Bình Dương: Bố trí thêm các điểm tiêm vaccine cho người lao động

Đình Trọng |

Mặc dù đạt độ phủ vaccine cao nhưng mỗi ngày tỉnh Bình Dương vẫn ghi nhận trên 600 người mắc COVID-19, hiện tổng số người bị lây nhiễm đã lên đến 278.102. Đáng chú ý thời gian gần đây, số ca chuyển nặng và tử vong có xu hướng tăng.

Theo số liệu tổng hợp của Sở Y tế Bình Dương, ngày 21.11 có 10 người tử vong, ngày 23.11 là 12 người và ngày 24.11 tăng lên 15 người tử vong/ngày. Số ca triệu chứng nặng chuyển tuyến cũng tăng, có ngày 70 người phải chuyển lên điều trị ở bệnh viện tầng 2 và tầng 3.

Ông Nguyễn Hồng Chương - Giám đốc Sở Y tế Bình Dương  - cho biết, thời gian gần đây F0 trong cộng đồng có xu hướng tăng nhẹ, mỗi ngày trên 600 ca. Trong đó, đáng chú ý, tỉ lệ người lây nhiễm chưa tiêm vaccine mũi nào chiếm 5-10%. Số người này là những lao động mới đến Bình Dương và người già chưa tiêm vaccine.

Theo phân tích, khoảng 30% số người nhiễm chưa tiêm vaccine chuyển nặng và tử vong, trong đó người già chưa tiêm vaccine bị nhiễm bệnh tỉ lệ tử vong chiếm 75%.

Ngược lại số người đã được tiêm vaccine khi bị lây nhiễm thì khả năng hồi phục tốt và hạn chế tối đa việc chuyển nặng, tử vong. Vì vậy, theo ông Nguyễn Hồng Chương, giải pháp vẫn là tập trung tuyên truyền để người dân hiểu và hợp tác đi tiêm vaccine, đây là yếu tố tiên quyết để hạn chế lây lan, hạn chế chuyển nặng và hạn chế tử vong.

Theo Sở Y tế Bình Dương, hiện tỉnh bố trí 2 điểm tiêm tập trung cho người lao động trở lại Bình Dương làm việc gồm Bệnh viện Quốc tế Becamex (Thuận An, Bình Dương) và Bệnh Viện Mỹ Phước (Bến Cát, Bình Dương). Ngoài ra, Sở Y tế sắp xếp thêm các điểm tiêm thường xuyên ở Trung tâm Y tế tuyến huyện/thị xã/thành phố.

Bà Trương Thị Bích Hạnh - Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy Bình Dương, kiêm Trưởng ban Thông tin - Tuyên truyền Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh - đề nghị, thiết lập thêm điểm tiêm ở xã phường định kỳ các ngày trong tuần để thuận tiện cho người lao động và người lớn tuổi đến tiêm. Bà Trương Thị Bích Hạnh cũng nhấn mạnh thêm, việc tiêm vaccine là hoàn toàn miễn phí, không phân biệt thường trú hay tạm trú, các điểm tiêm cũng sẽ linh động tạo điều kiện cho mọi người lao động trở lại được tiêm vaccine.

Đình Trọng
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương sẽ công bố lại đường dây nóng các cơ sở y tế

ĐÌNH TRỌNG |

BÌNH DƯƠNG - Mặc dù độ phủ vaccine tương đối cao, nhưng số ca mắc COVID-19 ở Bình Dương vẫn tăng. Tỉnh Bình Dương sẽ cho cập nhật lại số điện thoại đường dây nóng của các cơ sở y tế phục vụ việc phòng chống dịch bệnh.

Sơn La ghi nhận 9 F0, có vợ chồng công nhân về từ Bình Dương

Minh Nguyễn |

Sơn La - Tối 24.11, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Sơn La cho biết vừa ghi nhận 9 ca mắc COVID-19, trong đó có 2 vợ chồng công nhân về từ Bình Dương.

Bắt tạm giam cựu Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bình Dương

Việt Dũng |

Liên quan đến sai phạm tại Tổng Công ty 3/2, Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam thêm nhiều bị can, trong đó có ông Hà Văn Thuận, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bình Dương.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Bình Dương sẽ công bố lại đường dây nóng các cơ sở y tế

ĐÌNH TRỌNG |

BÌNH DƯƠNG - Mặc dù độ phủ vaccine tương đối cao, nhưng số ca mắc COVID-19 ở Bình Dương vẫn tăng. Tỉnh Bình Dương sẽ cho cập nhật lại số điện thoại đường dây nóng của các cơ sở y tế phục vụ việc phòng chống dịch bệnh.

Sơn La ghi nhận 9 F0, có vợ chồng công nhân về từ Bình Dương

Minh Nguyễn |

Sơn La - Tối 24.11, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Sơn La cho biết vừa ghi nhận 9 ca mắc COVID-19, trong đó có 2 vợ chồng công nhân về từ Bình Dương.

Bắt tạm giam cựu Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bình Dương

Việt Dũng |

Liên quan đến sai phạm tại Tổng Công ty 3/2, Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam thêm nhiều bị can, trong đó có ông Hà Văn Thuận, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bình Dương.