Bình Dương đón 100 chuyên gia nước ngoài sang làm việc ở các doanh nghiệp

ĐÌNH TRỌNG |

Trong bối cảnh hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tiếp tục có những khởi sắc, tháng giáp Tết Nguyên đán tỉnh Bình Dương đón khoảng 100 chuyên gia từ các nước đến vận hành nhà máy, sản xuất hàng hóa, phát triển kinh tế.

Ngày 11.1, Sở Y tế tỉnh Bình Dương đã ban hành công văn đề nghị các đơn vị phối hợp đón đoàn chuyên gia nước ngoài nhập cảnh hàng không Tân Sơn Nhất về Bình Dương.

Theo đó, tỉnh Bình Dương sẽ đón 61 chuyên gia từ Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc đến Bình Dương trong tháng giáp Tết Nguyên đán 2021.

Đây là những chuyên gia, nhà đầu tư, nhà quản lý sẽ đến làm việc ở 35 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang sản xuất kinh doanh tại Bình Dương.

Trước đó, trong những ngày đầu năm mới Dương lịch 2021, Bình Dương cũng đã hoàn tất thủ tục và đón 30 chuyên gia của 17 công ty đến Bình Dương làm việc.

Những chuyên gia nước ngoài khi nhập cảnh sẽ được lấy mẫu xét nghiệm dịch bệnh, sau đó hoàn thành cách ly y tế tập trung mới được trở về nhà máy làm việc. Tỉnh Bình Dương cũng đã thành lập nhiều khu cách ly y tế y tập trung, trong đó có cả cách ly tại khách sạn để phù hợp nhu cầu đa dạng của các chuyên gia.

Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội Bình Dương, từ quý IV/2020 đến nay, tình hình kinh tế đã cải thiện được đáng kể. Doanh nghiệp đã xuất khẩu được hàng hóa và tìm được thêm nhiều đơn hàng mới. Nhóm doanh nghiệp sản xuất đồ gỗ, gốm sứ phục hồi nhanh chóng. Chính vì vậy, nhu cầu tuyển dụng lao động từ quý IV/2020 có xu hướng tăng lên.

Theo thống kê sơ bộ của Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương, trong quý I/2021, các doanh nghiệp tại Bình Dương có nhu cầu tuyển dụng 31.100 lao động. Trong số này, nhu cầu tuyển 12.450 lao động chuyên môn và 18.650 lao động phổ thông.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Khoảng 250.000 người lao động các tỉnh sẽ ở lại Bình Dương ăn Tết 2021

ĐÌNH TRỌNG |

Do tác động của dịch bệnh COVID-19 khiến thu nhập bị giảm, đời sống khó khăn, năm 2021 có khoảng 250.000 người lao động các tỉnh không về quê mà ở lại Bình Dương đón Tết Nguyên đán.

Công nhân thu gom rác ở Bình Dương sẽ được chi hỗ trợ 5 triệu/người dịp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương đã thông qua chế độ hỗ trợ tiền Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Trong đó công nhân trực tiếp làm công tác vệ sinh, thu gom rác được chi hỗ trợ 5 triệu đồng/người.

Bình Dương siết chặt quản lý sau phát hiện 4 người nhập cảnh trái phép

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, vừa qua đã phát hiện 4 trường hợp nhập cảnh trái phép, Sở Y tế tỉnh này vừa gửi công văn đề nghị các đơn vị phối hợp, tăng cường kiểm soát quản lý người nhập cảnh.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Rắc rối tên gọi một khu công nghệ cao 5 năm chưa thể hoạt động

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Được Thủ tướng Chính phủ thành lập vào năm 2017, nhưng qua 5 năm triển khai, đến nay, Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm tỉnh Bạc Liêu vẫn chưa hoạt động vì các thủ tục pháp lý liên quan đến tên gọi.

Khởi tố 8 đối tượng ở Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D Đắk Lắk

BẢO TRUNG - PHAN TUẤN |

Chiều 21.2, VKSND tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phê chuẩn quyết định khởi tố 8 bị can là lãnh đạo, nhân viên thuộc Công ty TNHH An Phát và Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D (xã Hoà Đông, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Vụ dối trá trong kiểm soát giết mổ: Cơ quan chức năng vào cuộc xử lý

Nhóm PV |

Ngay sau khi Báo Lao Động đăng loạt bài điều tra "Dối trá trong kiểm soát giết mổ heo ở Long An", cơ quan chức năng tỉnh Long An đã vào cuộc kiểm tra và xử lý những vi phạm được báo phản ánh.

Khoảng 250.000 người lao động các tỉnh sẽ ở lại Bình Dương ăn Tết 2021

ĐÌNH TRỌNG |

Do tác động của dịch bệnh COVID-19 khiến thu nhập bị giảm, đời sống khó khăn, năm 2021 có khoảng 250.000 người lao động các tỉnh không về quê mà ở lại Bình Dương đón Tết Nguyên đán.

Công nhân thu gom rác ở Bình Dương sẽ được chi hỗ trợ 5 triệu/người dịp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương đã thông qua chế độ hỗ trợ tiền Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Trong đó công nhân trực tiếp làm công tác vệ sinh, thu gom rác được chi hỗ trợ 5 triệu đồng/người.

Bình Dương siết chặt quản lý sau phát hiện 4 người nhập cảnh trái phép

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, vừa qua đã phát hiện 4 trường hợp nhập cảnh trái phép, Sở Y tế tỉnh này vừa gửi công văn đề nghị các đơn vị phối hợp, tăng cường kiểm soát quản lý người nhập cảnh.