Bình Định tăng tốc di dời ba khách sạn, trả không gian biển cho dân

NGUYỄN TRI |

Ngày 28.2, UBND tỉnh Bình Định cho biết, đã có văn bản yêu cầu nhanh chóng rà soát, hoàn thiện hồ sơ để di dời khách sạn Hải Âu và khách sạn Bình Dương để trả lại không gian biển cho người dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Cao Thắng giao Sở Xây dựng rà soát lại toàn bộ hồ sơ cấp phép xây dựng đối với công trình khách sạn Hải Âu, cũng như các văn bản pháp lý có liên quan, đề xuất việc di dời cho phù hợp gửi Sở Tài nguyên - Môi trường để tổng hợp.

Sở Tài nguyên - Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng cùng các cơ quan liên quan có hướng xử lý hết thời hạn sử dụng đất đối với công trình khách sạn Hải Âu; đề xuất việc di dời cho phù hợp, báo cáo đề xuất UBND tỉnh trước ngày 15.3.

Ông Trần Châu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng có văn bản giao Sở Tài nguyên - Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tiến hành rà soát lại các hồ sơ, tài liệu liên quan đến nguồn gốc khu đất, quá trình hình thành khách sạn Bình Dương (số 493 đường An Dương Vương, TP.Quy Nhơn) cùng các phương án bồi thường, giải phóng mặc bằng và bố trí đất phục vụ công tác giải tỏa di dời cơ sở khách sạn này.

Tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh chậm nhất ngày 15.3 để có văn bản báo cáo đề nghị Bộ Quốc phòng xem xét, chỉ đạo Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 (đơn vị chủ quản khách sạn Bình Dương) phối hợp, bàn giao khu đất trên cho địa phương để thực hiện công tác quy hoạch sử dụng vào mục đích công cộng.

Di dời ba khách sạn với mục địch để trả lại không gian biển cho người dân.
Di dời ba khách sạn với mục đích để trả lại không gian biển cho người dân. Ảnh: N.T

Như đã thông tin, UBND tỉnh Bình Định thông báo sẽ di dời ba khách sạn ven biển đường An Dương Vương. Hiện, UBND tỉnh này đã thống nhất bố trí 3.000m2 tại số 20 trên đường Nguyễn Văn Trỗi (TP.Quy Nhơn) và bồi thường 32 tỉ đồng hỗ trợ di dời, tài sản thu hồi đất của khách sạn Bình Dương. Đối với các khách sạn Hải Âu và Hoàng Yến, tỉnh sẽ căn cứ vào thời hạn hợp đồng cho thuê đất để giải tỏa.

NGUYỄN TRI
TIN LIÊN QUAN

Bình Định: Dời 3 khách sạn hạng sang, dành không gian biển cho cộng đồng

NGUYỄN TRI |

Di dời 3 khách sạn hạng sang, nằm sát bờ biển Quy Nhơn để lấy mặt bằng, mở rộng công viên cho người dân. Đó là quyết định rất mạnh bạo mà khó có địa phương ven biển miền Trung nào làm được như chính quyền Bình Định. Chủ trương mới quyết từ cuối năm 2019, thì ngay đầu năm 2020 lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định đã “chốt” hạn định giữa tháng 3 phải có phương án cuối cùng về đề bù, giải tỏa để di dời 3 khách sạn này.

Bình Định: Hỗ trợ 32 tỉ đồng di dời khách sạn, lấy đất làm công viên

NGUYỄN TRI |

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Trần Châu cho biết, vừa phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tài sản do thu hồi đất của khách sạn Bình Dương.

Bình Định: Khẩn trương áp giá đền bù để di dời khách sạn Bình Dương

N.T |

Tỉnh Bình Định giao Trung tâm phát triển Quỹ đất tính giá trị còn lại của khách sạn Bình Dương, gửi Sở Tài chính để thẩm định, áp giá đền bù.

Ông Putin: Đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể

Thanh Hà |

Nga trở nên mạnh mẽ hơn sau khi sáp nhập Donbass, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh khi đọc thông điệp liên bang năm 2023.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Vụ dối trá trong kiểm soát giết mổ: Cơ quan chức năng vào cuộc xử lý

Nhóm PV |

Ngay sau khi Báo Lao Động đăng loạt bài điều tra "Dối trá trong kiểm soát giết mổ heo ở Long An", cơ quan chức năng tỉnh Long An đã vào cuộc kiểm tra và xử lý những vi phạm được báo phản ánh.

Con trai bà Nguyễn Phương Hằng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ

Tú Ly |

TPHCM - Mới đây, ông Nguyễn Quang Tuấn (con ruột của bà Nguyễn Phương Hằng) đã có đơn gửi cơ quan chức năng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ mình.

Bình Định: Dời 3 khách sạn hạng sang, dành không gian biển cho cộng đồng

NGUYỄN TRI |

Di dời 3 khách sạn hạng sang, nằm sát bờ biển Quy Nhơn để lấy mặt bằng, mở rộng công viên cho người dân. Đó là quyết định rất mạnh bạo mà khó có địa phương ven biển miền Trung nào làm được như chính quyền Bình Định. Chủ trương mới quyết từ cuối năm 2019, thì ngay đầu năm 2020 lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định đã “chốt” hạn định giữa tháng 3 phải có phương án cuối cùng về đề bù, giải tỏa để di dời 3 khách sạn này.

Bình Định: Hỗ trợ 32 tỉ đồng di dời khách sạn, lấy đất làm công viên

NGUYỄN TRI |

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Trần Châu cho biết, vừa phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tài sản do thu hồi đất của khách sạn Bình Dương.

Bình Định: Khẩn trương áp giá đền bù để di dời khách sạn Bình Dương

N.T |

Tỉnh Bình Định giao Trung tâm phát triển Quỹ đất tính giá trị còn lại của khách sạn Bình Dương, gửi Sở Tài chính để thẩm định, áp giá đền bù.