Bình Định thuê máy bay đưa người khó khăn từ vùng dịch về quê

Xuân Nhàn |

Trưa 18.7, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long cho biết, tỉnh sẽ thuê máy bay đưa người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn từ TPHCM và các địa phương phía Nam về quê trong bối cảnh diễn biến dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Dự kiến, trong 2 tuần tới, sẽ có 4 chuyến bay, mỗi chuyến 250 hành khách vào các ngày thứ ba, thứ sáu từ Tân Sơn Nhất đến sân bay Phù Cát.

Kinh phí phục vụ đợt “không vận” đặc biệt này lấy từ nguồn vận động xã hội hóa.

Tại quê nhà, người về từ vùng dịch sẽ được kiểm tra y tế, sàng lọc nghiêm ngặt trước khi biết mình thuộc nhóm đối tượng bắt buộc cách ly tập trung hoặc cách ly tại nhà/ nơi lưu trú.

“Ai có điều kiện thì họ đã chủ động về rồi. Người muốn hồi hương mà kẹt lại đến nay thì chỉ có thể là đối tượng đặc biệt khó khăn, không đủ khả năng tự xoay trở. Hỗ trợ bà con không chỉ là câu chuyện trái tim hối thúc mà còn là trách nhiệm chính trị của hệ thống chính quyền, đoàn thể các cấp. Chúng tôi duy trì chặt chẽ quan hệ phối hợp với Hội đồng hương Bình Định tại TP Hồ Chí Minh nhằm tìm kiếm cách thức đưa bà con trở về bằng con đường ngắn nhất, nhanh nhất, thuận lợi nhất. Thời điểm nước sôi lửa bỏng này, người Bình Định nêu cao tinh thần chia ngọt sẻ bùi, đồng cam cộng khổ, rau cháo có nhau”, ông Long nói.

Được biết, đã có nhiều phương án được cân nhắc. Ngoài đường bộ, đáng kể hơn, là đề nghị vận chuyển bằng tàu lửa do Sở Y tế Bình Định đưa ra. Cuối cùng, chỉ hàng không khả dĩ thỏa mãn yêu cầu đặt ra, cho dù đó là con đường đắt đỏ.

Theo số liệu tổng hợp từ các địa phương, kể từ thời điểm khởi phát đợt dịch thứ 4, đã có khoảng 10.000 người Bình Định mưu sinh ở các tỉnh phía nam “hồi hương”. Hiện tại dòng người này vẫn lưu chuyển liên tục, bình quân khoảng 200 người/ngày. Theo Giám đốc Sở Y tế Lê Quang Hùng, tính từ 1.7 đến nay, có 3.729 người từ thành phố Hồ Chí Minh về Bình Định qua các chốt kiểm soát. Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 Bình Định đánh giá đây là nguồn nguy cơ lớn khiến diễn biến dịch bệnh ở địa phương trở nên ngày càng phức tạp.

Sáng 18.7, Bình Định ghi nhận ca nhiễm COVID-19 thứ 43. Chỉ 21 trường hợp lây nhiễm tại địa phương; còn lại, trừ nhóm thủy thủ một tàu biển nước ngoài cập Cảng Quy Nhơn thì chủ yếu là các ca có xu hướng dịch chuyển từ phía nam về. Mới nhất là 4 bệnh nhân (công bố sáng 18.7, số hiệu 48666, 48667, 48668, 48669) về từ tỉnh Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh. Cả 4 trường hợp đang được cách ly điều trị tại cơ sở 1, Bệnh viên Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng Bình Định.

Đổi tên Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” thành “Vaccine cho công nhân”

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt công nhân, người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động đã phát động Chương trình “Triệu liều Vaccine cho công nhân nghèo” từ ngày 23.5.

Ngày 2.6.2021, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã họp và quyết định đổi tên Chương trình“Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” thành “Vaccine cho công nhân” nhằm thu hút sự quan tâm, ủng hộ của toàn xã hội nhất là công nhân viên chức lao động và các cấp công đoàn đối với việc đóng góp kinh phí mua vaccine phòng COVID-19 cho công nhân lao động; đồng thời tạo thuận lợi cho việc thanh quyết toán kinh phí.

