Bình Dương: Đẩy nhanh tiến độ đề án thành lập thành phố Bến Cát và Tân Uyên

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tỉnh  Bình Dương đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện đề án thành lập thêm 2 thành phố là Bến Cát và Tân Uyên trực thuộc tỉnh.

Ngày 1.4, tại cuộc họp báo về tình hình kinh tế xã hội quý I năm 2022, UBND tỉnh Bình Dương đã thông tin về tiến độ thực hiện các đề án thành lập thành phố Bến Cát và thành phố Tân Uyên trực thuộc tỉnh Bình Dương.

Theo UBND tỉnh Bình Dương, trong năm 2020 và năm 2021, tỉnh đã ban hành các văn bản cho chủ trương về việc thành lập thành phố Bến Cát, thành phố Tân Uyên và xây dựng đề án đưa nhiều xã lên phường.

Đáng chú ý, là 2 đề án thành lập thành phố Bến Cát và thành phố Tân Uyên, đây là 2 địa phương có tốc độ phát triển đô thị nhanh, nhiều khu công nghiệp, tập trung đông công nhân lao động. Nếu được các cấp phê duyệt thông qua việc thành lập 2 thành phố này thì Bình Dương sẽ có 5 thành phố trực thuộc tỉnh.

Khu dịch vụ đô thị Mỹ Phước tại thị xã Bến Cát.
Khu dịch vụ đô thị Mỹ Phước tại thị xã Bến Cát.

Đối với việc thành lập thành phố Bến Cát, đến nay, đã hoàn chỉnh dự thảo đề án. Tuy nhiên vẫn còn các vướng mắc, cụ thể khu vực dự kiến thành lập phường là An Điền và An Tây hiện chưa có trong quy hoạch Nam Bến Cát cũ. Ủy ban Nhân dân thị xã Bến Cát đã thực hiện điều chỉnh quy hoạch và đang chờ UBND tỉnh phê duyệt.

Theo quy định, thì các đô thị mới dự kiến thành lập, cụ thể là thành lập phường An Điền, An Tây phải phù hợp với quy hoạch chung đô thị Bến Cát và phải được quy hoạch phân khu cho 2 xã này trước khi lên phường.

UBND tỉnh Bình Dương cho biết, trong tháng 4.2022, sẽ tổ chức lấy ý kiến của cử tri trên địa bàn thị xã Bến Cát. Tháng 5.2022 thông qua HĐND cấp xã, thị xã để ban hành nghị quyết. Khi hoàn chỉnh đề án trình gửi Sở Nội vụ, UBND tỉnh, HĐND tỉnh, sau đó trình Trung ương theo quy định.

Đối với việc nâng cấp thị xã Tân Uyên lên thành phố, hiện nay các đơn vị cũng đang khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ để trình HĐND tỉnh và trình Trung ương theo quy định.

Ngoài ra, các địa phương cũng đang thực hiện đề án nâng cấp xã An Sơn thành phường An Sơn, thành phố Thuận An. Nâng cấp xã Thanh Tuyền thành thị trấn Thanh Tuyền huyện Dầu Tiếng.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương: Chuyển đổi KCN phía Nam bố trí đất xây nhà ở cho NLĐ

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những năm gần đây, dân số ở Bình Dương tăng rất nhanh tạo áp lực lên việc phát triển nhà ở cho người lao động. Theo định hướng, Bình Dương sẽ chuyển đổi các khu công nghiệp ở phía Nam để bố trí phát triển các dự án nhà ở, trong đó có nhà ở cho người lao động có thu nhập thấp.

Ngân hàng bị cướp lần thứ 2, nhân viên và bảo vệ bắt được tên cướp

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tại huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương, chi nhánh một ngân hàng thương mại xảy ra cướp lần thứ 2. Nhân viên và bảo vệ ngân hàng đã phối hợp khống chế bắt giữ được tên cướp.

Bình Dương: Nếu không cho F1 đi làm thì không có lao động để sản xuất

DƯƠNG BÌNH |

Bình Dương - Bình Dương vẫn chưa có văn bản mới hướng quy định cụ thể việc đi làm của F1 và F0 mắc COVID-19. Thực tế hiện nay ai là F0 thì ở nhà nghỉ ngơi chữa bệnh, F1 thì đi làm bình thường vì nếu cấm F1 thì không có lao động sản xuất.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Bình Dương: Chuyển đổi KCN phía Nam bố trí đất xây nhà ở cho NLĐ

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những năm gần đây, dân số ở Bình Dương tăng rất nhanh tạo áp lực lên việc phát triển nhà ở cho người lao động. Theo định hướng, Bình Dương sẽ chuyển đổi các khu công nghiệp ở phía Nam để bố trí phát triển các dự án nhà ở, trong đó có nhà ở cho người lao động có thu nhập thấp.

Ngân hàng bị cướp lần thứ 2, nhân viên và bảo vệ bắt được tên cướp

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tại huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương, chi nhánh một ngân hàng thương mại xảy ra cướp lần thứ 2. Nhân viên và bảo vệ ngân hàng đã phối hợp khống chế bắt giữ được tên cướp.

Bình Dương: Nếu không cho F1 đi làm thì không có lao động để sản xuất

DƯƠNG BÌNH |

Bình Dương - Bình Dương vẫn chưa có văn bản mới hướng quy định cụ thể việc đi làm của F1 và F0 mắc COVID-19. Thực tế hiện nay ai là F0 thì ở nhà nghỉ ngơi chữa bệnh, F1 thì đi làm bình thường vì nếu cấm F1 thì không có lao động sản xuất.