Bình Dương: Cơ quan chức năng làm việc với cây xăng từ chối bán cho khách

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Một cây xăng trên quốc lộp 13, đoạn qua thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương từ chối đổ xăng cho khách vãng lai, chỉ đổ xăng cho khách có hợp đồng trước.

Phản ánh đến Báo Lao Động, sáng ngày 11.2, nhiều người lao bị nhân viên một trạm xăng dầu từ chối bán xăng khiến họ phải vất vả tìm cây xăng khác.

Sự việc xảy ra Trạm xăng dầu ASD - của Công ty Cổ phần Ánh Sao Dương trên quốc lộ 13, thuộc phường Thới Hòa, thị xã  Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Ghi nhận sáng ngày 11.2 tại Trạm xăng dầu ASD, thời điểm này cây xăng vẫn bán xăng cho các xe ô tô. Tuy nhiên người dân đi xe máy hết xăng (khách vãng lai) vào mua thì người bên trong cây xăng từ chối bán.

Khi người dân thắc mắc vì sao bán xăng cho ô tô, còn xe máy thì không bán? Người bên trong cây xăng lý giải: tại vì còn ít xăng quá, chỉ đổ cho những xe của công ty đã hợp đồng trước nếu không bị phạt hợp đồng.

Mặc dù vẫn bán cho ô tô nhưng người bên trong cây xăng từ chố bán cho người dẫn là khách vãng lai. Ảnh: Đình Trọng
Mặc dù vẫn bán cho ô tô nhưng người bên trong cây xăng từ chối bán cho người dân là khách vãng lai. Ảnh: Đình Trọng

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Nguyễn Phương Đông - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường tỉnh Bình Dương cho biết, Cục đã nhận được thông tin phản ánh. Hiện Sở Công thương và Cục đang làm việc với cây xăng Ánh Sao Dương để làm rõ các vấn đề liên quan.

Về thị trường xăng dầu tại Bình Dương, ông Nguyễn Phương Đông cho biết, toàn tỉnh có 445 cửa hàng kinh doanh xăng dầu.

Qua kiểm tra có hơn 50 cây xăng đã ngưng hoạt động, trong số này có các cửa hàng đóng cửa do không có nguồn cung nguyên liệu và thiếu nhân viên bán hàng trong thời điểm Tết Nguyên đán. Ngoài ra, còn có cây xăng hết giấy phép đủ điều kiện hoạt động phải thẩm định lại (nhóm này ngưng hoạt động trước khi có biến động xăng dầu).

Cục QLTT Bình Dương cho biết sẽ tăng cường kiểm tra việc kinh doanh xăng dầu để cố gắng ổn định thị trường. Ảnh: Đình Trọng
Cục QLTT Bình Dương cho biết sẽ tăng cường kiểm tra việc kinh doanh xăng dầu để cố gắng ổn định thị trường. Ảnh: Đình Trọng

Theo ông Nguyễn Phương Đông, khi xảy ra biến động xăng dầu thì Cục Quản lý thị trường Bình Dương và Sở Công thương Bình Dương đã làm việc với các doanh nghiệp đầu mối cung cấp xăng dầu. Hiện các doanh nghiệp đầu mối đã cam kết đảm cung cấp cho hệ thống xăng dầu cho các đại lý, cây xăng để bán cho người dân. Tuy nhiên, hiện nay có tình trạng một số điểm bán hết xăng cục bộ do nguồn xăng dầu khan hiếm, việc nhập và vận chuyển xăng về chậm. Từ đó một số cây xăng phải tạm ngưng bán để chờ xe bồn chở xăng về.

Hiện Cục Quản lý thị trường Bình Dương và Sở Công thương Bình Dương đang tăng cường kiểm tra giám sát để đảm bảo việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu tại Bình Dương.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Công nhân Bình Dương hối hả đến nhà máy sản xuất ngày đầu năm mới 2022

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày 7.2, rất nhiều doanh nghiệp đã mở cửa hoạt động trở lại sau kỳ nghỉ Tết. Hàng trăm ngàn công nhân lao động cũng trở lại nhà máy bắt đầu sản xuất năm mới 2022.

Dòng người lỉnh kỉnh đồ đạc, hối hả trở lại Bình Dương để làm việc sau Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày 6.2, dòng người đi xe máy từ các tỉnh tiếp tục nối đuôi nhau trở lại Bình Dương để làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán 2022.

Trẻ em miền Tây theo cha mẹ trở lại Bình Dương đi học trực tiếp

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày mùng 5 Tết, hàng chục nghìn người các tỉnh miền Tây đi xe máy nối nhau trở lại tỉnh Bình Dương để bắt đầu một năm mới mưu sinh. Nhiều trẻ em cũng theo cha mẹ để trở lại trường lớp học trực tiếp sau thời gian dài về quê tránh dịch.

Sạt lở nghiêm trọng gây nguy cơ vỡ đê biển Đông, Bạc Liêu khẩn cấp ứng phó

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu- Tuyến đê biển Đông đoạn giáp ranh giữa 2 tỉnh Bạc Liêu - Sóc Trăng thuộc xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu xảy ra sạt lở nghiêm trọng. Đoạn sạt lở kéo dài hơn 30m, ăn sâu vào chân đê, gây ra nguy cơ vỡ đê bất cứ lúc nào.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Công nhân Bình Dương hối hả đến nhà máy sản xuất ngày đầu năm mới 2022

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày 7.2, rất nhiều doanh nghiệp đã mở cửa hoạt động trở lại sau kỳ nghỉ Tết. Hàng trăm ngàn công nhân lao động cũng trở lại nhà máy bắt đầu sản xuất năm mới 2022.

Dòng người lỉnh kỉnh đồ đạc, hối hả trở lại Bình Dương để làm việc sau Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày 6.2, dòng người đi xe máy từ các tỉnh tiếp tục nối đuôi nhau trở lại Bình Dương để làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán 2022.

Trẻ em miền Tây theo cha mẹ trở lại Bình Dương đi học trực tiếp

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày mùng 5 Tết, hàng chục nghìn người các tỉnh miền Tây đi xe máy nối nhau trở lại tỉnh Bình Dương để bắt đầu một năm mới mưu sinh. Nhiều trẻ em cũng theo cha mẹ để trở lại trường lớp học trực tiếp sau thời gian dài về quê tránh dịch.