Bình Dương lý giải việc sót các trường hợp chưa nhận hỗ trợ 800.000 đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Việc còn sót các trường hợp chưa nhận được hỗ trợ ở Bình Dương do nhiều yếu tố khách quan và chủ quan. Có nơi do cán bộ phường, khu phố bị mắc COVID-19, có nơi chủ trọ chưa lập danh sách... nên tiến độ bị chậm và còn sót.

Do nhiều yếu tố khách quan, chủ quan

Cho đến nay, tỉnh Bình Dương triển khai tương đối tốt các chính sách an sinh. Đáng chú ý, tỉnh Bình Dương có các chính sách riêng để hỗ trợ thêm cho người lao động. Tuy nhiên, đến nay, vẫn còn sót những trường hợp chưa nhận được hỗ trợ và tiếp tục rơi vào cảnh khó khăn.

Bà Nguyễn Ngọc Hằng - Phó GĐ Sở LĐTB XH Bình Dương.
Bà Nguyễn Ngọc Hằng - Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương.

Đại diện Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương cho biết, tỉnh vẫn đang chi trả chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động chịu ảnh hưởng dịch COVID-19 của Chính phủ (Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021, Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24/9/2021) và của tỉnh Bình Dương (gồm hỗ trợ lao động tự do, hỗ trợ người lao động chưa ký hợp đồng lao động trong doanh nghiệp mức 1,5 triệu đồng và hỗ trợ 800.000 đồng tiền trọ, tiền ăn).

Theo đó, đến nay, tỉnh đã chi trên 2.000 tỉ đồng để hỗ trợ cho người dân. Trong đó, đã có trên 1,32 triệu người lao động nhận được hỗ trợ từ chính sách riêng của tỉnh Bình Dương với tổng số tiền trên 1.000 tỉ đồng. Gói này cũng được người dân quan tâm nhất, hầu hết đã chi xong. Tuy nhiên, ở một số địa phương, đâu đó vẫn còn sót đối tượng.

Theo bà Nguyễn Ngọc Hằng - Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương, việc sót các đối tượng có các lý do khách quan và chủ quan. Ví dụ, trong điều kiện thời gian ngắn nhưng các địa phương phải triển khai nhiều chính sách hỗ trợ, trong khi đó còn phải chống dịch.

Ngoài ra, thời điểm tháng 8 và tháng 9.2021, toàn tỉnh phải dốc lực lượng để hỗ trợ và chống dịch ở 15 phường "khóa chặt, đông cứng" ở Thuận An, Dĩ An, Tân Uyên.

Bà Nguyễn Ngọc Hằng - Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương - lý giải việc còn sót trường hợp chưa nhận chính sách hỗ trợ.

Một lý do khác, các phường ở 3 địa phương trên dân số rất đông, nhiều phường trên 100.000 dân, có thể tương đương với một huyện khác. Trong khi đó, nhiều cán bộ phường, khu phố bị lây nhiễm COVID-19, hoặc chủ trọ vì nhiều lý do khác nhau không lập hoặc chậm lập danh sách đề nghị hưởng hỗ trợ cho người dân.

Về mặt đối tượng hỗ trợ, áp dụng cho người từ 15 tuổi trở lên và có tham gia lao động, gặp khó khăn. Tức là phải có yếu tố khó khăn và có mặt trong thời điểm lập danh sách (trong tháng 8.2021).

Về giải pháp, bà Nguyễn Ngọc Hằng cho hay, hiện nay, các địa phương đang rà soát, nếu còn sót trường hợp nào đủ điều kiện thì các địa phương sẽ chi hỗ trợ.

Ông Võ Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương - cũng khẳng định, tỉnh chỉ đạo rà soát lại và chi hỗ trợ cho những người lao động còn sót chưa được hỗ trợ. Tỉnh cũng sẽ quan tâm hỗ trợ không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc.

Ông Võ Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương.
Ông Võ Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương.

Về các chính sách khác, tỉnh Bình Dương vẫn đang tiến hành thực hiện, thời hạn đến cuối năm 2021.

Sẽ có thêm chính sách mới

Về chính sách hỗ trợ người dân khó khăn trong thời gian tới, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương đang rà soát để đề xuất hỗ trợ cho những người thật sự khó khăn. Trong đó, sẽ tham mưu đề xuất hỗ trợ cho các nhóm lao động thất nghiệp, lao động tự do đang bị tiếp tục tạm dừng hoạt động (bán vé số, bán hàng rong) hoặc hộ nghèo, cận nghèo...

Sở đề xuất hỗ trợ 1 triệu đồng cho 1 người, nếu tỉnh Bình Dương cân đối nguồn ngân sách thì cũng hỗ trợ được phần nào cho người dân khó khăn.

Nhiều hộ dân tiếp tục khó khăn do dịch bệnh kéo dài.
Nhiều hộ dân tiếp tục khó khăn do dịch bệnh kéo dài.

UBND tỉnh Bình Dương cho biết, dự kiến chiều 5.10, ông Nguyễn Lộc Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - sẽ họp bàn với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội về các vấn đề cụ thể chính sách hỗ trợ cho người lao động khó khăn thời gian tới. Trong đó, có chính sách hỗ tiền thuê nhà trọ cho người mắc COVID- 19 đang điều trị tại nhà trọ.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Điều kiện để được lưu thông và sản xuất trong tình hình mới ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương đã chuyển sang trạng thái bình thường mới, nên quy định về lưu thông được nới lỏng. Đáng chú ý, cho phép người lao động và doanh nghiệp chủ động hơn trong lưu thông và kế hoạch sản xuất.

Công nhân về quê: Chúng tôi về tránh dịch ít hôm sẽ trở lại Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Những người lao động quê ở các tỉnh miền Tây đến Bình Dương mưu sinh gặp thời điểm dịch bệnh gặp vô vàn khó khăn. Họ đã cố gắng bám trụ nhưng "bất đắc dĩ" phải trở về quê, hẹn khi hết dịch cuộc sống ổn sẽ trở lại Bình Dương.

Bình Dương sẽ bổ sung chính sách an sinh, hỗ trợ người thật sự khó khăn

ĐÌNH TRỌNG |

UBND tỉnh Bình Dương giao các sở ngành và địa phương nghiên cứu chính sách an sinh bổ sung hỗ trợ đối tượng thật sự khó khăn.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Điều kiện để được lưu thông và sản xuất trong tình hình mới ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương đã chuyển sang trạng thái bình thường mới, nên quy định về lưu thông được nới lỏng. Đáng chú ý, cho phép người lao động và doanh nghiệp chủ động hơn trong lưu thông và kế hoạch sản xuất.

Công nhân về quê: Chúng tôi về tránh dịch ít hôm sẽ trở lại Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Những người lao động quê ở các tỉnh miền Tây đến Bình Dương mưu sinh gặp thời điểm dịch bệnh gặp vô vàn khó khăn. Họ đã cố gắng bám trụ nhưng "bất đắc dĩ" phải trở về quê, hẹn khi hết dịch cuộc sống ổn sẽ trở lại Bình Dương.

Bình Dương sẽ bổ sung chính sách an sinh, hỗ trợ người thật sự khó khăn

ĐÌNH TRỌNG |

UBND tỉnh Bình Dương giao các sở ngành và địa phương nghiên cứu chính sách an sinh bổ sung hỗ trợ đối tượng thật sự khó khăn.