Bình Dương cần hỗ trợ gấp y bác sĩ, thuốc và phân bổ thêm vaccine

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 24.8, tỉnh Bình Dương ghi nhận 3.628 ca mắc mới, tổng số ca mắc đợt dịch thứ 4 là 77.053 ca. Bình Dương kiến nghị Trung ương hỗ trợ gấp y bác sĩ, thuốc và phân bổ thêm vaccine.

Theo dự báo của UBND tỉnh Bình Dương, dự kiến trong 2 tuần tới sẽ phát hiện thêm nhiều ca mắc COVID-19 mới, nhất là khi xét nghiệm sàng lọc diện rộng lần 3. Số ca có thể tăng thêm khoảng 50.000 ca, nâng tổng số ca nhiễm lên 120.000 ca.

Theo nhận định, hiện nay mức độ lây lan dịch, nhiễm sâu của Bình Dương không kém gì ở một số vùng của Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 24.8, trong chương trình làm việc với Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, ông Võ Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương kiến nghị Chính Phủ, Bộ Y tế tiếp tục hỗ trợ, phân bổ thêm vaccine phòng COVID-19 cho tỉnh để tiêm đại trà cho người dân trong “vùng đỏ”.

Bên cạnh đó, hỗ trợ khẩn cấp thuốc điều trị bệnh nhân COVID-19 với 10.000 liều Remdesivir, 10.000 liều Enoxaparin, 10.000 liều Molnupiravir.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Dương. Ảnh: Mai Xuân
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Dương. Ảnh: Mai Xuân

Ông Võ Văn Minh cũng mong muốn Bộ Y tế bổ sung thêm hỗ trợ 1.500 bác sĩ và sinh viên y khoa và 4.000 điều dưỡng, kỹ thuật viên cho Bình Dương. Ngoài ra, tỉnh cũng đề nghị Bộ Công an, Bộ Quốc phòng hỗ trợ 500 người trong đó có 100 bác sĩ và 100 điều dưỡng, kỹ thuật viên.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng xem xét chi viện sớm nhất lực lượng cho tỉnh Bình Dương để chống dịch, nhất là lực lượng bác sĩ hồi sức cấp cứu và điều dưỡng. Đồng thời, hướng dẫn công tác xét nghiệm và điều trị F0 tại nhà cho tỉnh Bình Dương.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Không để người dân vùng “khóa chặt” phải chịu đói

Bình Dương |

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã thăm và kiểm tra tình hình chống dịch tại các phường đang "khóa chặt" của Bình Dương. Tại đây, Phó Thủ tướng chỉ đạo địa phương không được để người dân vùng “khóa chặt” phải chịu đói.

Bình Dương giữ chặt và mở rộng "vùng xanh" để chi viện cho "vùng đỏ"

ĐÌNH TRỌNG |

Mặc dù số ca mắc COVID-19 vẫn tăng, tuy nhiên, một tín hiệu tốt là Bình Dương đã kiểm soát được dịch bệnh ở 4 huyện phía Bắc. Các "vùng xanh" từng bước được giữ vững, mở rộng làm hậu phương vững chắc chi viện cho "vùng đỏ" chống dịch.

Bình Dương: Kêu gọi chủ trọ giảm tiền phòng và quản lý chặt hơn người ở trọ

ĐÌNH TRỌNG |

Công an thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương kêu gọi chủ cơ sở kinh doanh nhà trọ giảm tiền phòng và quản lý chặt hơn người thuê trọ trong việc phòng chống dịch COVID-19.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Không để người dân vùng “khóa chặt” phải chịu đói

Bình Dương |

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã thăm và kiểm tra tình hình chống dịch tại các phường đang "khóa chặt" của Bình Dương. Tại đây, Phó Thủ tướng chỉ đạo địa phương không được để người dân vùng “khóa chặt” phải chịu đói.

Bình Dương giữ chặt và mở rộng "vùng xanh" để chi viện cho "vùng đỏ"

ĐÌNH TRỌNG |

Mặc dù số ca mắc COVID-19 vẫn tăng, tuy nhiên, một tín hiệu tốt là Bình Dương đã kiểm soát được dịch bệnh ở 4 huyện phía Bắc. Các "vùng xanh" từng bước được giữ vững, mở rộng làm hậu phương vững chắc chi viện cho "vùng đỏ" chống dịch.

Bình Dương: Kêu gọi chủ trọ giảm tiền phòng và quản lý chặt hơn người ở trọ

ĐÌNH TRỌNG |

Công an thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương kêu gọi chủ cơ sở kinh doanh nhà trọ giảm tiền phòng và quản lý chặt hơn người thuê trọ trong việc phòng chống dịch COVID-19.