Bình Dương hạn chế phương tiện để giảm ùn tắc giờ cao điểm ra sao?

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Thời gian gần đây các doanh nghiệp ở Bình Dương bắt đầu phục hồi sản xuất, phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu, hàng hóa lưu thông nhiều hơn. Một số nút giao thông ở Bình Dương lại ùn tắc.

Theo ghi nhận, từ cuối tháng 10.2021, nhiều doanh nghiệp tái sản xuất, kinh tế Bình Dương bắt đầu phục hồi, số lượng phương tiện lưu thông tăng trở lại.

Khi các địa phương chuyển sang trạng thái bình thường mới, hoạt động sản xuất kinh doanh, vận chuyển hàng hóa trên địa bàn tỉnh được khôi phục. Hiện một số tuyến đường Mỹ Phước Tân Vạn, Quốc lộ 13, ĐT 743, ĐT 747 lại xuất hiện tình trạng ùn tắc giao thông.

Việc ùn tắc kéo dài xảy ra ở các nút giao vào các giờ cao điểm, đáng chú ý là nút giao ngã tư 550, nút giao An Phú, nút giao Mỹ Phước Tân Vạn với đường Phú Lợi...

 
Tình trạng ùn tắc ở các nút giao tại Bình Dương lại xảy ra.

Theo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Dương, để giải quyết tình trạng ùn tắc, Sở lên phương án thí điểm phân luồng giao thông theo giờ, theo tuyến ở các nút giao trọng điểm.

Việc phân luồng được triển khai bằng cách hạn chế các phương tiện vận tải lớn lưu thông vào các tuyến đường chính giờ cao điểm.

Các tuyến đường gồm Quốc lộ 13 - đoạn từ ngã 5 Phước Kiến đến cầu Vĩnh Bình; đường Mỹ Phước Tân Vạn - đoạn giao nhau với đường Phú Lợi, giao nhau với ĐT 743A giáp khu du lịch Thủ Châu; đường Nguyễn Thị  Minh Khai - đoạn từ giao với quốc lộ 13 đến Phú Lợi; đường Huỳnh Văn Cù - đoạn từ ngã 5 Phước Kiến đến ngã ba Bến Đò (Củ Chi).

Phương tiện xe máy phải leo lên lề đường di chuyển.
Phương tiện xe máy phải leo lên lề đường di chuyển.

Ở các tuyến đường trên từ ngày 15.11, cấm phương tiện kéo rơ-móoc và xe sơ-mi rơ-móoc lưu thông vào các khung giờ: buổi sáng từ 6-8h, buổi chiều từ 16h-18h.

Đối với xe tải có trọng tải toàn bộ xe trên 10 tấn (trừ phương tiện kéo rơ-moóc và xe sơ-mi rơ-moóc) lưu thông các tuyến đường trên vào buổi trưa từ 11h-14h.

Các biển báo cấm sẽ được lắp đặt ở các tuyến đường trên và đường nhánh để hướng dẫn cho các phương tiện, việc lắp đặt biển báo sẽ xong trước ngày 13.11.

Sở Giao thông Vận tải Bình Dương đề nghị Công an tỉnh và công an các địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát hướng dẫn, xử lý các phương tiện lưu thông trong giai đoạn đầu thí điểm phân luồng.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương làm rõ vụ nhóm người đánh nhau rồi đốt xe gây náo loạn đường phố

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tại phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương đã xảy ra vụ đánh lộn sau đó dẫn đến đốt xe máy hủy hoại tài sản. Công an đang điều tra làm rõ vụ việc.

Bình Dương bắt đầu tiêm vaccine cho 180.000 trẻ để học sinh sớm đến trường

Đình Trọng |

Bình Dương - Việc đến trường của học sinh ở Bình Dương đã bị trì hoãn nhiều lần vì dịch bệnh. Ngành giáo dục và ngành y tế tỉnh Bình Dương đang bắt đầu chiến dịch tiêm vaccine cho 180.000 trẻ từ 12-17 tuổi để các em sớm đến trường.

Bình Dương gỡ chốt kiểm soát liên tỉnh, người dân đi lại tự do

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tỉnh Bình Dương chính thức gỡ bỏ chốt kiểm soát dịch COVID-19 liên tỉnh tại vị trí cầu Phú Cường nối Bình Dương với TPHCM. Từ nay, người dân được tự do lưu thông liên tỉnh ở Bình Dương.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bình Dương làm rõ vụ nhóm người đánh nhau rồi đốt xe gây náo loạn đường phố

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tại phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương đã xảy ra vụ đánh lộn sau đó dẫn đến đốt xe máy hủy hoại tài sản. Công an đang điều tra làm rõ vụ việc.

Bình Dương bắt đầu tiêm vaccine cho 180.000 trẻ để học sinh sớm đến trường

Đình Trọng |

Bình Dương - Việc đến trường của học sinh ở Bình Dương đã bị trì hoãn nhiều lần vì dịch bệnh. Ngành giáo dục và ngành y tế tỉnh Bình Dương đang bắt đầu chiến dịch tiêm vaccine cho 180.000 trẻ từ 12-17 tuổi để các em sớm đến trường.

Bình Dương gỡ chốt kiểm soát liên tỉnh, người dân đi lại tự do

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tỉnh Bình Dương chính thức gỡ bỏ chốt kiểm soát dịch COVID-19 liên tỉnh tại vị trí cầu Phú Cường nối Bình Dương với TPHCM. Từ nay, người dân được tự do lưu thông liên tỉnh ở Bình Dương.