Bình Định triển khai hệ thống phần mềm họp không giấy

NGUYỄN TRI |

Ngày 15.5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định - Phan Cao Thắng đã ký văn bản triển khai phần mềm phục vụ họp không giấy tại Văn phòng UBND tỉnh.

UBND tỉnh Bình Định đồng ý chủ trương triển khai phần mềm phục vụ họp không giấy (e- Cabinet) tại Văn phòng UBND tỉnh Bình Định.

Đồng thời, giao Văn phòng UBND tỉnh lựa chọn đơn vị tư vấn phần mềm có năng lực, kinh nghiệm để thực hiện xây dựng phần mềm e-Cabinet, sớm đưa vào thực hiện trong quý III.2020. Kinh phí thực hiện sử dụng từ nguồn kinh phí không tự chủ đã bố trí cho Văn phòng UBND tỉnh trong năm 2020.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố bố trí kinh phí mua sắm máy tính bảng cho lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương mình để đảm bảo mục đích khai thác, sử dụng hiệu quả khi tham dự các cuộc họp của UBND tỉnh tổ chức trên môi trường điện tử; đồng thời kết hợp phục vụ công tác chỉ đạo điều hành xây dựng chính quyền điện tử tại đơn vị.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương lựa chọn thiết bị máy tính bảng đảm bảo đồng bộ, tương thích trong việc triển khai các ứng dụng phần mềm nêu trên.

NGUYỄN TRI
TIN LIÊN QUAN

Quốc hội sẽ họp trực tuyến, đại biểu không chất vấn tại Hội trường

Vương Trần |

Kỳ họp 9, Quốc hội khóa XIV dự kiến diễn ra trong thời gian 17 ngày rưỡi, theo cả 2 hình thức họp trực tuyến và tập trung.

Dự kiến Kỳ họp thứ 9 Quốc hội: Họp trực tuyến trước khi họp tập trung

VƯƠNG TRẦN |

Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc vừa có văn bản gửi đến các vị đại biểu Quốc hội thông báo về Kỳ họp thứ 9. Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến tổ chức Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV theo hình thức họp trực tuyến kết hợp với họp tập trung tại Nhà Quốc hội.

TPHCM ứng dụng mô hình “phòng họp không giấy”

M.Q |

Ngày 25.6, UBND TPHCM chính thức triển khai ứng dụng “Phòng họp không giấy tờ e-Cabinet” và ứng dụng “Giao việc tức thời - nhắc việc thông minh” rút ngắn thời gian và nâng cao hiệu quả mỗi cuộc họp, tăng cường tương tác giữa các thành viên dự họp.

Ông Putin: Đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể

Thanh Hà |

Nga trở nên mạnh mẽ hơn sau khi sáp nhập Donbass, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh khi đọc thông điệp liên bang năm 2023.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Vụ dối trá trong kiểm soát giết mổ: Cơ quan chức năng vào cuộc xử lý

Nhóm PV |

Ngay sau khi Báo Lao Động đăng loạt bài điều tra "Dối trá trong kiểm soát giết mổ heo ở Long An", cơ quan chức năng tỉnh Long An đã vào cuộc kiểm tra và xử lý những vi phạm được báo phản ánh.

Con trai bà Nguyễn Phương Hằng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ

Tú Ly |

TPHCM - Mới đây, ông Nguyễn Quang Tuấn (con ruột của bà Nguyễn Phương Hằng) đã có đơn gửi cơ quan chức năng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ mình.

Quốc hội sẽ họp trực tuyến, đại biểu không chất vấn tại Hội trường

Vương Trần |

Kỳ họp 9, Quốc hội khóa XIV dự kiến diễn ra trong thời gian 17 ngày rưỡi, theo cả 2 hình thức họp trực tuyến và tập trung.

Dự kiến Kỳ họp thứ 9 Quốc hội: Họp trực tuyến trước khi họp tập trung

VƯƠNG TRẦN |

Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc vừa có văn bản gửi đến các vị đại biểu Quốc hội thông báo về Kỳ họp thứ 9. Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến tổ chức Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV theo hình thức họp trực tuyến kết hợp với họp tập trung tại Nhà Quốc hội.

TPHCM ứng dụng mô hình “phòng họp không giấy”

M.Q |

Ngày 25.6, UBND TPHCM chính thức triển khai ứng dụng “Phòng họp không giấy tờ e-Cabinet” và ứng dụng “Giao việc tức thời - nhắc việc thông minh” rút ngắn thời gian và nâng cao hiệu quả mỗi cuộc họp, tăng cường tương tác giữa các thành viên dự họp.