Toàn bộ kinh phí ủng hộ chương trình sẽ được chuyển tới Quỹ vaccine phòng COVID-19 để mua vaccine, tiêm cho công nhân trên toàn quốc.

Chương trình mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của các cá nhân, tổ chức trên mọi miền của tổ quốc

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Vaccine cho công nhân” xin gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748.
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển khoản về tài khoản của Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng:

    • STK: 113000000758 - Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK: 0021000303088 - Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK: 12410001122556 - Ngân hàng BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK: 1005755579 - tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD: 115000196228 - Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Xuân Nhàn
TIN LIÊN QUAN

TPHCM thay đổi chiến lược, người dân mong chờ ngày tiêm vaccine đợt 5

Huyên Nguyễn |

Đọc được thông tin trong đợt tiêm chủng lần thứ 5, TPHCM sẽ ưu tiên đối tượng trên 65 tuổi, có bệnh nền khiến ông Trịnh Hữu Đạo (67 tuổi, phường 3, quận Bình Thạnh) cảm thấy an tâm. Ông Đạo tìm hiểu kỹ kiến thức về tiêm vaccine COVID-19, chuẩn bị sức khoẻ thật tốt và mong mình sẽ được tiêm trong đợt này.

Bình Định giãn cách toàn thị xã Hoài Nhơn; không ngăn sông cấm chợ

Xuân Nhàn |

Chiều 3.7, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long ký Quyết định số 2805/QĐ-UBND về việc thực hiện giãn cách xã hội xã hội 15 ngày, kể từ 00 giờ 00 ngày 4.7, trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn.

Có 2 ca COVID-19 đầu tiên, Bình Định kiểm soát chặt điểm nóng Tam Quan Bắc

X.Nhàn |

Sáng 29.6, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Bình Định thông tin chính thức về 2 trường hợp đầu tiên ở địa phương này dương tính với SARS-COV-2 là vợ chồng, ở Khu phố Tân Thành 1, phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn.

Bắt tạm giam Chủ tịch Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Giang

Việt Dũng |

Ông Dương Văn Dũng - Chủ tịch Công ty Khoáng sản Bắc Giang bị bắt tạm giam với cáo buộc sai phạm liên quan đến khai thác than.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Rắc rối tên gọi một khu công nghệ cao 5 năm chưa thể hoạt động

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Được Thủ tướng Chính phủ thành lập vào năm 2017, nhưng qua 5 năm triển khai, đến nay, Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm tỉnh Bạc Liêu vẫn chưa hoạt động vì các thủ tục pháp lý liên quan đến tên gọi.

Khởi tố 8 đối tượng ở Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D Đắk Lắk

BẢO TRUNG - PHAN TUẤN |

Chiều 21.2, VKSND tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phê chuẩn quyết định khởi tố 8 bị can là lãnh đạo, nhân viên thuộc Công ty TNHH An Phát và Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D (xã Hoà Đông, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

TPHCM thay đổi chiến lược, người dân mong chờ ngày tiêm vaccine đợt 5

Huyên Nguyễn |

Đọc được thông tin trong đợt tiêm chủng lần thứ 5, TPHCM sẽ ưu tiên đối tượng trên 65 tuổi, có bệnh nền khiến ông Trịnh Hữu Đạo (67 tuổi, phường 3, quận Bình Thạnh) cảm thấy an tâm. Ông Đạo tìm hiểu kỹ kiến thức về tiêm vaccine COVID-19, chuẩn bị sức khoẻ thật tốt và mong mình sẽ được tiêm trong đợt này.

Bình Định giãn cách toàn thị xã Hoài Nhơn; không ngăn sông cấm chợ

Xuân Nhàn |

Chiều 3.7, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long ký Quyết định số 2805/QĐ-UBND về việc thực hiện giãn cách xã hội xã hội 15 ngày, kể từ 00 giờ 00 ngày 4.7, trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn.

Có 2 ca COVID-19 đầu tiên, Bình Định kiểm soát chặt điểm nóng Tam Quan Bắc

X.Nhàn |

Sáng 29.6, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Bình Định thông tin chính thức về 2 trường hợp đầu tiên ở địa phương này dương tính với SARS-COV-2 là vợ chồng, ở Khu phố Tân Thành 1, phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn.