Bình Dương: Cửa hàng điện thoại trả gần 100 triệu đồng cho khách làm rơi

ĐÌNH TRỌNG |

Tại thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, nhân viên một cửa hàng điện thoại di động phát hiện một túi chứa gần 100 triệu đồng của khách hàng đánh rơi, sau đó chủ cửa hàng trình báo công an và ngày 22.1 đã trả lại cho khách hàng.

Sự việc xảy ra lúc 21h ngày 21.1 tại của hàng điện thoại di động thuộc phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Thông tin từ Công an thị xã Tân Uyên, vào khoảng 21h ngày 21.1, Công an phường Tân Hiệp tổ chức tuần tra trên địa bàn phường thì nhận được tin báo của anh Bùi Văn Lương (quê Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa, chủ cửa hàng điện thoại).

Anh Lương trình báo có một người phụ nữ vào cửa hàng của anh. Tại đây người này sau khi ra về làm rơi một túi nilon, bên trong chứa ví da có tiền và một số giấy tờ tùy thân.

Lúc này, Công an phường tiến hành kiểm tra phát hiện số tiền là 98,3 triệu đồng và nhiều giấy tờ khác.

Ngay sau đó, lực lượng công an đã lập biên bản niêm phong số tiền trên và ra thông báo tìm người đánh mất.

Ngày 22.1, Công an xác định chủ nhân của số tài sản này là chị Đỗ Thị Hà (32 tuổi, quê Hưng Yên, hiện sinh sống tại phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên).

Người phụ nữ đã nhận đủ gần 100 triệu đồng bị đánh rơi.
Người phụ nữ ở Bình Dương đã nhận đủ gần 100 triệu đồng bị đánh rơi.

Cũng trong ngày hôm nay, Công an phường Tân Hiệp phối hợp Công an thị xã Tân Uyên tổ chức trao trả số tiền gần 100 triệu đồng cho chị Đỗ Thị Hà.

Trao đổi với phóng viên, anh Bùi Văn Lương cho biết, người phụ nữ trên vào cửa hàng để sửa điện thoại, khi ra về thì đánh rơi chiếc túi. Anh nhân viên kỹ thuật cửa hàng tên Lành thấy đã báo cho anh Lương biết. Khi anh Lương mở ra thì thấy có nhiều tiền bên trong nên báo cho công an để tìm người phụ nữ giao trả lại một cách khách quan.

"Tôi báo với công an để tìm chủ nhân số tài sản này vì nghĩ số tiền này là tiền mồ hôi công sức của họ. Nếu đánh mất thì họ sẽ rất buồn, thậm chí gặp khó khăn"-anh Lương chia sẻ.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương: Nhiều hoạt động chăm lo Tết cho 250.000 công nhân không về quê

Huyền Trân |

Dự kiến năm nay, khoảng 250.000 công nhân lao động (CNLĐ) đang làm việc tại tỉnh Bình Dương sẽ không về quê đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 (tăng khoảng 100.000 người so với Tết 2020). Với phương châm không để CNLĐ nào ở lại ăn Tết mà không được quan tâm, LĐLĐ tỉnh Bình Dương phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho CNLĐ.

Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm, tặng quà công nhân ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 22.1, Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã đến thăm hỏi, tặng quà cho công nhân lao động của Công ty Cổ phần sữa Việt Nam (Công ty Vinamilk) đang làm việc ở Nhà máy sữa Việt Nam tại Bình Dương.

Cá chết trắng rạch ở Bình Dương xuất phát từ hồ trong công viên Thanh Lễ

ĐÌNH TRỌNG |

Lực lượng chức năng thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương xác định số cá chết trên rạch Bưng Cải, từ hồ nước trong công viên Thanh Lễ đổ ra.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bình Dương: Nhiều hoạt động chăm lo Tết cho 250.000 công nhân không về quê

Huyền Trân |

Dự kiến năm nay, khoảng 250.000 công nhân lao động (CNLĐ) đang làm việc tại tỉnh Bình Dương sẽ không về quê đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 (tăng khoảng 100.000 người so với Tết 2020). Với phương châm không để CNLĐ nào ở lại ăn Tết mà không được quan tâm, LĐLĐ tỉnh Bình Dương phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho CNLĐ.

Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm, tặng quà công nhân ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 22.1, Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã đến thăm hỏi, tặng quà cho công nhân lao động của Công ty Cổ phần sữa Việt Nam (Công ty Vinamilk) đang làm việc ở Nhà máy sữa Việt Nam tại Bình Dương.

Cá chết trắng rạch ở Bình Dương xuất phát từ hồ trong công viên Thanh Lễ

ĐÌNH TRỌNG |

Lực lượng chức năng thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương xác định số cá chết trên rạch Bưng Cải, từ hồ nước trong công viên Thanh Lễ đổ ra.