Bình Định: Tiền thưởng tết giảm so với năm 2018

NGUYỄN TRI |

Mức thưởng cao nhất thuộc về khu vực có vốn đầu tư nước ngoài khi mức thưởng Tết âm lịch cao nhất là 126,750 triệu đồng.

Ngày 31.12, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định cho hay, đã có báo cáo tiền lương năm 2019 và kế hoạch thưởng Tết năm 2020.

Đã có 115 doanh nghiệp báo cáo chính thức về tình hình thực hiện tiền lương, tiền thưởng; trong đó có 4 Công ty TNHH 1 thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; 7 công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước; 88 doanh nghiệp dân doanh; 16 doanh nghiệp FDI.

Ở khu vực Nhà nước, mức thưởng Tết âm lịch cao nhất là 7 triệu đồng (giảm 31,37% so với năm 2018), thấp nhất 500 ngàn đồng.

Trong khu vực có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước, theo báo cáo chưa đầy đủ, người lao động được thưởng bình quân 1 tháng lương. Đa số doanh nghiệp thưởng mức bình quân, cao nhất là 14 triệu đồng/người.

Đối với khu vực dân doanh, mức thưởng cao nhất là 37 triệu đồng (giảm 30,97% so với năm 2018), thấp nhất là 50 ngàn đồng.

Đối với khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, mức thưởng Tết dương lịch cao nhất lên đến 190 triệu đồng/người (tăng 32,46% so với năm 2018). Về thưởng Tết âm lịch, bình quân 8,339 triệu đồng/người (tăng 8,3% so với năm 2018); cao nhất là 126,750 triệu đồng (giảm 13,95% so với năm 2018), thấp nhất là 500 ngàn đồng.

Cũng theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định, số lượng các doanh nghiệp báo cáo về tình hình thực hiện tiền lương, tiền thưởng cho người lao động còn ít nên chưa phản ánh đầy đủ thực trạng tình hình tiền lương năm 2019 và tình hình thưởng Tết Nguyên đán ở các doanh nghiệp.

Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp báo cáo chưa thật sự đầy đủ, chính xác tình hình thực hiện tiền lương, tiền thưởng ở đơn vị mình. Nhiều doanh nghiệp tuy có kế hoạch thưởng tết cho người lao động nhưng không muốn công bố sớm hoặc né tránh việc báo cáo cho các cơ quan quản lý nhà nước.

NGUYỄN TRI
TIN LIÊN QUAN

Cà Mau: Chưa tới 10% doanh nghiệp công bố thưởng Tết, mức cao nhất 75 triệu

NHẬT HỒ |

Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Cà Mau chỉ có 315/4.512 doanh nghiệp công bố thưởng cho 4.771 người. Các doanh nghiệp khác chưa công bố mức thưởng cho người lao động.

Những điều không phải ai cũng biết về thưởng Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán

ANH THƯ |

Sau một năm làm việc vất vả, thưởng Tết là một khoản tiền người lao động rất mong chờ vào dịp này.

Thừa Thiên - Huế: Thưởng tết cao nhất 126 triệu, thấp nhất 100 nghìn đồng

PHÚC ĐẠT |

Ngày 28.12, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thừa Thiên - Huế cho biết, đã có 91 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có báo cáo thưởng Tết Dương lịch và Tết Canh Tý 2020 cho người lao động.

Dự báo thời tiết tuần tới từ 17.4 đến 23.4

Minh Ánh - Bắc Hà |

Dự báo thời tiết tuần tới từ 17.4 đến 23.4: Không khí lạnh suy yếu, Hà Nội bước sang tuần mới với hình thái thời tiết nắng nóng. Nam Bộ vẫn duy trì thời tiết nắng nóng, oi bức như tuần trước đó.

Thanh Hóa: Cháy nhà lúc rạng sáng khiến 2 bé gái tử vong

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Ngọn lửa bất ngờ bốc cháy dữ dội lúc rạng sáng, khiến một gia đình ở (TP Thanh Hóa) hoảng hốt tháo chạy. Do ngọn lửa bốc lên quá nhanh, bao trùm ngôi nhà khiến 2 bé gái bị tử vong thương tâm.

Bổ nhiệm 20 lãnh đạo ngành công an, kiểm sát

Quang Việt |

Trong tuần, 11 vị trí lãnh đạo từ Phó Giám đốc Công an tỉnh tới các trưởng, phó phòng được điều động, bổ nhiệm. Ngành kiểm sát cũng bổ nhiệm 9 cán bộ với các chức danh Kiểm sát viên cao cấp, Phó Viện trưởng.

Nhà sắp sập, vẫn không sửa được vì vướng quy hoạch dự án nhiệt điện

HƯNG THƠ |

7 năm nay, người dân nằm trong vùng quy hoạch dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trị phải sống cảnh khổ sở. Có hộ dân, nhà sắp sập vẫn không được sửa. Ở không được, nhưng di dời vào khu tái định cư cũng không xong, vì dự án không triển khai thực hiện nữa.

Ukraina - Nga giao tranh khốc liệt chưa từng thấy ở Bakhmut

Song Minh |

Lực lượng vũ trang Ukraina và Nga đang có những trận giao tranh đẫm máu ở thành phố Bakhmut - quân đội Ukraina cho biết hôm 15.4.

Cà Mau: Chưa tới 10% doanh nghiệp công bố thưởng Tết, mức cao nhất 75 triệu

NHẬT HỒ |

Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Cà Mau chỉ có 315/4.512 doanh nghiệp công bố thưởng cho 4.771 người. Các doanh nghiệp khác chưa công bố mức thưởng cho người lao động.

Những điều không phải ai cũng biết về thưởng Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán

ANH THƯ |

Sau một năm làm việc vất vả, thưởng Tết là một khoản tiền người lao động rất mong chờ vào dịp này.

Thừa Thiên - Huế: Thưởng tết cao nhất 126 triệu, thấp nhất 100 nghìn đồng

PHÚC ĐẠT |

Ngày 28.12, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thừa Thiên - Huế cho biết, đã có 91 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có báo cáo thưởng Tết Dương lịch và Tết Canh Tý 2020 cho người lao động.