Bình Dương: 48.300 bệnh nhân COVID-19 điều trị khỏi bệnh được về nhà

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương đã có tổng cộng 48.353 bệnh nhân COVID-19 được điều trị khỏi xuất viện về nhà. Hiện tỉnh đang mở rộng các cơ sở điều trị, nỗ lực hạn chế tối đa số ca tử vong.

Trên nửa số bệnh nhân được về nhà

Đến 20h30 tối 26.8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bình Dương cho biết, trong ngày có 3.500 bệnh nhân COVID-19 đã điều trị khỏi, nâng tổng số bệnh nhân điều trị khỏi và được xuất viện trên toàn tỉnh lên 48.353 người.

​Về số ca mắc, trong ngày ghi nhận 4.868 ca mắc mới. Tính từ đợt dịch thứ 4 đến nay, tỉnh Bình Dương có 86.050 ca mắc COVID-19. Như vậy, hiện đã có trên nửa số ca mắc được xuất viện. Trong ngày 27.8, sẽ có thêm những đợt bệnh nhân được ra viện.

Bênh nhân COVID-19 được xuất viện về nhà.Ảnh: Dương Bình
Bệnh nhân COVID-19 được xuất viện về nhà.Ảnh: Dương Bình

Tuy nhiên, tính đến nay tỉnh đã có đến 716 trường hợp bệnh nhân COVID-19 tử vong. Hiện tỉnh đang đề nghị Bộ Y tế chi viện thêm y, bác sĩ để điều trị bệnh nhân; tập trung trang thiết bị, nguồn nhân lực cho các bệnh viện tầng 2 và tầng 3 để hạn chế tối đa số ca chuyển nặng, tử vong.

Tỉnh Bình Dương dự báo số ca mắc có thể tăng lên 120.000-150.000 ca bệnh. UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan tham mưu Ban Chỉ đạo tỉnh ban hành Kế hoạch ứng phó khi số ca nhiễm COVID-19 trên địa bàn tỉnh lũy kế trên 150.000 ca.

4 huyện ''vùng xanh'', 15 phường bị ''khóa chặt''

Đến nay, đã có 4 địa phương của Bình Dương gồm huyện Dầu Tiếng, Phú Giáo, Bàu Bàng và Bắc Tân Uyên được xác định là ''vùng xanh". Ngoài ra, thị xã Bến Cát cũng đang đẩy mạnh xét nghiệm sàng lọc ở các phường, xã có "vùng đỏ". Thị xã Bến Cát đặt mục tiêu đạt "vùng xanh" trong tháng 9.

Trong khi đó, thành phố Thuận An, Dĩ An, thị xã Tân Uyên vẫn đang là "điểm nóng", số ca mắc mới cao. Nhiều phường có nguy cơ lây nhiễm ở mức rất cao.

Biểu đồ số ca mắc của các địa phương 3 tuần gần đây. Nguồn: Sở Y tế Bình Dương
Biểu đồ số ca mắc của các địa phương 3 tuần gần đây. Nguồn: Sở Y tế Bình Dương

Tỉnh Bình Dương phải nâng mức giãn cách xã hội. Trong đó 7 phường ở thị xã Tân Uyên và 4 phường của thành phố Thuận An phải ''khóa chặt, đông cứng" 15 ngày. Cùng áp biện pháp này, 4 phường của thành phố Dĩ An cũng phải "khóa chặt" 1 tuần.

Tỉnh Bình Dương đang tập trung lực lượng để phân phát lương thực thực phẩm cho khoảng 1,1 triệu dân ở 15 phường khóa chặt. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương chỉ đạo Sở Công thương và các địa phương phải đảm bảo cung cấp đầy đủ cái ăn để người dân yên tâm "ai ở đâu ở yên đó".

Hỗ trợ người khó khăn phải kịp thời, công bằng

Đối với việc chi trả hỗ trợ theo các chính sách trên toàn tỉnh, lãnh đạo tỉnh Bình Dương yêu cầu tổ trưởng khu phố, phường xã phải nắm bắt được các đối tượng khó khăn. Đảm bảo việc hỗ trợ kịp thời, công bằng và ưu tiên những trường hợp khó khăn trước.

Về đối tượng và hồ sơ, Sở LĐTB&XH tỉnh Bình Dương đã có văn bản hướng dẫn đến tận cơ sở. Trong đó nhấn mạnh, không phân biệt người dân tạm trú, chỉ cần có mặt tại địa phương. Trường hợp ở trọ khó khăn được hỗ trợ 300.000 đồng tiền thuê phòng và 500.000 đồng tiền lương thực thực phẩm. Người dân cũng không cần phải photo giấy tờ tùy thân. Địa phương có thể vừa lập danh sách vừa giải ngân hỗ trợ.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương: Xuyên đêm lo thực phẩm cho 720.000 dân ở 11 phường "khóa chặt"

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương đang thực hiện "khóa chặt, đông cứng" 11 phường với gần 720.000 để tranh thủ bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng. Trong đêm, khi người dân ở yên tại chỗ phòng dịch thì chính quyền tranh thủ cung cấp lương thực thực phẩm đến từng hộ.

Bình Dương cần hỗ trợ gấp y bác sĩ, thuốc và phân bổ thêm vaccine

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 24.8, tỉnh Bình Dương ghi nhận 3.628 ca mắc mới, tổng số ca mắc đợt dịch thứ 4 là 77.053 ca. Bình Dương kiến nghị Trung ương hỗ trợ gấp y bác sĩ, thuốc và phân bổ thêm vaccine.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Không để người dân vùng “khóa chặt” phải chịu đói

Bình Dương |

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã thăm và kiểm tra tình hình chống dịch tại các phường đang "khóa chặt" của Bình Dương. Tại đây, Phó Thủ tướng chỉ đạo địa phương không được để người dân vùng “khóa chặt” phải chịu đói.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bình Dương: Xuyên đêm lo thực phẩm cho 720.000 dân ở 11 phường "khóa chặt"

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương đang thực hiện "khóa chặt, đông cứng" 11 phường với gần 720.000 để tranh thủ bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng. Trong đêm, khi người dân ở yên tại chỗ phòng dịch thì chính quyền tranh thủ cung cấp lương thực thực phẩm đến từng hộ.

Bình Dương cần hỗ trợ gấp y bác sĩ, thuốc và phân bổ thêm vaccine

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 24.8, tỉnh Bình Dương ghi nhận 3.628 ca mắc mới, tổng số ca mắc đợt dịch thứ 4 là 77.053 ca. Bình Dương kiến nghị Trung ương hỗ trợ gấp y bác sĩ, thuốc và phân bổ thêm vaccine.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Không để người dân vùng “khóa chặt” phải chịu đói

Bình Dương |

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã thăm và kiểm tra tình hình chống dịch tại các phường đang "khóa chặt" của Bình Dương. Tại đây, Phó Thủ tướng chỉ đạo địa phương không được để người dân vùng “khóa chặt” phải chịu đói.