Bình Dương: Mở rộng khu vực phong tỏa khoảng 10.000 dân ở phường Phú Hòa

ĐÌNH TRỌNG |

Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương quyết định mở rộng khu vực phong tỏa rộng khoảng 100ha với khoảng 10.000 dân để đảm bảo khoanh vùng phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Ngày 2.2, bà Nguyễn Thu Cúc - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã đến phường phú Hòa để kiểm tra, động viên cán bộ và người dân khu vực phong tỏa cách ly.

Trao đổi với phóng viên, bà Nguyễn Thu Cúc cho biết, thành phố đang thực hiện nhiều biện pháp để khoanh vùng phòng, chống dịch. Theo đó, thành phố quyết định mở rộng khu vực phong tỏa, gấp ba lần diện tích phong tỏa hiện tại. Tổng diện tích được phong tỏa tại phường Phú Hòa rộng khoảng 100ha với khoảng 10.000 nhân khẩu.

Khu vực phong tỏa sẽ được mở rộng gấp 3 lần. Ảnh: Đình Trọng
Khu vực phong tỏa sẽ được mở rộng gấp 3 lần. Ảnh: Đình Trọng

Theo bà Nguyễn Thu Cúc, việc mở rộng khu vực phong tỏa để đảm bảo khoảng cách an toàn trong phòng chống dịch, vì ca bệnh đã đi đến nhiều hàng quán, cơ sở kinh doanh, nhà trọ tại phường Phú Hòa.

Về kết quả xét nghiệm các trường hợp tiếp xúc gần tại nhà trọ với ca bệnh nhân 1843 (N.T.M.A). Bà Cúc cho biết, kết quả xét nghiệm 2 trường hợp ở chung nhà trọ, tiếp xúc gần là âm tính với SARS-CoV-2. Hiện các trường hợp khác được đưa đi cách ly đang chờ kết quả và tiếp tục theo dõi diễn biến sức khỏe.

Bà Nguyễn Thu Cúc
Bà Nguyễn Thu Cúc đi kiểm tra khu vực phong tỏa, cách ly. Ảnh: Đình Trọng

Chiều 2.2, bà Nguyễn Thu Cúc cũng viết tâm thư, động viên, kêu gọi người dân chung tay phòng chống dịch khiến nhiều người xúc động.

Trong thư bà Nguyễn Thu Cúc chia sẻ: "Mỗi gia đình đang phải hi sinh những phút giây được mua sắm, dạo phố, chúc Tết thăm viếng người thân để tạm thời ở nhà trong giai đoạn này. Đó là một giai đoạn rất khó khăn, nhưng lãnh đạo thành phố tin rằng, bằng sự đồng lòng, quyết tâm, bằng tinh thần kiên cường, mạnh mẽ, đồng bào-cán bộ-chiến sĩ Thủ Dầu Một sẽ nhanh chóng vượt qua, để tất cả chúng ta đón năm mới bình an và hạnh phúc".

Bên ngoài khoa phong tỏa cách ly tại phường Phú Hòa, Thủ Dầu Một, Bình Dương. Ảnh:Đình Trọng
Bên ngoài khu phong tỏa cách ly tại phường Phú Hòa, Thủ Dầu Một, Bình Dương. Ảnh:Đình Trọng

Trước đó, vào sáng cùng ngày bà Trần Thị Thảo - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương cho biết, nữ sinh viên L.T.L ngồi chung bàn học với bệnh nhân 1843 (N.T.N.A) về ở xã Phú An, Bến Cát. Kết xét nghiệm đợt 1, em L.T.L âm tính với vi rus SARS-CoV-2. Đây là trường hợp tiếp xúc nhiều lần và gần gũi với bệnh nhân 1843.

Như vậy, đến nay, tỉnh Bình Dương ghi nhận 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 lây nhiễm trong cộng đồng. Hiện Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương đang kêu gọi người dân hạn chế tối đa việc di chuyển, tập trung đông người. Đồng thời, yêu cầu người đứng đầu các đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, không lơ là, chủ quan và hoàn toàn chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Sẽ cách ly khu vực khoảng 10.000 dân. Ảnh: Đình Trọng
Sẽ cách ly khu vực khoảng 10.000 dân. Ảnh: Đình Trọng
Phun khử trùng bên trong Đại học Thủ Dầu Một. Ảnh: Dương Bình
Phun khử trùng bên trong Đại học Thủ Dầu Một. Ảnh: Dương Bình
Phun khử trùng bên trong Đại học Thủ Dầu Một. Ảnh: Dương Bình
Hai xe cấp cứu vào bên trong khu vực phong tỏa trưa 2.2.Video: Đình Trọng
ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương: Vừa mở cửa thì căn nhà phát nổ, một người trọng thương

ĐÌNH TRỌNG |

Tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, một người đàn ông vừa mở cửa thì bên trong căn nhà phát nổ. Vụ nổ khiến người đàn ông bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

Bình Dương: Nữ sinh ngồi cùng bàn học với bệnh nhân 1843 có kết quả âm tính

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, nữ sinh viên ngồi chung bàn học, tiếp xúc gần với bệnh nhân 1843 đã có kết quả xét nghiệm âm tính với vi rus SARS-CoV-2.

Đêm đầu tiên ở thành phố có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng tại Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương yêu cầu thành toàn phố Thủ Dầu Một thực hiện giãn cách theo quy định. Đêm đầu tiên, người dân đã hạn chế ra ngoài, các cơ sở kinh doanh đóng cửa nghỉ sớm để phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Bình Dương: Vừa mở cửa thì căn nhà phát nổ, một người trọng thương

ĐÌNH TRỌNG |

Tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, một người đàn ông vừa mở cửa thì bên trong căn nhà phát nổ. Vụ nổ khiến người đàn ông bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

Bình Dương: Nữ sinh ngồi cùng bàn học với bệnh nhân 1843 có kết quả âm tính

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, nữ sinh viên ngồi chung bàn học, tiếp xúc gần với bệnh nhân 1843 đã có kết quả xét nghiệm âm tính với vi rus SARS-CoV-2.

Đêm đầu tiên ở thành phố có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng tại Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương yêu cầu thành toàn phố Thủ Dầu Một thực hiện giãn cách theo quy định. Đêm đầu tiên, người dân đã hạn chế ra ngoài, các cơ sở kinh doanh đóng cửa nghỉ sớm để phòng, chống dịch bệnh COVID-19.