau khi khống chế được dịch bệnh, các doanh nghiệp của tỉnh bắt tay ngay vào các dự án đầu tư xây dựng thành phố thông minh.

Nhiều lao động bị “bỏ sót”, Bình Dương chỉ đạo khẩn rà soát hỗ trợ

Đình Trọng |

Bình Dương - Dù dịch bệnh đã được kiểm soát, công nhân bắt đầu đi làm trở lại nhưng do thời gian nghỉ dịch kéo dài khiến nhiều người, đặc biệt là công nhân vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Đáng chú ý, nhiều người lao động bị bỏ sót hỗ trợ, tỉnh Bình Dương chỉ đạo các địa phương tiếp tục rà soát hỗ trợ.

Người lao động trở lại Bình Dương được đón, xét nghiệm và tiêm vaccine

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương đã kiểm soát được dịch bệnh, đang mở cửa tái sản xuất kinh doanh, khôi phục kinh tế. Tỉnh Bình Dương sẽ hỗ trợ đón, tạo điều kiện xét nghiệm và tiêm vaccine cho người lao động đến tỉnh làm việc.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bình Dương đẩy mạnh xây dựng thành phố thông minh sau kiểm soát dịch bệnh

ĐÌNH TRỌNG |

BÌNH DƯƠNG - UBND tỉnh Bình Dương cho biết, ngay sau khi khống chế được dịch bệnh, các doanh nghiệp của tỉnh bắt tay ngay vào các dự án đầu tư xây dựng thành phố thông minh.

Nhiều lao động bị “bỏ sót”, Bình Dương chỉ đạo khẩn rà soát hỗ trợ

Đình Trọng |

Bình Dương - Dù dịch bệnh đã được kiểm soát, công nhân bắt đầu đi làm trở lại nhưng do thời gian nghỉ dịch kéo dài khiến nhiều người, đặc biệt là công nhân vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Đáng chú ý, nhiều người lao động bị bỏ sót hỗ trợ, tỉnh Bình Dương chỉ đạo các địa phương tiếp tục rà soát hỗ trợ.

Người lao động trở lại Bình Dương được đón, xét nghiệm và tiêm vaccine

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương đã kiểm soát được dịch bệnh, đang mở cửa tái sản xuất kinh doanh, khôi phục kinh tế. Tỉnh Bình Dương sẽ hỗ trợ đón, tạo điều kiện xét nghiệm và tiêm vaccine cho người lao động đến tỉnh làm việc.