Bình Dương lên tiếng vụ vượt rào tiêm vaccine cho con lực lượng tuyến đầu

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Liên quan đến thông tin một số trẻ dưới 18 tuổi là con em lực lượng tuyến đầu chống dịch được tiêm vaccine trước khi Bộ Y tế cho phép, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương đã thông tin về vụ việc.

Những ngày qua, dư luận xôn xao vụ một số địa phương ở thành phố Thuận An đã tổ chức tiêm vaccine cho trẻ trước khi Bộ Y tế đồng ý. Đối tượng tiêm là con em lực lượng tuyến đầu chống dịch. Theo lý giải của lãnh đạo phường Bình Chuẩn, lúc đó, số ca lây nhiễm ở phường rất cao, có ngày 1.000 ca.

Cán bộ tuyến đầu chống dịch thường xuyên tiếp xúc với F0, họ rất lo cho con em. Vì vậy, phường đã đồng ý đề nghị tiêm vaccine cho con em của lực lượng tuyến đầu để họ yên tâm chống dịch. Về sức khỏe của các cháu, đến thời điểm này là ổn định, không xảy ra điều gì bất thường.

Chiều tối 27.10, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương đã thông tin về vụ việc trên. Theo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương, Sở Y tế Bình Dương đã có văn bản giải trình về vụ việc.

Cụ thể, Sở Y tế Bình Dương xác nhận, ngày 28.7 có lên kế hoạch tiêm vaccine cho trẻ dưới 18 tuổi trong đợt 8. Cơ sở của kế hoạch, dựa trên thực tế thời điểm này trẻ em dưới 18 tuổi ở địa bàn "khóa chặt" bị lây nhiễm nhiều và có một vài trường hợp tử vong. Đồng thời, dựa trên các quy định về tiêm chủng được ban hành của Bộ Y tế, Chương trình tiêm chủng Quốc gia, khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới và hướng dẫn của nhà sản xuất về sử dụng vaccine Comirnaty - Pfizer phòng COVID-19 cho đối tượng là người từ 12 tuổi trở lên.

Từ các cơ sở trên, Sở Y tế lập kế hoạch và xin chủ trương của Bộ Y tế về việc tiêm vaccine cho trẻ dưới 18 tuổi. Bộ Y tế trả lời do vaccine còn hạn chế nên ưu tiên cho các đối tượng tuyến đầu, người cao tuổi, người có bệnh lý nền...

Theo kế hoạch thì cuối tháng 10.2021 Bình Dương mới tiêm vaccine cho học sinh từ 12-18 tuổi.
Theo kế hoạch thì cuối tháng 10.2021 Bình Dương mới tiêm vaccine cho học sinh từ 12- đến dưới 18 tuổi.

Sau khi nhận được văn bản của Bộ Y tế, Sở Y tế Bình Dương đã có văn bản gửi các địa phương tạm dừng tiêm cho trẻ dưới 18 tuổi. Ngoài ra, Sở Y tế cũng có văn bản nhắc nhở các đơn vị chấp hành nghiêm việc tiêm vaccine.

Về kế hoạch mới nhất thì dự kiến cuối tháng 10.2021 mới tiêm cho học sinh dưới 18 tuổi.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch phường nói lý do ''vượt rào" cho trẻ dưới 17 tuổi tiêm vaccine

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Trong lúc cao điểm dịch bệnh tại Thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, chính quyền địa phương đã đồng ý tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho một số trẻ dưới 17 tuổi để cha mẹ là lực lượng tuyến đầu yên tâm chống dịch.

Bình Dương công khai giá test nhanh COVID-19 của các cơ sở y tế

ĐÌNH TRỌNG |

Sở Y tế tỉnh Bình Dương vừa công khai giá test nhanh COVID-19 của các cơ sở y tế trên địa bàn. Cơ sở có giá thấp nhất là 195.000 đồng và cao nhất là 400.000 đồng một lần xét nghiệm.

Sau 4 tháng, người dân Bình Dương được ngồi quán cà phê, ăn hàng trở lại

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Sau 4 tháng giãn cách nghiêm ngặt, đến nay, cuộc sống bình thường ở tỉnh Bình Dương dần hồi sinh. Người dân có thể ra quán ngồi uống cà phê, ăn hàng.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch phường nói lý do ''vượt rào" cho trẻ dưới 17 tuổi tiêm vaccine

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Trong lúc cao điểm dịch bệnh tại Thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, chính quyền địa phương đã đồng ý tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho một số trẻ dưới 17 tuổi để cha mẹ là lực lượng tuyến đầu yên tâm chống dịch.

Bình Dương công khai giá test nhanh COVID-19 của các cơ sở y tế

ĐÌNH TRỌNG |

Sở Y tế tỉnh Bình Dương vừa công khai giá test nhanh COVID-19 của các cơ sở y tế trên địa bàn. Cơ sở có giá thấp nhất là 195.000 đồng và cao nhất là 400.000 đồng một lần xét nghiệm.

Sau 4 tháng, người dân Bình Dương được ngồi quán cà phê, ăn hàng trở lại

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Sau 4 tháng giãn cách nghiêm ngặt, đến nay, cuộc sống bình thường ở tỉnh Bình Dương dần hồi sinh. Người dân có thể ra quán ngồi uống cà phê, ăn hàng.