Bình Dương: Chưa cân đối được nguồn vốn đầu tư cho dự án ĐH Thủ Dầu Một

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tỉnh Bình Dương đang bố trí gần 9.300 tỉ đồng cho các dự án khối văn hóa xã hội giai đoạn 2021-2025. Tuy nhiên, một số dự án lớn vẫn chưa cân đối được nguồn vốn đầu tư, thời gian bố trí vốn vượt quá quy định.

Ngày 3.12, UBND tỉnh Bình Dương cho biết đã có cuộc họp về vốn đầu tư công  trung hạn 2021-2025 của khối văn hóa xã hội. Dự kiến tỉnh bố trí sẽ bố trí 9.255 tỉ đồng (phân bổ từ nguồn vốn xổ số kiến thiết 6.931 tỷ đồng cho 186 dự án).

Trong đó, lĩnh vực y tế, dân số và gia đình có 22 dự án, với số vốn hơn 2.409 tỷ đồng. Lĩnh vực giáo dục có 117 dự án với số vốn hơn 5.775 tỷ đồng, phát thanh truyền hình 7 dự án với số vốn 144,5 tỷ đồng...

Một số dự án trọng điểm đã được bố trí vốn như: Cụm Bệnh viện Đa khoa 1.500 giường, Khu tưởng niệm Chiến khu D, Trường THPT chuyên Hùng Vương.

Dự án Bệnh viện 1.500 giường đang gấp rút hoàn thành đưa vào sử dụng.
Dự án Bệnh viện 1.500 giường đang gấp rút hoàn thành đưa vào sử dụng.

Một số dự án khác cũng được xác định là dự án trọng điểm, nhưng chưa đủ thủ tục bố trí vốn đầu tư theo quy định, chưa cân đối được nguồn vốn như Trường Đại học Thủ Dầu Một, Nhà thiếu nhi tỉnh Bình Dương.

Trong đó, dự án xây dựng Trường Đại học Thủ Dầu Một khoảng 5.000 tỉ đồng (tại phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) được dư luận quan tâm. Đây là dự án được phê duyệt đầu tư từ năm 2009 với kỳ vọng đào tạo nguồn lao động chất lượng cao cho tỉnh phát triển công nghiệp. Tuy nhiên đến nay, dự án vẫn chưa triển khai đồng bộ. Quỹ đất hơn 57ha bị bỏ không suốt 10 năm gây lãng phí, trong khi đó sinh viên phải học tập ở cơ sở cũ trong điều kiện chật chội.

Dự án Trường Đại học Thủ Dầu Một tại phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát.
Dự án Trường Đại học Thủ Dầu Một tại phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát.

Theo UBND tỉnh Bình Dương, việc bố trí kế hoạch vốn cơ bản đảm bảo theo thời gian bố trí vốn quy định tại Khoản 2, Điều 52 Luật Đầu tư công năm 2019. Tuy nhiên do nhiều lý do khách quan lẫn chủ quan dẫn đến việc phải điều chỉnh dự án, vướng mắc trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng. Bên cạnh đó còn các vướng mắc trong công tác lựa chọn nhà thầu, tình trạng giãn cách xã hội..., dẫn đến một số dự án có thời gian bố trí vốn vượt quá quy định.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Kinh nghiệm chống dịch của Bình Dương và những lưu ý trước biến thể Omicron

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương là tỉnh chịu ảnh hưởng nặng của đợt dịch COVID-19 lần thứ 4. Tuy nhiên đến nay tỉnh đã nhanh chóng kiểm soát dịch bệnh, bước vào giai đoạn khôi phục và phát triển kinh tế.

Bình Dương, Bình Phước: Cần thêm hàng chục nghìn lao động để sản xuất dịp cuối năm

đình trọng |

Sau đợt dịch thứ 4, các doanh nghiệp tại Bình Dương và Bình Phước đang hồi phục mạnh mẽ. Hai tỉnh sản xuất hàng hóa lớn ở phía Nam này đang cần thêm hàng chục nghìn lao động thúc đẩy sản xuất cho kịp các đơn hàng dịp cuối năm.

Bình Dương: Điều tra vụ chết người phía trước bệnh viện đang xây dựng

ĐÌNH TRỌNG |

BÌNH DƯƠNG - Tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, người dân bất ngờ phát hiện người đàn ông tử vong bất thường phía trước bệnh viện đang xây dựng. Công an đang phong tỏa hiện trường, khám nghiệm điều tra làm rõ.

Bắt tạm giam Chủ tịch Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Giang

Việt Dũng |

Ông Dương Văn Dũng - Chủ tịch Công ty Khoáng sản Bắc Giang bị bắt tạm giam với cáo buộc sai phạm liên quan đến khai thác than.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Rắc rối tên gọi một khu công nghệ cao 5 năm chưa thể hoạt động

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Được Thủ tướng Chính phủ thành lập vào năm 2017, nhưng qua 5 năm triển khai, đến nay, Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm tỉnh Bạc Liêu vẫn chưa hoạt động vì các thủ tục pháp lý liên quan đến tên gọi.

Khởi tố 8 đối tượng ở Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D Đắk Lắk

BẢO TRUNG - PHAN TUẤN |

Chiều 21.2, VKSND tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phê chuẩn quyết định khởi tố 8 bị can là lãnh đạo, nhân viên thuộc Công ty TNHH An Phát và Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D (xã Hoà Đông, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Kinh nghiệm chống dịch của Bình Dương và những lưu ý trước biến thể Omicron

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương là tỉnh chịu ảnh hưởng nặng của đợt dịch COVID-19 lần thứ 4. Tuy nhiên đến nay tỉnh đã nhanh chóng kiểm soát dịch bệnh, bước vào giai đoạn khôi phục và phát triển kinh tế.

Bình Dương, Bình Phước: Cần thêm hàng chục nghìn lao động để sản xuất dịp cuối năm

đình trọng |

Sau đợt dịch thứ 4, các doanh nghiệp tại Bình Dương và Bình Phước đang hồi phục mạnh mẽ. Hai tỉnh sản xuất hàng hóa lớn ở phía Nam này đang cần thêm hàng chục nghìn lao động thúc đẩy sản xuất cho kịp các đơn hàng dịp cuối năm.

Bình Dương: Điều tra vụ chết người phía trước bệnh viện đang xây dựng

ĐÌNH TRỌNG |

BÌNH DƯƠNG - Tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, người dân bất ngờ phát hiện người đàn ông tử vong bất thường phía trước bệnh viện đang xây dựng. Công an đang phong tỏa hiện trường, khám nghiệm điều tra làm rõ.