Bình Dương giải quyết xong vụ một số F0 gây rối trong bệnh viện dã chiến

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương đang tăng cường lực lượng để ổn định trật tự, giải quyết dứt điểm việc F0 gây rối, tranh đồ ăn trong bệnh viện dã chiến.

Vụ việc một số F0 gây mất trật tự xảy ra ở bệnh viện dã chiến cơ sở Thới Hòa, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Trong ngày 4.9, lãnh đạo tỉnh Bình Dương cùng công an tỉnh đã xuống bệnh viện dã chiến Thới hòa để chỉ đạo xử lý dứt điểm việc mất an ninh trật tự tại đây.

Lực lượng cảnh sát cơ động được tăng cường chốt trực để đảm bảo an toàn khu vực bên trong và tuần tra ở xung quanh bệnh viện.

Hiện trật tự bên trong đã ổn định, việc cấp phát cơm, đồ uống, điều trị bệnh nhân đã diễn ra bình thường.

Hiện bệnh viện dã chiến Thới Hòa đang điêu trị cho khoảng 13.000 F0.  Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp
Hiện bệnh viện dã chiến Thới Hòa đang điều trị cho khoảng 13.000 F0. Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp

Trước đó, cơ sở bệnh viện dã chiến Thới Hòa chỉ có khoảng 4.000 bệnh nhân COVID-19. Những ngày gần đây đã tiếp nhận thêm hàng nghìn F0, trong đó ngày 3.9 tiếp nhận 6.000 F0. Hiện tổng số bệnh nhân tại đây khoảng 13.000 người.

Do số lượng chuyển về quá đông trong một thời gian ngắn, con số báo về không chính xác nên bệnh viện bị động trong chuẩn bị suất ăn. Bên cạnh đó, một số người lấy 3, 4 phần cơm, thậm chí có người lấy 10 phần, một số bệnh nhân vượt rào ra lấy đồ ăn. Vì vậy trong ngày 3.9 xảy ra việc thiếu suất ăn.

Hiện trật tự trong bệnh viện đã đảm bảo.  Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp
Hiện trật tự trong bệnh viện đã đảm bảo. Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp

Đêm 3.9 sáng ngày 4.9, một số F0 mất bình tĩnh còn ra phá cửa ra ngoài lấy đồ dùng bệnh viện vừa mới tập kết.

Hiện cơ quan chức năng đã tăng cường các đơn vị cung cấp phần ăn để đảm bảo số lượng phần ăn và đủ dinh dưỡng cho bệnh nhân. Theo khẩu phần, mỗi phần ăn có  2 món mặn, 1 món xào, canh và tráng miệng, một ngày bệnh nhân ăn 3 bữa.

 
 
Việc phân phát đồ ăn đã ổn định, trật tự trở lại.
Việc phân phát đồ ăn đã ổn định, trật tự trở lại.
 
 
 
Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp
ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương quy định các đối tượng phải có thẻ thông hành mới được lưu thông

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương sẽ hạn chế hơn nữa số lượng người lưu thông trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị 16. Nhiều đối tượng muốn ra đường tham gia lưu thông phải được cấp thẻ thông hành.

Bình Dương dời ngày khai giảng, công nhân lo không có máy tính và Internet

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương quyết định dời ngày khai giảng đến 15.9 và tổ chức học trực tuyến cho đến hết tháng 10.2021. Phụ huynh là công nhân lao động đầy bộn bề lo lắng năm học mới cho con cái.

Bình Dương bắt đầu tiêm 1 triệu liều vaccine Vero Cell cho người dân

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 2.9 tại Bình Dương, người dân, công nhân nhiều nơi được tiêm vaccine ngừa COVID-19. Đợt này, tỉnh Bình Dương triển khai tiêm 1 triệu liều vaccine Vero Cell.

Ông Putin: Đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể

Thanh Hà |

Nga trở nên mạnh mẽ hơn sau khi sáp nhập Donbass, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh khi đọc thông điệp liên bang năm 2023.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Vụ dối trá trong kiểm soát giết mổ: Cơ quan chức năng vào cuộc xử lý

Nhóm PV |

Ngay sau khi Báo Lao Động đăng loạt bài điều tra "Dối trá trong kiểm soát giết mổ heo ở Long An", cơ quan chức năng tỉnh Long An đã vào cuộc kiểm tra và xử lý những vi phạm được báo phản ánh.

Con trai bà Nguyễn Phương Hằng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ

Tú Ly |

TPHCM - Mới đây, ông Nguyễn Quang Tuấn (con ruột của bà Nguyễn Phương Hằng) đã có đơn gửi cơ quan chức năng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ mình.

Bình Dương quy định các đối tượng phải có thẻ thông hành mới được lưu thông

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương sẽ hạn chế hơn nữa số lượng người lưu thông trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị 16. Nhiều đối tượng muốn ra đường tham gia lưu thông phải được cấp thẻ thông hành.

Bình Dương dời ngày khai giảng, công nhân lo không có máy tính và Internet

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương quyết định dời ngày khai giảng đến 15.9 và tổ chức học trực tuyến cho đến hết tháng 10.2021. Phụ huynh là công nhân lao động đầy bộn bề lo lắng năm học mới cho con cái.

Bình Dương bắt đầu tiêm 1 triệu liều vaccine Vero Cell cho người dân

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 2.9 tại Bình Dương, người dân, công nhân nhiều nơi được tiêm vaccine ngừa COVID-19. Đợt này, tỉnh Bình Dương triển khai tiêm 1 triệu liều vaccine Vero Cell.