Bình Dương công bố huyện “vùng xanh” thứ hai

Ngô Văn |

Ngày 22.8, Bình Dương đã công bố huyện Phú Giáo là huyện thứ 2 của tỉnh trở thành “vùng xanh”, sau huyện Dầu Tiếng.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng, Bí thư Huyện ủy Phú Giáo, Bình Dương cho biết, đến nay, huyện cơ bản kiểm soát dịch bệnh, xanh hoá trên toàn địa bàn, sẵn sàng trở lại trạng thái bình thường mới sau ngày 22.8.

Đây là tiền đề để địa phương thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế, chăm lo đời sống bảo vệ sức khoẻ nhân dân. Huyện công bố quyết định công nhận 9/11 xã thị trấn, 49/70 khu phố là "vùng xanh".

Ông Võ Văn Minh - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương nói đây là niềm khích lệ tinh thần to lớn cho tất cả lực lượng tham gia chống dịch tại Phú Giáo nói riêng, toàn tỉnh nói chung. Ông Võ Văn Minh lưu ý huyện từng bước đưa hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương mại dịch vụ dần trở lại bình thường, giúp người dân thụ hưởng "vùng xanh" đúng nghĩa. Đồng thời, khoanh chặt "vùng đỏ", thường xuyên xét nghiệm kiểm tra "vùng xanh" để bảo vệ thành quả đạt được.

TS. Dương Chí Nam - Tổ trưởng Tổ công tác hỗ trợ phòng chống dịch của Bộ Y tế chúc mừng Bình Dương đã có 2 huyện đạt "vùng xanh" đó là Dầu Tiếng và Phú Giáo. Ông Nam lưu ý, đối với những huyện "vùng xanh" phải tiếp tục thực hiện xét nghiệm sàng lọc ở cộng đồng, đặc biệt ở những vùng giáp ranh, không được chủ quan, bảo vệ chặt chẽ, đồng thời sẵn sàng chi viện lực lượng cũng như hỗ trợ các huyện bạn.

Được biết, theo kế hoạch từ nay đến cuối tháng 8/2021, Bình Dương sẽ tiếp tục công bố Bàu Bàng, Bắc Tân Uyên là 2 huyện "vùng xanh" tiếp theo của tỉnh.

Liên quan đến vấn đề bảo đảm đời sống của người dân, công nhân lao động sống trong 11 địa phương “vùng đỏ đậm đặc” của TP. Thuận An và TX. Tân Uyên, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành công văn hỏa tốc gửi các ngành chức năng và địa phương liên quan hướng dẫn, chỉ đạo phương pháp chi kinh phí mua lương thực, thực phẩm cho người dân.

Theo đó, căn cứ khẩu phần ăn của người dân tương ứng 50.000 đồng/người/ngày tại Văn bản số 44/HĐND-PC ngày 22-8 của HĐND tỉnh, dự kiến tổng kinh phí hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho khoảng 719.048 người dân (chưa tính gạo) đang sống trong 11 địa bàn “vùng đỏ đậm đặc” trong 15 ngày tới sẽ tương ứng khoảng 539,286 tỉ đồng.

Với số gạo được Chính phủ cấp cho tỉnh, đợt 1 là hơn 8.300 tấn gạo từ Tổng Cục Dự trữ Nhà nước, tỉnh Bình Dương ưu tiên hỗ trợ 7,5 kg gạo/người cho người dân sống tại 11 phường thuộc TP.Thuận An và TX.Tân Uyên đang thực hiện chủ trương “khóa chặt, đông cứng”.

Bên cạnh đó, hỗ trợ 15 kg gạo/người cho người dân thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và người đang hưởng trợ cấp Bảo trợ xã hội hàng tháng tại cộng đồng trên toàn tỉnh; hỗ trợ 7,5 kg gạo/người cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại các địa phương TP.Thuận An, TX.Tân Uyên, TP.Thủ Dầu Một, TP.Dĩ An, TX.Bến Cát.

Ngô Văn
TIN LIÊN QUAN

Ngày đầu tiên ''khóa chặt" ở 4 phường đông dân nhất tỉnh Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Tại thành phố Thuận An, Bình Dương, ngày đầu tiên 4 phường thực hiện "khóa chặt", các đường phố vắng vẻ, lực lượng chức năng khẩn trương chuẩn bị công tác hậu cần để cung cấp lương thực cho người dân và thực hiện xét nghiệm sàng lọc bóc tách triệt để F0 ra khỏi cộng đồng.

Thêm 4 phường ở Bình Dương áp dụng biện pháp "khóa chặt"

ĐÌNH TRỌNG |

UBND thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết vừa quyết định thực hiện ‘’khóa chặt” địa bàn 4 phường gồm Dĩ An, An Bình, Tân Đông Hiệp và Đông Hòa trong vòng 7 ngày kể từ 6h ngày 23.8 ngày 29.8.

Bình Dương cấp lương thực miễn phí để 720.000 dân "ai ở đâu ở yên đấy"

ĐÌNH TRỌNG |

UBND tỉnh Bình Dương sẽ cung cấp lương thực miễn phí để 720.000 dân tại 11 phường "khóa chặt" an tâm ‘’ai ở đâu ở yên đấy”.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ngày đầu tiên ''khóa chặt" ở 4 phường đông dân nhất tỉnh Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Tại thành phố Thuận An, Bình Dương, ngày đầu tiên 4 phường thực hiện "khóa chặt", các đường phố vắng vẻ, lực lượng chức năng khẩn trương chuẩn bị công tác hậu cần để cung cấp lương thực cho người dân và thực hiện xét nghiệm sàng lọc bóc tách triệt để F0 ra khỏi cộng đồng.

Thêm 4 phường ở Bình Dương áp dụng biện pháp "khóa chặt"

ĐÌNH TRỌNG |

UBND thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết vừa quyết định thực hiện ‘’khóa chặt” địa bàn 4 phường gồm Dĩ An, An Bình, Tân Đông Hiệp và Đông Hòa trong vòng 7 ngày kể từ 6h ngày 23.8 ngày 29.8.

Bình Dương cấp lương thực miễn phí để 720.000 dân "ai ở đâu ở yên đấy"

ĐÌNH TRỌNG |

UBND tỉnh Bình Dương sẽ cung cấp lương thực miễn phí để 720.000 dân tại 11 phường "khóa chặt" an tâm ‘’ai ở đâu ở yên đấy”.