Bình Dương: Nữ sinh ngồi cùng bàn học với bệnh nhân 1843 có kết quả âm tính

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, nữ sinh viên ngồi chung bàn học, tiếp xúc gần với bệnh nhân 1843 đã có kết quả xét nghiệm âm tính với vi rus SARS-CoV-2.

Sáng 2.2, bà Trần Thị Thảo - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương cho biết đã có kết quả xét nghiệm của nữ sinh viên L.T.L ngồi chung bàn học với bệnh nhân 1843 (N.T.N.A) nhiễm vi rus SARS-CoV-2 tại trường Đại học Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Kết quả xét nghiệm đợt 1 của nữ sinh L.T.L (19 tuổi, ngụ xã Phú An) là âm tính với vi rus SARS-CoV-2.

Trước đó, nhiều người lo ngại trường hợp F1 này có nguy cơ lây nhiễm cao, bởi nữ sinh (L.T.L) này ngồi chung bàn học với bệnh N.T.N.A. Cả hai thường xuyên tiếp xúc, đi lại, ăn uống cùng nhau. Khi trở về nhà ngoài tiếp xúc với người thân, em L.T.L còn phục vụ ở quán cháo lòng của gia đình, mỗi ngày tiếp xúc trực tiếp không đeo khẩu trang từ 50-100 người.

Bà Trần Thị Thảo cho biết, hiện ngành chức năng thị xã Bến Cát đã gỡ bỏ cách ly 3 căn nhà sát nơi ở của nữ sinh L.T.L; đồng thời yêu cầu những người trong gia đình nữ sinh này tự cách ly tại nhà trong vòng 14 ngày.

Thị xã Bến Cát cũng xác định có 14 người có tiếp xúc gần với bệnh nhân N.T.N.A và nhiều người khác tiếp xúc với bệnh nhân 1801 - N.T.P (55 tuổi, ngụ ấp Cà Na, xã An Bình, huyện Phú Giáo). Hiện tất cả các trường hợp đã được đưa đi cách ly tập trung. Người thân của họ cũng được yêu cầu cách ly tại nhà.

Sinh viên khu phong tỏa ra lấy đồ ăn. Ảnh: Đình Trọng
Sinh viên khu phong tỏa ra lấy đồ ăn. Ảnh: Đình Trọng

Trước đó, Báo Lao Động đã đưa tin, trong nhà 30-31.1, tỉnh Bình Dương đã phát hiện 2 ca bệnh nhiễm vi rus SARS-CoV-2 trong cộng đồng. Nguồn gốc các ca bệnh đều bắt nguồn từ tỉnh Hải Dương.

Hiện nay, tỉnh Bình Dương đã thực hiện phong tỏa ở ấp Cà Na, xã An Bình, huyện Phú Giáo và khu phố 5, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một. Đây là nơi 2 ca bệnh sinh sống.

Ngoài ra, Bình Dương cũng triển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch bệnh ở nơi công cộng và nhà máy. Sở Y tế Bình Dương đã xác định có tất cả 411 trường hợp F1 của hai ca bệnh và 147 trường hợp F2 của bệnh nhân N.T.P.

Lực lượng chức năng vẫn đang truy vết F2 của bệnh nhân là nữ sinh Đại học Thủ Dầu Một, khi trường học này có tới 16.000 sinh viên và 600 giảng viên cán bộ.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Đêm đầu tiên ở thành phố có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng tại Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương yêu cầu thành toàn phố Thủ Dầu Một thực hiện giãn cách theo quy định. Đêm đầu tiên, người dân đã hạn chế ra ngoài, các cơ sở kinh doanh đóng cửa nghỉ sớm để phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Bình Dương: Truy vết F1,F2, tiếp tục đưa sinh viên và giảng viên đi cách ly

ĐÌNH TRỌNG |

Chiều tối 1.2, lực lượng chức năng ở Bình Dương đang ráo riết truy vết xác định các trường hợp F1, F2 liên quan đến nữ sinh viên dương tính với vi rus SARS-CoV-2. Hàng trăm sinh viên và giảng viên đã được đưa đến các điểm cách ly y tế tập trung.

Nhiều người ra ga Dĩ An trả vé tàu Tết, ở lại Bình Dương phòng dịch

ĐÌNH TRỌNG |

Sau khi tỉnh Bình Dương công bố ca thứ 2 dương tính với virus SARS-CoV-2, người dân đổ ra ga Dĩ An trả vé tàu đã mua về quê, để ở lại Bình Dương phòng, chống dịch bệnh.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Đêm đầu tiên ở thành phố có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng tại Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương yêu cầu thành toàn phố Thủ Dầu Một thực hiện giãn cách theo quy định. Đêm đầu tiên, người dân đã hạn chế ra ngoài, các cơ sở kinh doanh đóng cửa nghỉ sớm để phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Bình Dương: Truy vết F1,F2, tiếp tục đưa sinh viên và giảng viên đi cách ly

ĐÌNH TRỌNG |

Chiều tối 1.2, lực lượng chức năng ở Bình Dương đang ráo riết truy vết xác định các trường hợp F1, F2 liên quan đến nữ sinh viên dương tính với vi rus SARS-CoV-2. Hàng trăm sinh viên và giảng viên đã được đưa đến các điểm cách ly y tế tập trung.

Nhiều người ra ga Dĩ An trả vé tàu Tết, ở lại Bình Dương phòng dịch

ĐÌNH TRỌNG |

Sau khi tỉnh Bình Dương công bố ca thứ 2 dương tính với virus SARS-CoV-2, người dân đổ ra ga Dĩ An trả vé tàu đã mua về quê, để ở lại Bình Dương phòng, chống dịch bệnh.