Bình Dương: Hoả hoạn thiêu rụi 2 quán cà phê và một căn nhà chứa phế liệu

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, hỏa hoạn bất ngờ bùng phát trong đêm thiêu rụi 2 quán cà phê chòi lá và một căn nhà chứa nhiều phế liệu.

Vụ hỏa hoạn xảy ra đêm ngày 13, rạng sáng ngày 14.11 trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, thuộc phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên khi người dân đang ngủ thì hỏa hoạn bất ngờ bùng phát ở khu vực có 2 quán cà phê chòi và một căn nhà chứa nhiều phế liệu.

Phát hiện có hỏa hoạn, người dân ở bên trong vội chạy ra ngoài thoát thân và trình báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã điều động nhiều phương tiện và hàng chục chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Cháy lớn trong đêm gây chập và mất điện. Ảnh: Đình Trọng
Cháy lớn trong đêm gây chập và mất điện. Ảnh: Đình Trọng

Đến 8h30 sáng 14.11, lửa đã được dập tắt tuy nhiên vẫn còn âm ỉ bên trong. Tại hiện trường phía trước 2 quán cà phê chòi lá bị thiêu rụi. Căn nhà khoảng 500m² mái tôn và một bên tường bị đổ sập. Trong căn nhà khói vẫn còn bay lên cùng mùi hóa chất nồng nặc. Xung quanh căn nhà chất đầy phế liệu là các bao tay bằng da.

Được biết, tại khu vực này, cách đây 3 năm cũng từng xảy ra hỏa hoạn. Căn nhà bị cháy chứa nhiều phế liệu tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường khu vực dân cư, tuy nhiên cho đến nay vẫn chưa được xử lý triệt để.

Xung quanh căn nhà chất đầy rác thải nguy hại môi trường. Ảnh: Đình Trọng
Xung quanh căn nhà chất đầy rác thải nguy hại môi trường. Ảnh: Đình Trọng
Xung quanh căn nhà chất đầy rác thải nguy hại môi trường. Ảnh: Đình Trọng
Hai quán cà phê chòi bị thiêu rụi. Ảnh: Đình Trọng
Hai quán cà phê chòi bị thiêu rụi. Ảnh: Đình Trọng
Hỏa hoạn tại căn nhà chứa nhiều phế liệu cách đây 3 năm. Tuy nhiên đến nay phế liệu là rác thải nguy hại vẫn chất đầy quanh căn nhà. Ảnh: Đình Trọng
Hỏa hoạn tại căn nhà chứa nhiều phế liệu cách đây 3 năm. Tuy nhiên, đến nay phế liệu là rác thải nguy hại vẫn chất đầy quanh căn nhà. Ảnh: Đình Trọng

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương: Bảo vệ quyền lợi cho nữ chủ tịch CĐCS bị ép ra ngồi ngoài trời

BÌNH DƯƠNG |

Ngày 13.11, Liên đoàn Lao động thị xã Tân Uyên, Bình Dương cho biết đang phối hợp với các cơ quan chức năng để tiến hành các bước bảo vệ quyền lợi cho một nữ chủ tịch công đoàn cơ sở xảy ra tranh chấp lao động với doanh nghiệp

Bình Dương: Điều xe thang khống chế lửa cháy lan rộng ở nhà xưởng 4 tầng

ĐÌNH TRỌNG |

Hỏa hoạn bao trùm một nhà xưởng rộng hàng ngàn mét vuông cao 4 tầng. Công an tỉnh Bình Dương phải điều động xe thang để phun nước ngăn không cho lửa lan rộng sang khu vực khác.

Bình Dương: Điều tra làm rõ vụ cháy kho chứa chất thải ngay sát khu dân cư

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, kho chứa đầy chất thải nguy hại bất ngờ xảy ra hỏa hoạn. Khói đen mang theo mùi hôi bao trùm khu vực đông dân cư.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Bình Dương: Bảo vệ quyền lợi cho nữ chủ tịch CĐCS bị ép ra ngồi ngoài trời

BÌNH DƯƠNG |

Ngày 13.11, Liên đoàn Lao động thị xã Tân Uyên, Bình Dương cho biết đang phối hợp với các cơ quan chức năng để tiến hành các bước bảo vệ quyền lợi cho một nữ chủ tịch công đoàn cơ sở xảy ra tranh chấp lao động với doanh nghiệp

Bình Dương: Điều xe thang khống chế lửa cháy lan rộng ở nhà xưởng 4 tầng

ĐÌNH TRỌNG |

Hỏa hoạn bao trùm một nhà xưởng rộng hàng ngàn mét vuông cao 4 tầng. Công an tỉnh Bình Dương phải điều động xe thang để phun nước ngăn không cho lửa lan rộng sang khu vực khác.

Bình Dương: Điều tra làm rõ vụ cháy kho chứa chất thải ngay sát khu dân cư

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, kho chứa đầy chất thải nguy hại bất ngờ xảy ra hỏa hoạn. Khói đen mang theo mùi hôi bao trùm khu vực đông dân cư.