Bình Dương ban hành công văn hỏa tốc triển khai ứng phó dịch COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương vừa ban hành công văn hỏa tốc về việc triển khai các biện pháp mạnh tay phòng, chống COVID-19 trong tình hình mới.

Ngày 4.5, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành công văn hỏa tốc, yêu cầu các đơn vị, địa phương khẩn trương thực hiện các biện pháp cấp bách, phòng, chống dịch COVID-19.

Ông Nguyễn Lộc Hà - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương - nhấn mạnh, tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, có xu hướng lây lan trong cộng đồng. Vì vậy, không được chủ quan lơ là, mất cảnh giác.

Đề nghị người dân về quê hay chơi lễ khi trở lại Bình Dương phải khai báo y tế theo quy định.

Tỉnh Bình Dương quyết định dừng ngay các hoạt động không thiết yếu như: Karaoke, vũ trường, massage, quán game, quán bar trên địa bàn.

Ông Nguyễn Lộc Hà đề nghị các địa phương giám sát chặt chẽ việc tuân thủ quy định phòng, chống dịch bệnh của các cơ quan, doanh nghiệp và người dân. Đề nghị các ngành đẩy mạnh kiểm tra cơ sở cách ly có thu phí, đảm bảo an toàn, kiểm tra phương án phòng, chống dịch ở các doanh nghiệp.

Doanh nghiệp kiểm tra thân nhiệt của người lao động trước khi vào nhà máy làm việc sau lễ. Ảnh: CĐ KCN VSIP cung cấp
Doanh nghiệp kiểm tra thân nhiệt của người lao động trước khi vào nhà máy làm việc sau lễ. Ảnh: CĐ KCN VSIP cung cấp

Sở Y tế cần nhanh chóng tập huấn công tác truy vết cho các lực lượng, tham mưu cho các Tiểu ban bầu cử tổ chức đảm bảo an toàn phòng, chống dịch trước, trong và sau bầu cử. Bên cạnh đó, các Tổ COVID-19 cộng đồng cần đẩy mạnh tăng cường hoạt động, giám sát cộng đồng...

Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương chỉ đạo, các địa phương đồng loạt ra quân xử phạt trường hợp không đeo khẩu trang; chủ động tính toán phương án cách ly, chuẩn bị cho từng phương án nếu xảy ra dịch bệnh tại những địa điểm đông người như trong trường học, nhà máy…​

Trước đó, trong tối 3.5, lực lượng chức năng phường Phú Cường, Thành phố Thủ Dầu Một đã tuần tra lập biên bản xử phạt 10 người, mỗi người 2 triệu đồng vì không thực hiện đeo khẩu trang ở công viên.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Nhiều người ra công viên không đeo khẩu trang bị phạt 2 triệu đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Lực lượng chức năng của phường Phú Cường, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã lập biên bản xử phạt 2 triệu đồng/trường hợp với nhiều người vì không đeo khẩu trang khi ra công viên.

Bình Dương: Doanh nghiệp hoạt động trở lại sau lễ, siết phòng COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, ngày 3.5 hầu hết các doanh nghiệp tư nhân, các nhà máy trong khu công nghiệp đã hoạt động trở lại. Doanh nghiệp tiếp tục triển khai nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Bình Dương: Đề nghị người lao động khai báo trung thực lịch di chuyển

ĐÌNH TRỌNG |

Những ngày qua, khi rất người lao động ở Bình Dương về các tỉnh nghỉ lễ, chính quyền chuẩn bị sẵn các phương án ứng phó nếu có ca nhiễm COVID-19. Các cấp công đoàn cũng tuyên truyền người lao động thực hiện khai báo trung thực khi trở lại nhà máy.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Nhiều người ra công viên không đeo khẩu trang bị phạt 2 triệu đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Lực lượng chức năng của phường Phú Cường, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã lập biên bản xử phạt 2 triệu đồng/trường hợp với nhiều người vì không đeo khẩu trang khi ra công viên.

Bình Dương: Doanh nghiệp hoạt động trở lại sau lễ, siết phòng COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, ngày 3.5 hầu hết các doanh nghiệp tư nhân, các nhà máy trong khu công nghiệp đã hoạt động trở lại. Doanh nghiệp tiếp tục triển khai nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Bình Dương: Đề nghị người lao động khai báo trung thực lịch di chuyển

ĐÌNH TRỌNG |

Những ngày qua, khi rất người lao động ở Bình Dương về các tỉnh nghỉ lễ, chính quyền chuẩn bị sẵn các phương án ứng phó nếu có ca nhiễm COVID-19. Các cấp công đoàn cũng tuyên truyền người lao động thực hiện khai báo trung thực khi trở lại nhà máy.