Bình Dương: Phát hiện 1 ca dương tính COVID-19, học sinh toàn tỉnh nghỉ học

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương phát hiện 1 ca dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh quyết định cho học sinh, sinh viên toàn tỉnh tạm nghỉ học tập trung trên lớp để phòng, chống dịch bệnh.

Chiều 31.1, bà Nguyễn Phương Dung - Phó Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương xác nhận đã quyết định cho trẻ em, học sinh, sinh viên nghỉ học trên lớp để phòng, chống dịch COVID-19. Thời gian nghỉ học trước 1 tuần so với lịch nghỉ Tết, bắt đầu từ 1.2-16.2.

Việc dịch bệnh chỉ xuất hiện ở huyện Phú Giáo, nhưng cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học, theo bà Dung vì tính chất phức tạp của dịch bệnh. Có sinh viên đã tiếp xúc gần với trường hợp F1 (hiện đã cách ly sinh viên này). Việc cho học sinh, sinh viên toàn tỉnh ở nhà là để đảm bảo an toàn sức khỏe các em và tập trung phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Vì vậy ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương thống nhất quyết định cho học sinh, sinh viên toàn tỉnh nghỉ học trước lễ Tết 1 tuần.

Bình Dương cho học sinh, sinh viên toàn tỉnh nghỉ học để phòng chống dịch bệnh. Ảnh: Đình Trọng
Bình Dương cho học sinh, sinh viên toàn tỉnh nghỉ học để phòng chống dịch bệnh. Ảnh: Đình Trọng

Trước đó, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương rà soát có 4 trường hợp liên quan đến các ca lây nhiễm trong cộng đồng tại tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội.

Qua kết quả xét nghiệm có 1 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 đó là bà N.T.P (55 tuổi, ngụ ấp Cà Na, xã An Bình, huyện Phú Giáo).

Ngày 8.1, bà N.T.P về quê ngoại tại thôn Ninh Ná, xã Lê Ninh, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương chơi và đã tiếp xúc gần với bệnh nhân 1644.

Ngày 18.1, bà N.T.P bay từ Hải Dương về Bình Dương rồi tiếp xúc với nhiều người. Ngày 21.1, bà P đau đầu, mệt mỏi, đau họng nên tự mua thuốc uống. Đến 29.1, bà N.T.P đến Trung tâm y tế huyện Phú Giáo khai báo thông tin và được đưa đi cách ly tập trung tại Trung tâm Y tế huyện Phú Giáo và lấy mẫu xét nghiệm. Đến ngày 30.1 bệnh nhân có kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Lực lượng chức năng tiến hành phong tỏa xã An Bình, huyện Phú Giáo. Ảnh: Đ.Vịnh
Lực lượng chức năng tiến chốt chặn ở xã An Bình, huyện Phú Giáo. Ảnh: Đ.Vịnh

Ông Nguyễn Thành Danh - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương cho biết, hiện ca dương tính này đã được chuyển lên bệnh viện tuyến tỉnh điều trị.

Tại huyện Phú Giáo, lực lượng chức năng đã phong tỏa 388 hộ dân với 1.501 người thuộc ấp Cà Na, xã An Bình. Thực hiện cách ly toàn xã hội tại xã An Bình trong 15 ngày, đồng thời đang tiến hành lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp liên quan để có phương án phòng, chống dịch bệnh tiếp theo.

Lực lượng chức năng chốt chặn không cho ai ra vào xã An Bình, huyện Phú Giáo. Ảnh: Đ.Vịnh
Lực lượng chức năng chốt chặn tại xã An Bình, huyện Phú Giáo. Ảnh: Đ.Vịnh
ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Điều tra làm rõ vụ cháy nhà xưởng rộng 3.000m² của công ty gỗ ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, rạng sáng nay (31.1) đã xảy ra vụ hỏa hoạn lớn ở công ty sản xuất đồ gỗ rộng 3.000m². Lực lượng chức năng đang thống kê thiệt hại, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Bình Dương: Vận động CNLĐ quê ở vùng dịch ở lại Bình Dương ăn Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh tuyên truyền vận động công nhân lao động có quê đang xảy ra dịch bệnh COVID-19 ở lại Bình Dương ăn Tết.

Bình Dương: Chủ trọ giảm 50% tiền thuê phòng tháng Tết cho công nhân

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, để chia sẻ một năm khó khăn do dịch bệnh, hai chủ trọ đã tặng quà và giảm nửa tháng tiền thuê phòng trọ cho công nhân lao động nhập cư.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Điều tra làm rõ vụ cháy nhà xưởng rộng 3.000m² của công ty gỗ ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, rạng sáng nay (31.1) đã xảy ra vụ hỏa hoạn lớn ở công ty sản xuất đồ gỗ rộng 3.000m². Lực lượng chức năng đang thống kê thiệt hại, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Bình Dương: Vận động CNLĐ quê ở vùng dịch ở lại Bình Dương ăn Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh tuyên truyền vận động công nhân lao động có quê đang xảy ra dịch bệnh COVID-19 ở lại Bình Dương ăn Tết.

Bình Dương: Chủ trọ giảm 50% tiền thuê phòng tháng Tết cho công nhân

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, để chia sẻ một năm khó khăn do dịch bệnh, hai chủ trọ đã tặng quà và giảm nửa tháng tiền thuê phòng trọ cho công nhân lao động nhập cư.