Bình Dương: 2 cháu nhỏ bị đuối nước tử vong

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, nghe tiếng tri hô có trẻ chết đuối, người đàn ông nhảy xuống hồ cứu được cháu gái. Khoảng 30 phút sau, cháu tỉnh lại nói còn 2 em nhỏ ở dưới hồ.

Vụ đuối nước thương tâm xảy ra vào khoảng 10h ngày 17.2 tại hồ nước chảy ra từ khu công nghiệp thuộc phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Hai cháu tử vong được xác định là L.T.K.B (nữ, 9 tuổi) và L.H.N.H (nam, 6 tuổi, cùng quê Bến Tre). Cháu gái được người dân kịp thời cứu vớt đưa đi bệnh viện cấp cứu là N.H.B.T (13 tuổi, quê Cà Mau). Các cháu cùng theo cha mẹ lên Bình Dương làm việc sinh sống, tạm trú tại phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, Bình Dương.

Hiện trường vụ đuối nước thương tâm. Ảnh: Đình Trọng
Hiện trường vụ đuối nước thương tâm. Ảnh: Đình Trọng

Theo lời kể của anh Trần Minh Hùng (ngụ Thành phố Thuận An, Bình Dương), vào lúc hơn 10h nghe thấy tiếng tri hô có trẻ em chết đuối, anh chạy xuống hồ thì thấy một cháu gái N.H.B.T đang chới với. Người đàn ông này nhảy xuống vớt được cháu gái lên bờ và sơ cấp cứu.

Khoảng 30 phút sau, cháu tỉnh lại nói còn 2 em nhỏ cũng bị chìm dưới hồ. Anh lại quay xuống hồ mò tìm nhưng do nước quá sâu nên không thấy.

Khoảng 11h cùng ngày Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh Bình Dương nhận được tin báo đã điều người nhái đến hiện trường tìm kiếm 2 cháu nhỏ bị nạn.

Anh Trần Minh Hùng người cứu sống được cháu gái. Ảnh:Đình Trọng
Anh Trần Minh Hùng người cứu sống được cháu gái. Ảnh:Đình Trọng

Đến khoảng 11h50 cùng ngày thì vớt được cháu L.T.K.B và L.H.N.H lên bờ, tuy nhiên lúc này, 2 cháu đã tử vong.

Nhận được tin báo, Công an thành phố Thủ Dầu Một đã có mặt tại hiện trường thực hiện công tác khám nghiệm điều tra làm rõ vụ chết đuối. Lãnh đạo thành phố Thủ Dầu Một cũng xuống hiện trường hỏi thăm động viên và hỗ trợ ban đầu cho gia đình có con em bị nạn.

Theo ghi nhận, hiện trường vụ đuối nước là hồ rộng khoảng 2ha, đón nước mưa từ các khu công nghiệp của thành phố Thủ Dầu Một chảy ra. Hồ nước có chỗ sâu từ 2-4m, được đặt biển báo nguy hiểm nhưng không được rào chắn. Thường ngày người dân, trẻ em vẫn ra đây tắm và bắt cá.

Bà Nguyễn Thu Cúc - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, cho biết sẽ làm việc với các phường liên quan để tiến hành đặt thêm biển báo, rào chắn không cho người dân tiếp cận hồ nước.

Nhân chứng kể lại thời khắc cứu 3 cháu nhỏ đuối nước ở Bình Dương. Video: Đình Trọng
Lực lượng chức năng điều người nhái tới hiện trường lặn tìm 2 cháu nhỏ. Ảnh: Đình Trọng
Lực lượng chức năng điều người nhái tới hiện trường lặn tìm 2 cháu nhỏ. Ảnh: Đình Trọng
Khi vớt được được lên bờ thì 2 cháu nhỏ đã tử vong. Ảnh:Đình Trọng
Hồ nước sâu nhưng người dân và trẻ em vẫn xuống tắm, bắt cá. Ảnh: Đình Trọng
Hồ nước sâu nhưng người dân và trẻ em vẫn xuống tắm, bắt cá. Ảnh: Đình Trọng
ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương: Dỡ bỏ phong tỏa ấp Cà Na, sinh viên ĐH Thủ Dầu Một đi học lại

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 16.2 (mùng 5 tháng Giêng), tỉnh Bình Dương đã quyết định dỡ bỏ phong tỏa cách ly tại ấp Cà Na, xã An Bình, huyện Phú Giáo. Khu vực được dỡ phong tỏa cách ly có 388 hộ dân với 1.005 nhân khẩu.

Những đứa trẻ trên xe máy cùng cha mẹ vượt hàng trăm km trở lại Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 16.2 (mùng 5 Tết), hàng chục nghìn người các tỉnh miền Tây theo tỉnh lộ 8 qua cầu Phú Cường trở lại tỉnh Bình Dương để bắt đầu một năm mới mưu sinh.

Bình Dương: Cách ly xong, 354 sinh viên và giảng viên được về nhà

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, sau 14 ngày cách ly y tế tập trung và có kết quả xét nghiệm âm tính lần 2 với virus SARS-CoV-2, 354 sinh viên và giảng viên được về nhà vào mùng 4 Tết.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Bình Dương: Dỡ bỏ phong tỏa ấp Cà Na, sinh viên ĐH Thủ Dầu Một đi học lại

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 16.2 (mùng 5 tháng Giêng), tỉnh Bình Dương đã quyết định dỡ bỏ phong tỏa cách ly tại ấp Cà Na, xã An Bình, huyện Phú Giáo. Khu vực được dỡ phong tỏa cách ly có 388 hộ dân với 1.005 nhân khẩu.

Những đứa trẻ trên xe máy cùng cha mẹ vượt hàng trăm km trở lại Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 16.2 (mùng 5 Tết), hàng chục nghìn người các tỉnh miền Tây theo tỉnh lộ 8 qua cầu Phú Cường trở lại tỉnh Bình Dương để bắt đầu một năm mới mưu sinh.

Bình Dương: Cách ly xong, 354 sinh viên và giảng viên được về nhà

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, sau 14 ngày cách ly y tế tập trung và có kết quả xét nghiệm âm tính lần 2 với virus SARS-CoV-2, 354 sinh viên và giảng viên được về nhà vào mùng 4 Tết.