Bình Dương giữ các chốt, chưa cho người dân lưu thông tự do ra khỏi tỉnh

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương tiếp tục giữ các chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 liên huyện và liên tỉnh, người dân chưa được lưu thông tự do bằng phương tiện cá nhân ra khỏi Bình Dương.

Ngày 25.9, Tỉnh Ủy Bình Dương cho biết đã chỉ đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương cùng các ngành tổ chức giữ nguyên các chốt giáp ranh ra vào tỉnh. Đối với người dân vào tỉnh Bình Dương phải tuân thủ các quy định về phòng chống dịch và sử dụng mã QR Code tại chốt để kiểm tra, quản lý.

Về phía UBND tỉnh Bình Dương cho biết, hiện các chốt liên huyện và liên tỉnh vẫn tiếp tục duy trì để kiểm soát dịch bệnh, hạn chế tối đa việc lây nhiễm dịch bệnh khi người dân lưu thông từ địa phương này sang địa phương khác.

Việc người dân về quê, hiện tỉnh Bình Dương đã có văn bản gửi các tỉnh để tổ chức đưa đón người già, trẻ em, phụ nữ mang thai. Quá trình tổ chức phải có sự phối hợp giữa 2 tỉnh và tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, hạn chế tối đa việc lây nhiễm ra cộng đồng.

 
Việc đưa đón người về quê phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa 2 tỉnh.

Đối với trường hợp người dân có mong muốn trở lại Bình Dương làm việc sau một thời gian về quê tránh dịch, Bình Dương đang xem xét phương án để phối hợp với các tỉnh tạo điều kiện đưa người dân quay lại.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương, hiện tỉnh đang nỗ lực sàng lọc F0 đưa toàn tỉnh về trạng thái bình thường mới vào ngày 30.9.

Đến thời điểm sau ngày 30.9, việc lưu thông trong tỉnh được nới lỏng hơn và các hoạt động kinh doanh cũng sẽ từng bước mở cửa trở lại. Từ đây, người lao động sẽ được đi làm trở lại, có thu nhập và tạo đời sống sinh hoạt tốt hơn.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Đề nghị bệnh viện tư giảm giá khi BVĐK Bình Dương ngưng tiếp nhận bệnh nhân

ĐÌNH TRỌNG |

Trong bối cảnh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương phải tạm ngưng tiếp nhận bệnh nhân để phòng chống dịch COVID-19, Sở Y tế Bình Dương đề nghị bệnh viện tư giảm giá khám chữa bệnh cho người dân.

Bình Dương: Hỗ trợ sớm nhất cho người lao động đường H5, H6 ở Bến Cát

ĐÌNH TRỌNG |

Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương cho biết, đang phân chia các phần quà và sẽ hỗ trợ nhanh chóng nhất đến người dân đường H5, H6 khu phố 6, phường Thới Hòa và các khu vực xung quanh.

Bình Dương: Dịch kéo dài, nhiều nhà trọ khu phong tỏa cạn đồ ăn

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, mặc dù đã được hỗ trợ, tuy nhiên dịch bệnh kéo dài khiến người lao động tiếp tục lâm vào cảnh khó khăn.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Đề nghị bệnh viện tư giảm giá khi BVĐK Bình Dương ngưng tiếp nhận bệnh nhân

ĐÌNH TRỌNG |

Trong bối cảnh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương phải tạm ngưng tiếp nhận bệnh nhân để phòng chống dịch COVID-19, Sở Y tế Bình Dương đề nghị bệnh viện tư giảm giá khám chữa bệnh cho người dân.

Bình Dương: Hỗ trợ sớm nhất cho người lao động đường H5, H6 ở Bến Cát

ĐÌNH TRỌNG |

Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương cho biết, đang phân chia các phần quà và sẽ hỗ trợ nhanh chóng nhất đến người dân đường H5, H6 khu phố 6, phường Thới Hòa và các khu vực xung quanh.

Bình Dương: Dịch kéo dài, nhiều nhà trọ khu phong tỏa cạn đồ ăn

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, mặc dù đã được hỗ trợ, tuy nhiên dịch bệnh kéo dài khiến người lao động tiếp tục lâm vào cảnh khó khăn.