Bình Dương: Lập biên bản một số người chống đối bác sĩ trong khu cách ly

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Khu cách ly tập trung ở Bàu Bàng, Bình Dương, khoảng 10 người có hành vi bất hợp tác, chống đối bác sĩ vì bị kéo dài thời gian cách ly do có ca mắc COVID-19.

Chiều 14.5, bác sĩ Huỳnh Minh Chín - Giám đốc Trung tâm y tế huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương cho biết, ngày 13.5 phát hiện một trường hợp 1 mắc COVID-19 (bệnh nhân 3710) là công dân Việt Nam về từ nước ngoài. Hàng trăm công dân đang được được cách ly tập trung tại Trung tâm Y tế huyện Bàu Bàng thuộc diện F1 buộc phải cách ly thêm 21 ngày.

Trong đó, có khoảng 10 người có biểu hiện chống đối, không ở phòng của mình, đi sang phòng người khác. Có trường hợp không đeo khẩu trang vẫn đi sang phòng khác nói chuyện. Có người còn cự cãi bác sĩ.

Thậm chí, có trường hợp đòi xin cho người bên ngoài vào chăm, trung tâm giải thích phải thực hiện đủ các bước kiểm tra sức khỏe, dịch bệnh mới được vào. Tuy nhiên người này không hợp tác, thậm chí đã hù dọa bác sĩ, nói có người quen là cán bộ cấp cao ngoài bộ và dọa sẽ đề nghị công an vào làm việc.

Khu cách ly y tế tập trung ở Bàu Bàng. Ảnh: Đình Trọng
Khu cách ly y tế tập trung ở Bàu Bàng. Ảnh: Đình Trọng

Trước tình hình trên, Ban điều hành khu cách ly tiếp tục phát loa yêu tuyên truyền các công dân nhẫn nại hợp tác. Đồng thời, lập biên bản những người có biểu hiện chống đối để có hướng xử lý tiếp theo. Lực lượng an ninh ở khu các ly tập trung này cũng được tăng cường để xử lý các trường hợp khi cần thiết.

Theo Huỳnh Minh Chín, đợt này, ở đơn vị có 428 người cách ly tập trung. Trong đó, ngày 13.5 phát hiện 1 người mắc COVID-19 (bệnh nhân 3710) là công dân Việt Nam về từ nước ngoài ngày 22.4. Người này hiện được di chuyển lên bệnh viện tuyến trên điều trị. Vì vậy 204 người F1 phải thực hiện cách ly thêm 21 ngày. Còn lại 223 người cách ly kéo dài thêm 8 ngày nữa nếu ổn sẽ hoàn thành cách ly.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương: Đề nghị điều tra vụ làm giả văn bản cho học sinh nghỉ học

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 14.5, thông tin từ Phòng Giáo dục- Đào tạo thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương xác nhận, văn bản về việc cho trẻ mầm non được nghỉ học từ ngày 18.5 đang lan truyền trên mạng xã hội là giả mạo.

Bắt đối tượng chém cha ruột trọng thương ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Tại thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, công an đã bắt nóng đối tượng cầm dao chém cha ruột trọng thương phải nhập viện cấp cứu.

Bình Dương: 73 người liên quan đến các điểm dịch âm tính với SARS CoV-2

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 6.5, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết, tất cả 73 người liên quan đến các điểm dịch trên cả nước đều kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. Hiện những trường hợp này đang được cách ly, tiếp tục theo dõi sức khỏe chặt chẽ.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Bình Dương: Đề nghị điều tra vụ làm giả văn bản cho học sinh nghỉ học

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 14.5, thông tin từ Phòng Giáo dục- Đào tạo thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương xác nhận, văn bản về việc cho trẻ mầm non được nghỉ học từ ngày 18.5 đang lan truyền trên mạng xã hội là giả mạo.

Bắt đối tượng chém cha ruột trọng thương ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Tại thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, công an đã bắt nóng đối tượng cầm dao chém cha ruột trọng thương phải nhập viện cấp cứu.

Bình Dương: 73 người liên quan đến các điểm dịch âm tính với SARS CoV-2

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 6.5, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết, tất cả 73 người liên quan đến các điểm dịch trên cả nước đều kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. Hiện những trường hợp này đang được cách ly, tiếp tục theo dõi sức khỏe chặt chẽ.