Ngày 23.7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương cho biết, tính riêng đợt dịch thứ 4 này, tỉnh đã ghi nhận 5.360 ca mắc COVID-19. Hiện có 46 ổ dịch, 4 ổ đã được kiểm soát, 42 ổ dịch vẫn chưa được kiểm soát.
Tỉnh Bình Dương đã cấp tốc mở được 11 khu điều trị bệnh nhân COVID-19 đang điều trị cho 3.498 người. Trong số này có 44 phụ nữ mang thai, 38 người trên 65 tuổi, 72 người có bệnh lý nền, 94 người có diễn biến nặng. Có 360 người được điều trị khỏi bệnh xuất viện...
Đáng chú ý, từ đầu tháng 7.2021, dịch bệnh xảy ra dồn dập khiến hệ thống y tế của Bình Dương trở nên quá tải. Nhiều F0 ở trong doanh nghiệp quá thời gian 24 giờ vẫn chưa được bóc tách ra ngoài. Một số cơ sở y tế điều trị bệnh nhân COVID-19 chưa chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất.
Lãnh đạo tỉnh Bình Dương xác nhận một số cơ sở có sự chậm trễ, lúng túng, chưa kịp thời trong công tác phòng dịch. Năng lực nhận định, đánh giá tình hình dịch bệnh chưa đáp ứng được yêu cầu. Chưa thể hiện được tính chủ động và thực hiện kết hợp hiệu quả giữa phòng ngừa và tấn công trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Chủ yếu là bị động, vẫn đang làm theo phương pháp đuổi theo để ngăn chặn.
Hiện tỉnh Bình Dương đang dốc toàn lực để xét nghiệm tầm soát cho 1,8 triệu dân (trên tổng số khoảng 2,4 triệu dân). Nỗ lực trả kết quả trong 12 giờ xét nghiệm và bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng một cách kịp thời.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương dự báo số ca bệnh có thể lên đến 15 – 20.000 người, tỉnh Bình Dương cần sự chi viện, hỗ trợ của Trung ương để nâng cao năng lực điều trị, xét nghiệm.
Về phía ngành y tế, khi các ca bệnh tăng nhanh, số người diễn biến nặng cũng nhiều hơn. Đơn vị này đang khẩn trương rà soát lại năng lực và trang bị của các cơ sở điều trị.

Ông Nguyễn Hồng Chương - Giám đốc Sở Y tế Bình Dương yêu cầu các Trung tâm y tế và bệnh viện hạng 2 bắt buộc tối thiểu phải có hệ thống oxy trung tâm, thiết bị và nhân lực để thực hiện kỹ thuật thở oxy qua mặt nạ, thở oxy dòng cao HFNC. Bệnh viện ngoài công lập cũng cần xem xét triển khai.
Ông Nguyễn Hồng Chương yêu cầu các cơ sở y tế phải rà soát đảm bảo cung ứng khả năng oxy y tế không để tình trạng thiếu oxy y tế trong cấp cứu điều trị bện nhân COVID-19.
Được biết, ở Bình Dương có 3 công ty sản xuất oxy có thể cung cấp 2.200 tấn/ngày.