Bình Dương: Không tổ chức lễ rước kiệu Bà Thiên Hậu để phòng dịch COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 được hiệu quả, thành phố Thủ Dầu Một đã yêu cầu không tổ chức lễ rước kiệu Bà Thiên Hậu.

Đây là lễ hội diễn ra vào ngày Rằm tháng Giêng (tại phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một), được cho là có đông người tham gia nhất ở các tỉnh Đông Nam Bộ (có năm lên tới 150.000 lượt khách tham gia viếng miếu và dự lễ rước kiệu Bà Thiên Hậu).

Bà Nguyễn Thu Cúc - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Dầu Một cho biết, thành phố đã họp Ban Chỉ đạo Lễ hội Rằm tháng Giêng năm 2021 quyết định không tổ chức lễ rước kiệu Bà Thiên Hậu, tạm thời đóng cửa miếu Bà Thiên Hậu để bảo đảm phòng, chống dịch theo quy định.

Thành phố Thủ Dầu Một cũng quyết định không cấp phép cho các đoàn lân sư rồng hoạt động trong thời gian này và không được tổ chức buôn bán phía trước cổng chùa, miếu trên địa bàn.

Tạm thời đóng cửa miếu Bà Thiên Hậu. Ảnh: Đình Trọng
Tạm thời đóng cửa miếu Bà Thiên Hậu. Ảnh: Đình Trọng

Trước đó, thành phố Thủ Dầu Một là một trong 3 địa phương ở Bình Dương phát hiện trường hợp dương tính với vi rút SARS-CoV-2 lây lan trong cộng đồng (bệnh nhân 1843). Thành phố đã phải phong tỏa Đại học Thủ Dầu Một và một số khu vực ở phường Phú Hòa (11.000 dân). Hiện dịch bệnh đã được kiểm soát, thành phố Thủ Dầu Một cũng đã dỡ bỏ phong tỏa cách ly khu vực này.

Sức khỏe 6 bệnh nhân đã ổn định

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương, 12 ngày qua, tỉnh không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 mới trong cộng đồng.

Tích lũy tại Bình Dương, đã có 35 ca mắc COVID-19, gồm 27 công dân Việt Nam về từ nước ngoài do Quân khu 7 điều tiết, 2 chuyên gia nước ngoài nhập cảnh, 6 ca lây nhiễm trong cộng đồng tại Phú Giáo, Thủ Dầu Một, Thuận An.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh đang cách ly, điều trị cho 6 trường hợp mắc COVID-19 trong cộng đồng (bệnh nhân 1801, 1843, 1886, 1887, 1957 và 1980). Hiện tại, 6 bệnh nhân này có sức khỏe bình thường, ổn định.

Tỉnh Bình Dương đã phát hiện được 137 người đến Bình Dương từ các vùng dịch. Tất cả các trường hợp đều cho cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm. Trong đó, 108 trường hợp có kết quả xét nghiệm âm tính, còn 29 trường hợp đang chờ kết quả xét nghiệm.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương: Doanh nghiệp thực hiện nghiêm ngặt phòng chống COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Những ngày đầu năm mới, các sở, ngành chức năng, tổ chức công đoàn cùng doanh nghiệp ở Bình Dương thực hiện nghiêm ngặt việc phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Bình Dương: 1.100 DN với 346.000 lao động làm việc trở lại sau Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Ghi nhận tại Bình Dương, đến hết ngày 18.2 có 1.100 doanh nghiệp với 346.000 lao động làm việc trở lại sau Tết.

Đã có 6 ca dương tính: Bình Dương phòng chống COVID-19 như thế nào sau Tết?

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương đã phát hiện 6 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 trước Tết Nguyên đán. Hiện nguy cơ dịch bệnh COVID-19 vẫn có thể bùng phát bất cứ lúc nào.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Bình Dương: Doanh nghiệp thực hiện nghiêm ngặt phòng chống COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Những ngày đầu năm mới, các sở, ngành chức năng, tổ chức công đoàn cùng doanh nghiệp ở Bình Dương thực hiện nghiêm ngặt việc phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Bình Dương: 1.100 DN với 346.000 lao động làm việc trở lại sau Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Ghi nhận tại Bình Dương, đến hết ngày 18.2 có 1.100 doanh nghiệp với 346.000 lao động làm việc trở lại sau Tết.

Đã có 6 ca dương tính: Bình Dương phòng chống COVID-19 như thế nào sau Tết?

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương đã phát hiện 6 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 trước Tết Nguyên đán. Hiện nguy cơ dịch bệnh COVID-19 vẫn có thể bùng phát bất cứ lúc nào.