Bình Dương chuẩn bị gì khi "đóng băng" 11 xã phường trong 15 ngày?

Văn Ngô |

Từ 0h ngày 22.8.2021, tỉnh Bình Dương quyết định “đóng băng” 11 xã, phường của hai đơn vị hành chính là TP Thuận An và Thị xã Tân Uyên. Lý do của việc khóa chặt “vùng đỏ đậm đặc” này là số ca nhiễm COVID-19 trên địa bàn có số tăng rất cao.

Nội bất xuất – ngoại bất nhập

Thông báo của Sở Y tế Bình Dương chiều 21.8.2021 cho thấy số ca nhiễm COVID-19 của TP Thuận An là 1.989 người. TX Tân Uyên là 3.303 ca mắc mới, chiếm hơn 80% số ca mắc COVID-19 của tỉnh trong ngày hôm nay.

Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương đã yêu cầu các địa phương phải “khoá chặt, đông cứng” 11 phường có số ca nhiễm COVID-19 trong vòng 15 ngày để thực hiện xét nghiệm, sàng lọc bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng.

Bình Dương chuẩn bị “khoá chặt” 11 xả, phường
Bình Dương chuẩn bị “khoá chặt” 11 xả, phường

Từ 0h ngày 22.8, địa phương phải thực hiện theo nguyên tắc “khoá chặt 24/24 giờ” giờ, không cho người dân ra khỏi nhà “ai ở đâu ở yên đó”.

Trong thời gian thực hiện “khoá chặt, đông cứng” này, chỉ có lực lượng làm nhiệm vụ mới ra đường và tiếp cận với người dân.

Điều đáng lưu ý là trong 11 phường có “nhà xanh, điểm xanh”, các địa phương phải có phương án tổ chức khóa chặt những điểm này để bảo vệ an toàn dịch bệnh.

Ngành y tế sẽ triển khai huy động lực lượng để lấy mẫu trong vòng 5 ngày đối với 11 phường của 2 địa phương theo phương án lấy mẫu quét nhiều lần vào ngày 1, 3, 5.

Thống nhất kết quả xét nghiệm ngày 1, 3 sử dụng phương pháp test nhanh kết hợp RT- PCR và kết quả xét nghiệm ngày 5 sử dụng PCR để khẳng định F0.

Trong thời gian triển khai, ngành y tế và các địa phương cùng tổ chức phương án đến từng nhà để xét nghiệm và tiêm vắc xin cho người dân đối với 11 phường nêu trên.

Trả lời phóng viên, ông Tôn Quang Vinh, Bí thư Đảng ủy phường Bình Chuẩn, TP Thuận An, Bình Dương cho biết, lực lượng của toàn phường hiện đã tung hết xuống các địa bàn để “bám dân”, lập các điểm chốt chặn, vận động nhân dân ở yên trong nhà.

Phường Bình Chuẩn, TP Thuận An là 1 trong 11 phường, xã thực hiện “đóng băng”. Địa bàn có 92.000 dân, trong đó công nhân là 52.000 người.

“Phường đã chủ động chuẩn bị đầy đủ lương thực, thực phẩm, thuốc… hàng thiết yếu cho người dân. Chuẩn bị phương tiện vận tải đến từng nhà trọ, người dân không để người dân thiếu ăn, thiếu chăm sóc y tế. Khu

Riêng vấn đề y tế, phường đã huy động phòng khám tư nhân trên địa bàn sẵn sàng tiếp nhận, thu dung người bệnh có nhu cầu khám chữa bệnh. “Ưu tiên xử lý, tiếp nhận thông tin về y tế. Phường đã được bố trí 1 xe ôtô 7 chỗ và xe 16 chỗ để sẵn sàng đưa đón bệnh nhân cấp cứu cũng như đưa đón người nhiễm COVID-19”, ông Vinh khẳng định.

Không để dân đói, thiếu chăm sóc y tế

Ông Lê Bắc Dũng, Bí thư chi bộ khu phố Bình Qưới 3, phường Bình Chuẩn thông tin: Chúng tôi đã chủ động làm tốt công tác tuyên truyền đến người dân để biết được thời gian thực hiện “đóng băng” toàn phường. Nhờ đó, người dân đã chủ động có sự chuẩn bị về tâm lý, yên tâm tin tưởng vào các cấp chính quyền, đồng thuận với hệ thống chính trị, thực hiện đúng chỉ đạo “ ai ở đâu, ở yên đấy”, góp phần vào thành công chống dịch.

15 ngày thực hiện “đóng băng” 11 xã, phường của 2 đơn vị hành chính của tỉnh Bình Dương là yếu tố quan trọng đánh giá sự thành bại của việc phòng chống dịch bệnh, nhằm cắt đứt nguồn lây và đưa người nhiễm COVID-19 ra khỏi cộng đồng để được chăm sóc y tế.

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương đề nghị các địa phương truyền thông mạnh mẽ đến người dân tin tưởng vào chính sách chăm lo của tỉnh. Bình Dương nỗ lực tối đa để người dân được cung cấp thực phẩm thiết yếu, được tiếp cận y tế nhanh nhất và sớm nhất.

