Bình Dương: Cách ly xong, 354 sinh viên và giảng viên được về nhà

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, sau 14 ngày cách ly y tế tập trung và có kết quả xét nghiệm âm tính lần 2 với virus SARS-CoV-2, 354 sinh viên và giảng viên được về nhà vào mùng 4 Tết.

Ngày 15.2 (mùng 4 Tết), 354 sinh viên và giảng viên của Trường Đại học Thủ Dầu Một tại ba điểm cách ly tập trung đã hoàn thành việc cách ly và được trở về nhà.

Quyết định cho sinh viên, giảng viên được về nhà sau khi có kết quả xét nghiệm lần 2, 354 sinh viên và giảng viên đều có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2.

Đại diện Sở Y tế tỉnh Bình Dương, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương và đại diện trường Đại học Thủ Dầu Một đã trao giấy chứng nhận hoàn thành cách ly cho các sinh viên, giảng viên.

Sinh viên nhận giấy xác nhận hoàn thành cách ly y tế tập trung. Ảnh: Văn Hải
Sinh viên nhận giấy xác nhận hoàn thành cách ly y tế tập trung. Ảnh: Văn Hải

Các sinh viên, giảng viên sau khi trở về nhà vẫn tiếp tục được khuyến cáo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh đảm bảo an toàn và theo dõi sức khỏe.

Trước đó, ngày 31.1, tỉnh Bình Dương phát hiện trường hợp thứ 2 lây lan trong cộng đồng dương tính với virus SARS-CoV-2 là bệnh nhân 1843 (sinh viên Đại học Thủ Dầu Một).

Ngày 1.2, Sở Y tế đã truy vết và xác định 354 sinh viên, giảng viên thuộc diện F1 tiếp xúc gần với bệnh nhân vì vậy đã thực hiện cách ly y tế tập trung, lấy mẫu xét nghiệm, theo dõi sức khỏe.

Nữ sinh viên Đại học Thủ Dầu Một xem giấy xác nhận hoàn thành cách ly. Ảnh: Văn Hải
Nữ sinh viên Đại học Thủ Dầu Một xem giấy xác nhận hoàn thành cách ly. Ảnh: Văn Hải

Tỉnh Bình Dương đã tiến hành phong tỏa cách ly Trường Đại học Thủ Dầu Một và nhiều khu phố ở Phường Phú Hòa ngày 1.2, đến ngày 10.2 thì dỡ bỏ phong tỏa khu vực này.

Khi dịch bệnh trên địa bàn Bình Dương đã được kiểm soát về cơ bản, ngày 15.2, Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh tỉnh Bình Dương cũng đã họp bàn và thống nhất cho học sinh khối mầm non, tiểu học sẽ nghỉ học đến hết tháng 2.2021.

Học sinh khối THCS và THPT sẽ nghỉ học đến hết ngày 21.2 để phòng, chống dịch bệnh, ngày 22.2 sẽ đi học trở lại. Trong thời gian nghỉ học, các trường tổ chức dạy học trực tuyến để đảm bảo chương trình học cho học sinh.

Toàn bộ sinh viên và giảng viên Đại học Thủ Dầu Một hoàn thành cách ly y tế tập trung. Ảnh: Văn Hải.
Toàn bộ sinh viên và giảng viên Đại học Thủ Dầu Một hoàn thành cách ly y tế tập trung. Ảnh: Văn Hải.
ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương: Không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới, học sinh cấp 2,3 đi học lại

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương quyết định học sinh khối mầm non, tiểu học sẽ nghỉ học đến hết tháng 2.2021. Riêng khối THCS và THPT sẽ đi học trở lại vào ngày 22.2.

Bình Dương: 44 doanh nghiệp với hơn 6.750 NLĐ làm việc xuyên Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Để đảm bảo hàng hóa cho các đơn hàng và việc làm của người lao động, hàng chục công ty tại Bình Dương đã tổ chức sản xuất xuyên Tết.

Bình Dương: 1.500 lao động làm việc xuyên Tết cảm thấy không xa nhà

Dương Bình |

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, một công ty ở Bình Dương đã tổ chức hoạt động sản xuất xuyên Tết để đảm bảo hàng hóa cho thị trường và việc làm cho người lao động sau Tết.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

Bình Dương: Không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới, học sinh cấp 2,3 đi học lại

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương quyết định học sinh khối mầm non, tiểu học sẽ nghỉ học đến hết tháng 2.2021. Riêng khối THCS và THPT sẽ đi học trở lại vào ngày 22.2.

Bình Dương: 44 doanh nghiệp với hơn 6.750 NLĐ làm việc xuyên Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Để đảm bảo hàng hóa cho các đơn hàng và việc làm của người lao động, hàng chục công ty tại Bình Dương đã tổ chức sản xuất xuyên Tết.

Bình Dương: 1.500 lao động làm việc xuyên Tết cảm thấy không xa nhà

Dương Bình |

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, một công ty ở Bình Dương đã tổ chức hoạt động sản xuất xuyên Tết để đảm bảo hàng hóa cho thị trường và việc làm cho người lao động sau Tết.