Bình Dương: 6 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép có kết quả xét nghiệm

ĐÌNH TRỌNG |

Nhóm 6 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép và 1 tài xế ở Bình Dương bị buộc cách ly có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 lần 1.

Ngày 7.8, Trung tâm y tế huyện Bàu Bàng, Bình Dương cho biết, 6 công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Bình Dương và một tài xế người Việt Nam chở 6 người Trung Quốc đã có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 lần 1.

Trước đó Báo Lao động đã đưa tin, ngày 3.8, nhóm 6 người (3 nam, 3 nữ) nhập cảnh trái phép bị công an thành phố Dĩ An, Bình Dương phát hiện và tạm giữ để giao cho Trung tâm Y tế thành phố Dĩ An cách ly.

Tuy nhiên do tình hình thực tế khu cách ly tại Dĩ An và thành phố Thuận An kế bên đang có các trường hợp cách ly y tế nên không thể tiếp nhận các trường hợp trên.

Khu cách ly ở Bàu Bàng, Bình Dương. Ảnh: Dương Bình
Khu cách ly ở Bàu Bàng, Bình Dương. Ảnh: Dương Bình

Sau khi các cơ quan họp với nhau, Sở Y tế Bình Dương đã quyết định bố trí cách ly 6 người Trung Quốc tại Trung tâm Y tế huyện Bàu Bàng.

Được biết, nhóm người này đang được cách ly ở khu riêng biệt và được giám sát chặt chẽ. Cơ quan chức năng của Bình Dương cũng đang tiến hành xác minh làm rõ quá trình nhập cảnh trái pháp luật của nhóm người Trung Quốc này.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương: Phát hiện 12 tấn chân gà "hết đát" nhưng không thể buộc tiêu hủy

ĐÌNH TRỌNG |

Lực lượng quản lý thị trường Bình Dương đã phát hiện 12 tấn chân gà có nhãn mác, xuất xứ đã quá hạn sử dụng trong kho đông lạnh, tuy nhiên không thể buộc tiêu hủy vì vướng quy định.

Bình Dương: Suối Sọ 3 lần đổi màu kỳ lạ bốc mùi hôi nồng nặc

ĐÌNH TRỌNG |

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, một con suối ở Bình Dương 3 lần đổi màu kỳ lạ và bốc mùi hôi nồng nặc khiến người dân lo lắng ô nhiễm môi trường sinh sống.

Bình Dương: Buộc cách ly 6 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

ĐÌNH TRỌNG |

Có 6 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, bị Công an thành phố Dĩ An, Bình Dương phát hiện tạm giữ. Hiện những người này đang bị buộc cách ly và lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm COVID-19.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Bình Dương: Phát hiện 12 tấn chân gà "hết đát" nhưng không thể buộc tiêu hủy

ĐÌNH TRỌNG |

Lực lượng quản lý thị trường Bình Dương đã phát hiện 12 tấn chân gà có nhãn mác, xuất xứ đã quá hạn sử dụng trong kho đông lạnh, tuy nhiên không thể buộc tiêu hủy vì vướng quy định.

Bình Dương: Suối Sọ 3 lần đổi màu kỳ lạ bốc mùi hôi nồng nặc

ĐÌNH TRỌNG |

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, một con suối ở Bình Dương 3 lần đổi màu kỳ lạ và bốc mùi hôi nồng nặc khiến người dân lo lắng ô nhiễm môi trường sinh sống.

Bình Dương: Buộc cách ly 6 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

ĐÌNH TRỌNG |

Có 6 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, bị Công an thành phố Dĩ An, Bình Dương phát hiện tạm giữ. Hiện những người này đang bị buộc cách ly và lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm COVID-19.