Bình Dương mở cửa thận trọng, nới lỏng lưu thông tùy từng địa phương

ĐÌNH TRỌNG |

Tối ngày 1.10, UBND tỉnh Bình Dương thông tin điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới và quy định về lưu thông ở các địa phương.

Tỉnh Bình Dương quyết định chuyển sang trạng thái bình thương mới và từng bước nới lỏng giãn cách xã hội theo lộ trình tương ứng với tình hình diễn biến dịch bệnh trên địa bàn.

Việc mở cửa các hoạt động sản xuất, kinh doanh ở các địa phương thực hiện từng bước, chắc chắn và thận trọng "an toàn tới đâu, mở cửa tới đó, mở cửa thì phải an toàn'' và an toàn mới sản xuất, sản xuất phải an toàn''.

Đáng chú ý, đối với việc lưu thông nội tỉnh, Bình Dương chia làm 3 nhóm địa bàn căn cứ trên tình hình dịch bệnh.

Đối với các huyện vùng xanh (Phú Giáo, Dầu Tiếng, Bàu Bàng, Bắc Tân Uyên): người và phương tiện được lưu thông bình thường. Tuân thủ quy định về phòng chống dịch bệnh khi qua các chốt kiểm soát dịch giữa 2 địa phương.

Việc tổ chức lưu thông dựa trên tình hình dịch bệnh ở từng địa phương.
Việc tổ chức lưu thông dựa trên tình hình dịch bệnh ở từng địa phương.

Đối với thành phố Thủ Dầu Một và thị xã Bến Cát hàng ngày vẫn có trên 100 ca mắc, vẫn còn "điểm vàng". Vì vậy 2 địa phương này tổ chức lưu thông liên xã phường trong nội bộ từng địa phương.

Riêng, 3 địa phương là thành phố Thuận An, Dĩ An, thị xã Tân Uyên tổ chức giao thông theo tỉnh thần "an toàn tới đâu, mở rộng lưu thông đến đó", từ phạm vi nội bộ khu phố, đến phường. Ba địa phương này căn cứ tình hình thực tế ở địa bàn sẽ quy định cụ thể. Trường hợp người lao động đã tiêm vaccine mũi 1 sau 14 ngày thì được đến doanh nghiệp 3 xanh trong 3 địa phương này làm việc. Khi tiêm đủ 2 mũi vaccine thì được đến làm ở 6/9 địa phương còn lại làm việc.

Người lao động ở 6/9 địa phương được đến Thuận An, Dĩ An, thị xã Tân Uyên làm việc tại doanh nghiệp xanh phải được tiêm đủ 2 mũi vaccine hoặc F0 đã khỏi bệnh theo quy định.

Việc liểm soát lưu thông liên tỉnh còn thực hiện chặt chẽ.
Việc liểm soát lưu thông liên tỉnh còn thực hiện chặt chẽ.

Về quy định lưu thông liên huyện (9 huyện, thị xã, thành phố) vẫn chưa thống nhất, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 giữa các địa phương sẽ cho ý kiến trước khi tổ chức thực hiện.

Đối với việc vận chuyển hành khách nội tỉnh và liên tỉnh sẽ được Sở Giao thông Vận tải Bình Dương hướng dẫn theo dựa trên kế hoạch của Bộ Giao thông Vận tải, quy định của Bộ Y tế.

Việc tổ chức vận chuyển công nhân đi làm, người đi khám chữa bệnh liên tỉnh, cũng sẽ được Sở Giao thông Vận tải hướng dẫn cụ thể.

Tỉnh Bình Dương chưa cho người dân tự phát về quê.
Tỉnh Bình Dương chưa cho người dân tự phát về quê.

Đối với việc công nhân về quê, UBND tỉnh Bình Dương yêu cầu các địa phương không để người dân tự phát di chuyển về quê. Việc người dân về quê UBND tỉnh đã có văn bản gửi các địa phương thực hiện có tổ chức nhằm phòng tránh lây nhiễm dịch bệnh.

Đáng chú ý, từ nay tỉnh Bình Dương triển khai người dân sử dụng ứng dụng PC-COVID để cung cấp thông tin dịch tễ cho người dân, quản lý sản xuất, kinh doanh và hoạt động vận tải.

Điều kiện được lưu thông

Tỉnh Bình Dương tiếp tục yêu cầu người dân khi lưu thông phải thực hiện 5K trên phạm vi toàn tỉnh. Đến các cơ quan, doanh nghiệp, dịch vụ, công cộng... phải thực hiện quét mã QR. Xuất trình chứng nhận lưu thông gồm F0 khỏi bệnh đã hoàn thành cách ly, chứng nhận đã tiêm vaccine mũi 1 sau 14 ngày, giấy xác nhận đi làm của công ty, doanh nghiệp đối với người lao động.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Xôn xao bé gái ở với cha và mẹ kế bị bầm tím sưng húp mặt tại Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, 2 ngày qua lan truyền hình ảnh bé gái ở với cha ruột và mẹ kế bị bầm tím, sưng húp mặt mày.

Bình Dương: Kiểm soát chặt chốt liên tỉnh, động viên người dân chưa về quê

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, các chốt kiểm soát liên tỉnh vẫn được kiểm soát chặt, người dân chưa được tự phát đi ra khỏi tỉnh. Chính quyền Bình Dương động viên người dân chưa về quê.

Bình thường mới ở Bình Dương, doanh nghiệp vẫn chọn sản xuất "3 tại chỗ"

ĐÌNH TRỌNG |

Từ ngày 1.10, tỉnh Bình Dương bước vào trạng thái bình thường mới. Tỉnh sẽ nới lỏng hơn nữa các quy định về lưu thông và cho mở cửa nhiều lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Đối với các doanh nghiệp đang hoạt động "3 tại chỗ" vẫn muốn tiếp tục duy trì phương án này đảm bảo an toàn sản xuất và tránh đứt gãy nguồn cung hàng hóa.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Xôn xao bé gái ở với cha và mẹ kế bị bầm tím sưng húp mặt tại Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, 2 ngày qua lan truyền hình ảnh bé gái ở với cha ruột và mẹ kế bị bầm tím, sưng húp mặt mày.

Bình Dương: Kiểm soát chặt chốt liên tỉnh, động viên người dân chưa về quê

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, các chốt kiểm soát liên tỉnh vẫn được kiểm soát chặt, người dân chưa được tự phát đi ra khỏi tỉnh. Chính quyền Bình Dương động viên người dân chưa về quê.

Bình thường mới ở Bình Dương, doanh nghiệp vẫn chọn sản xuất "3 tại chỗ"

ĐÌNH TRỌNG |

Từ ngày 1.10, tỉnh Bình Dương bước vào trạng thái bình thường mới. Tỉnh sẽ nới lỏng hơn nữa các quy định về lưu thông và cho mở cửa nhiều lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Đối với các doanh nghiệp đang hoạt động "3 tại chỗ" vẫn muốn tiếp tục duy trì phương án này đảm bảo an toàn sản xuất và tránh đứt gãy nguồn cung hàng hóa.