Bình Dương phòng dịch ở trường ra sao khi trẻ đến lớp học trực tiếp?

ĐÌNH TRỌNG |

BÌNH DƯƠNG - Ngành giáo dục tỉnh Bình Dương đang phối hợp với ngành y tế chuẩn bị các biện pháp phòng dịch ở trường học khi đón trẻ đến lớp học trực tiếp trở lại.

Ngày 8.12, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương cho biết các trường học trên địa bàn toàn tỉnh đang chuẩn bị để đón học sinh trở lại trong tháng 12.2021 và tháng 1.2022.

Bà Nguyễn Thị Nhật Hằng - Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Bình Dương cho biết, hiện Sở đã chỉ đạo, yêu cầu các trường học phối hợp chặt chẽ với Trung tâm y tế huyện và địa phương để nắm tình hình dịch bệnh trên địa bàn. Tiến hành khử khuẩn, vệ sinh trường lớp trước khi học sinh đi học trở lại.

Chuẩn bị phòng cách ly F0, vật tư y tế phòng dịch như xà phòng sát khuẩn, nơi rửa tay cho giáo viên, học sinh, dụng cụ đo thân nhiệt, cồn xịt khuẩn, khẩu trang y tế... 

Xây dựng kế hoạch và kịch bản phòng, chống dịch bệnh, có phương án và hướng dẫn chi tiết xử lý các tình huống khi có sự cố về dịch bệnh COVID-19.

Thực hiện đeo khẩu trang khi đến trường và trong giờ học, đo thân nhiệt, quét mã QR và test nhanh COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Dự kiến từ 3.1.2022
Dự kiến từ 3.1.2022 tất cả học sinh từ THCS sẽ đến trường học trực tiếp

Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo cũng yêu cầu các đơn vị rà soát việc tiêm ngừa vaccine, đảm bảo 100% giáo viên, nhân viên được tiêm ngừa COVID-19 ít nhất 1 mũi mới được quay lại trường làm việc.

Rà soát để nắm chắc tình hình học sinh, cha, mẹ học sinh trước khi học sinh đi học trở lại trong các vấn đề có liên quan đến dịch bệnh COVID-19 như: Khai báo y tế, tình trạng sức khỏe, phương tiện đi học...

Được biết, tỉnh Bình Dương có gần 500.000 học sinh, học viên các cấp. Do dịch bệnh, học kỳ 1 năm học 2021-2022 tất cả học sinh phải học trực tuyến.

Theo kế hoạch đón học sinh trở lại trường, học sinh mầm non và tiểu học sẽ đến trường học trực tiếp theo từng giai đoạn bắt đầu từ ngày 12.12.2021. Đến 7.2.2022 nếu tình hình dịch được kiểm soát sẽ tổ chức học trực tiếp cho toàn bộ học sinh tiểu học và mầm non.

Đối với các cấp học khác, hiện có 26 trường THPT đang học trực tiếp. Dự kiến từ ngày 3.1.2022 các trường THCS, THPT trong tỉnh, các trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, Giáo dục thường xuyên, các cơ sở giáo dục ngoài giờ, trung tâm ngoại ngữ, tin học, cơ sở giáo dục kỹ năng sống… tổ chức đón 100% học sinh, học viên trở lại trường để dạy học trực tiếp trong trạng thái bình mới.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Ông Nguyễn Văn Dành được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

BÌNH DƯƠNG - HĐND tỉnh Bình Dương đã thực hiện quy trình, thủ tục miễn nhiệm và bầu cử bổ sung một số chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Bình Dương tiêm vaccine liều bổ sung và nhắc lại cho người dân ra sao?

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Sở Y tế tỉnh Bình Dương đang chỉ đạo các đơn vị rà soát lại việc tiêm vaccine ngừa COVID-19 liều cơ bản, tổ chức tiêm liều bổ sung và liều nhắc lại.

Từ 12.12, trẻ mầm non và học sinh tiểu học ở Bình Dương sẽ đến trường

ĐÌNH TRỌNG |

BÌNH DƯƠNG - Tỉnh Bình Dương từng bước mở cửa hoạt động các cơ sở giáo dục mầm non và tiểu học. Phụ huynh tự nguyện đăng ký cho trẻ đến trường.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Ông Nguyễn Văn Dành được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

BÌNH DƯƠNG - HĐND tỉnh Bình Dương đã thực hiện quy trình, thủ tục miễn nhiệm và bầu cử bổ sung một số chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Bình Dương tiêm vaccine liều bổ sung và nhắc lại cho người dân ra sao?

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Sở Y tế tỉnh Bình Dương đang chỉ đạo các đơn vị rà soát lại việc tiêm vaccine ngừa COVID-19 liều cơ bản, tổ chức tiêm liều bổ sung và liều nhắc lại.

Từ 12.12, trẻ mầm non và học sinh tiểu học ở Bình Dương sẽ đến trường

ĐÌNH TRỌNG |

BÌNH DƯƠNG - Tỉnh Bình Dương từng bước mở cửa hoạt động các cơ sở giáo dục mầm non và tiểu học. Phụ huynh tự nguyện đăng ký cho trẻ đến trường.