Để chủ động tăng cường chăm sóc sức khỏe cho F0 cách ly tại nhà, góp phần nâng cao chất lượng điều trị, giảm tải cho các cơ sở cách ly tập trung, BCĐ tỉnh đã quyết định thành lập trạm y tế lưu động.

Trạm y tế lưu động là mô hình mới cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tới từng người dân trên địa bàn. Đơn vị y tế dã chiến này hoạt động dưới sự điều hành, quản lý trực tiếp của Trung tâm Y tế thành phố. Thay mặt BCĐ tỉnh, ông Nguyễn Hồng Chương - Giảm đốc Sở Y tế Bình Dương kỳ vọng với sự chung tay, góp sức của trạm y tế lưu động, thời gian tới TP. Thuận An sẽ làm tốt hơn công tác khoanh vùng, kiểm soát dịch bệnh, kịp thời ứng cứu, cấp cứu tại chỗ và ứng cứu di chuyển những trường hợp mắc COVID-19 nặng và nguy kịch đến cơ sở điều trị cách ly…

Văn Ngô
TIN LIÊN QUAN

Một phường ở Bình Dương chi hỗ trợ cho 27.000 lao động

ĐÌNH TRỌNG |

Phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương đang chi hỗ trợ cho người lao động ở trọ khó khăn. Có 27.000 lao động sẽ được chi hỗ trợ mỗi người 800.000 đồng gồm quà và tiền.

Nam Định: 113 cán bộ nhân viên y tế hỗ trợ Bình Dương chống dịch COVID-19

TRUNG DU |

Ngày 20.8, Tỉnh ủy, HĐND-UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Nam Định đã tổ chức lễ xuất quân, tiễn đoàn cán bộ y tế của tỉnh và Trường Đại học Điều dưỡng tham gia hỗ trợ, phòng, chống dịch COVID-19 tại tỉnh Bình Dương.

Cựu Bí thư Tỉnh uỷ Bình Dương bị đề nghị truy tố

Việt Dũng |

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận vụ án bán rẻ "43 ha đất vàng" của Tổng công ty Sản xuất - xuất nhập khẩu tỉnh Bình Dương, đề nghị truy tố 21 bị can, trong đó có ông Trần Văn Nam - cựu Bí thư Tỉnh uỷ Bình Dương.

Bỏ túi ngay những điểm du lịch đẹp nhất tháng 4

Vân Anh |

Tháng 4 lý tưởng để đi du lịch, khi hầu hết mọi miền đất nước đều có khí hậu mát mẻ, cảnh sắc hài hòa trước khi mùa hè đến. Dưới đây là một số điểm đến nổi bật.

Mưa đầu mùa sớm bất ngờ, dân Cần Thơ bì bõm trong nước

Phong Linh |

Cần Thơ - Chiều tối ngày 2.4, mưa đầu mùa xuất hiện sớm khiến nhiều tuyến đường tại trung tâm TP Cần Thơ ngập sâu gây khó khăn cho việc di chuyển của người dân.

Thời điểm tình trạng ô nhiễm không khí ở nước ta được cải thiện

AN AN |

Theo TS Hoàng Dương Tùng - Chủ tịch Mạng lưới Không khí sạch Việt Nam, thời điểm mùa hè, do điều kiện thời tiết gió mạnh, mưa nhiều giúp tình trạng ô nhiễm không khí phần nào được cải thiện.

Lộ diện quốc gia thay Nga thành nhà cung cấp dầu hàng đầu cho EU

Ngọc Vân |

Nga từng là nhà cung cấp dầu thô hàng đầu cho EU, nhưng vị trí này hiện thuộc về Mỹ.

10 cán bộ cấp huyện ở Cao Bằng bị khởi tố vì sai phạm đất đai

Tân Văn |

Cao Bằng - Nhiều cán bộ, công chức huyện Thạch An bị khởi tố, điều tra vì những sai phạm trong lĩnh vực đất đai.

Một phường ở Bình Dương chi hỗ trợ cho 27.000 lao động

ĐÌNH TRỌNG |

Phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương đang chi hỗ trợ cho người lao động ở trọ khó khăn. Có 27.000 lao động sẽ được chi hỗ trợ mỗi người 800.000 đồng gồm quà và tiền.

Nam Định: 113 cán bộ nhân viên y tế hỗ trợ Bình Dương chống dịch COVID-19

TRUNG DU |

Ngày 20.8, Tỉnh ủy, HĐND-UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Nam Định đã tổ chức lễ xuất quân, tiễn đoàn cán bộ y tế của tỉnh và Trường Đại học Điều dưỡng tham gia hỗ trợ, phòng, chống dịch COVID-19 tại tỉnh Bình Dương.

Cựu Bí thư Tỉnh uỷ Bình Dương bị đề nghị truy tố

Việt Dũng |

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận vụ án bán rẻ "43 ha đất vàng" của Tổng công ty Sản xuất - xuất nhập khẩu tỉnh Bình Dương, đề nghị truy tố 21 bị can, trong đó có ông Trần Văn Nam - cựu Bí thư Tỉnh uỷ Bình Dương.