Bình Dương: 50.000 lao động đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp

ĐÌNH TRỌNG |

Trong 6 tháng đầu năm 2020, tại Bình Dương có gần 50.000 hồ sơ đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp, tăng 32.9% so với cùng kỳ 2019. Hiện các đơn vị ở Bình Dương đang tìm nhiều giải pháp để giới thiệu việc làm cho người lao động.

Theo báo cáo thống kê của Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương, tính đến nay, toàn tỉnh có 295 doanh nghiệp với 224.304 công nhân lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Trong đó, số lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động là 13.045 trường hợp. Số lao động ngừng việc, tạm hoãn hợp đồng, nghỉ việc không hưởng lương 54.791 trường hợp. Số lao động phải thực hiện giảm giờ làm việc 94.219 trường hợp.

Trung tâm Dịch vụ Việc làm Bình Dương cho biết đã tiếp nhận gần 50.000 hồ sơ đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp, tăng 32.9% so với cùng kỳ 2019.

NLĐ ở Bình Dương thất nghiệp tăng do ảnh hưởng dịch bệnh. Ảnh: Đình Trọng
NLĐ ở Bình Dương thất nghiệp tăng do ảnh hưởng dịch bệnh. Ảnh: Đình Trọng

Trong tháng 6 tháng đầu năm 2020 số người nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp tăng 32.9% so với 6 tháng đầu năm 2019. Lao động có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp là 44. 549 người , tăng 33.7% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Trung tâm Dịch vụ Việc làm Bình Dương, do ảnh hưởng xấu của dịch bệnh COVID-19, một số doanh nghiệp buộc phải thu hẹp sản xuất, hoạt động cầm chừng hoặc tạm ngừng sản xuất kinh doanh, vì vậy dẫn đến số lượng người thất nghiệp tăng.

Nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp cũng bị giảm sút đáng kể, nhiều doanh nghiệp tạm ngưng tuyển dụng hoặc chỉ tuyển dụng với những ngành như may khẩu trang, nước uống, thực phẩm khô,... Do đó việc giới thiệu được việc làm cho người lao động thất nghiệp cũng không cao.

Dự báo cuối năm số người đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp tiếp tục tăng. Ảnh: Đình Trọng
Dự báo cuối năm số người đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp tiếp tục tăng. Ảnh: Đình Trọng

Theo dự báo, những tháng cuối năm, người lao động đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ tiếp tục tăng. Hiện Trung tâm Dịch vụ Việc làm Bình Dương đang triển khai nhiều kênh thông tin để kết nối đơn vị tuyển dụng với lao động thất nghiệp.

Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương cũng cho biết, hỗ trợ giới thiệu việc làm cho người lao động thất nghiệp là một trong những nhiệm vụ quan trọng 6 tháng cuối năm.

Tổ chức công đoàn ở Bình Dương đang tìm cách kết nối thông tin để người ở những doanh nghiệp mất việc làm nhanh chóng tìm được việc mới. Bà Đặng Thị Kim Chi - Chủ tịch Công đoàn khu công nghiệp VSIP cho biết, qua nhóm zalo, cán bộ công đoàn cơ sở chia sẻ thông tin với nhau về việc làm ở doanh nghiệp mình. Từ đó làm cầu nối để kịp thời giới thiệu việc làm mới cho đoàn viên nếu khó khăn buộc phải cắt giảm lao động.

Trong tháng 6 tháng đầu năm 2020, số người nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp ở Bình Dương tăng 32,9% so với 6 tháng đầu năm 2019. Lao động có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp là 44.549 người, tăng 33,7% so với cùng kỳ năm trước.

Lý giải về nguyên nhân số lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tăng là do ảnh hưởng xấu của dịch bệnh COVID-19, một số doanh nghiệp buộc phải thu hẹp sản xuất, hoạt động cầm chừng hoặc tạm ngừng sản xuất kinh doanh. Nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp cũng bị giảm sút đáng kể, nhiều doanh nghiệp tạm ngưng tuyển dụng hoặc chỉ tuyển dụng với những ngành như may khẩu trang, nước uống, thực phẩm khô,... Do đó việc giới thiệu được việc làm cho người lao động thất nghiệp cũng không cao.

Theo dự báo, những tháng cuối năm, người lao động đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ tiếp tục tăng. Vì vậy, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương sẽ triển khai nhiều kênh thông tin để kết nối đơn vị tuyển dụng với lao động thất nghiệp. Các phiên giao dịch việc làm sẽ được tổ chức thường xuyên hơn từ nay đến cuối năm.

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương: Tính đến ngày 4.6, toàn tỉnh có khoảng 150.000 lao động bị chấm dứt hợp đồng, 54.000 lao động nghỉ việc không lương; 9 doanh nghiệp xin tạm dừng đóng Bảo hiểm xã hội, 35 doanh nghiệp xác minh cho 5.247 lao động ảnh hưởng do COVID-19 để được hưởng chính sách hỗ trợ; 19.727 hộ kinh doanh dưới 100 triệu đồng, trong đó có 251 hộ đề nghị được hưởng chính sách theo Nghị quyết số 42/NĐ-CP.

Đến nay, Bình Dương đã thực hiện chi trả cho 82.428 đối tượng với tổng số tiền hơn 69 tỉ đồng.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương triển khai hoạt động chăm lo đời sống NLĐ những tháng cuối năm

ĐÌNH TRỌNG |

Liên đoàn Lao đông Bình Dương đã họp tổng kết hiệu quả hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch bảo vệ, chăm lo đời sống người lao động dịp cuối năm trong bối cảnh dịch bệnh.

Cháy lớn thiêu rụi tiệm cầm đồ ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Một tiệm cầm đồ ở thành phố Dĩ An, Bình Dương bất ngờ phát hỏa. Cháy lớn đã thiêu rụi tiệm cầm đồ này, công an đang bới đống đổ nát tìm xem có người bị nạn nào mắc kẹt bên trong hay không.

Bảo vệ quyền lợi người lao động trước nguy cơ bị chấm dứt hợp đồng lao động

ĐÌNH TRỌNG |

Đầu tháng 7.2020, Liên đoàn Lao động Bình Dương triển khai các hoạt động chăm lo bảo vệ quyền lợi người lao động 6 tháng cuối năm trước bối cảnh nguy cơ bị chấm dứt hợp đồng.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Bình Dương triển khai hoạt động chăm lo đời sống NLĐ những tháng cuối năm

ĐÌNH TRỌNG |

Liên đoàn Lao đông Bình Dương đã họp tổng kết hiệu quả hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch bảo vệ, chăm lo đời sống người lao động dịp cuối năm trong bối cảnh dịch bệnh.

Cháy lớn thiêu rụi tiệm cầm đồ ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Một tiệm cầm đồ ở thành phố Dĩ An, Bình Dương bất ngờ phát hỏa. Cháy lớn đã thiêu rụi tiệm cầm đồ này, công an đang bới đống đổ nát tìm xem có người bị nạn nào mắc kẹt bên trong hay không.

Bảo vệ quyền lợi người lao động trước nguy cơ bị chấm dứt hợp đồng lao động

ĐÌNH TRỌNG |

Đầu tháng 7.2020, Liên đoàn Lao động Bình Dương triển khai các hoạt động chăm lo bảo vệ quyền lợi người lao động 6 tháng cuối năm trước bối cảnh nguy cơ bị chấm dứt hợp đồng.