Tỉnh Bình Dương liên tục họp bàn và đi đến quyết định dỡ bỏ phong tỏa cách ly một phần khu chung cư Ehome 4 vào đêm 30 Tết - nơi bệnh nhân 1979 và 1980 sinh sống.
Ngày 11.2, Ủy ban Nhân dântỉnh Bình Dương sau khi họp bàn kỹ càng đã thống nhất dỡ bỏ phong tỏa cách ly một phần đối với khu chung cư Ehome 4 thuộc khu phố Hòa Long, phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An, Bình Dương.
Lực lượng chức năng quyết định dỡ bỏ khu vực phong tỏa y tế vòng ngoài gồm 7 tòa nhà liền kề và khu nhà phố. Tiếp tục giữ phong tỏa cách ly tòa nhà C2 là nơi sinh sống của bệnh nhân 1979, 1980.

Ông Nguyễn Thanh Tâm - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thuận An,tỉnh Bình Dương xác nhận 22h đêm nay địa phương sẽ tiến hành tháo dỡ phong tỏa cách ly vòng ngoài của khu cách ly chung cư Ehome 4.
Theo ông Nguyễn Thanh Tâm, tỉnh Bình Dương dựa trên cơ sở điều tra dịch bệnh, xác định F0 đều nằm trong tòa nhà C2. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng đã lấy xét nghiệm F1, F2 đều cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2.
Ngoài ra, các đơn vị còn lấy mẫu gộp hơn 230 trường hợp xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2. Tỉnh đã họp bàn và quyết định dỡ bỏ phong tỏa vòng ngoài khu cách ly. Người dân ở đây vẫn phải thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo của Thủ Tướng Chính Phủ và khuyến cáo của Bộ Y tế.
Riêng tòa nhà C2 có hàng trăm nhân khẩu vẫn tiếp tục phong tỏa cách ly 9 ngày nữa.
Trước đó, Báo Lao động đã đưa tin, ngày 6.2, tỉnh Bình Dương công bố thông tin về việc phát hiện ca bệnh 1980 (là nhân viên bán gạo) ở chung nhà với anh trai là bệnh nhân 1979 (nhân viên làm việc ở Sân bay Tân Sơn Nhất). Ngay trong ngày, khu vực chung cư có hàng ngàn người dân sinh sống được phong tỏa, cách ly.