Bình Định: Tăng cường phòng, chống đuối nước ở trẻ em

Diễm Phúc |

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Bình Định liên tiếp xảy ra tình trạng đuối nước, trong đó nhiều nhất là độ tuổi từ 10-14 tuổi. Để phòng chống đuối nước cho trẻ em, ngoài tăng cường tuyên truyền, tỉnh Bình Định còn đầu tư xây dựng hồ bơi, dạy bơi cho học sinh. 

Mới đây, khoảng 16h30 phút, ngày 1.5, Nguyễn B. (24 tuổi), Bế Kim S. (16 tuổi), Bế Kim S. (14 tuổi, cùng trú thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) rủ nhau đi tắm tại bãi biển Thiện Chánh (phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn) không may bị sóng cuốn trôi.

Đồn Biên phòng Tam Quan Nam (Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bình Định) điều động ca nô cùng nhiều tàu thuyền của ngư dân địa phương hỗ trợ tìm kiếm nhưng cả ba đã tử vong.

Trước đó, trên địa bàn tỉnh Bình Định cũng đã xảy ra nhiều vụ đuối nước khác. Theo thống kê của Sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh Bình Định, năm 2021, toàn tỉnh có 24 trường hợp đuối nước.

Đầu năm 2022, cũng có hơn 20 trường hợp tử vong do đuối nước. Trong đó, nhiều nhất là độ tuổi từ 10-14 tuổi. Sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh Bình Định đang phối hợp với các sở, ngành và địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về phòng, chống đuối nước ở trẻ em.

“Chúng tôi đã triển khai cho các đơn vị trực thuộc, trong đó có Trung tâm công tác bảo trợ xã hội, cũng như tỉnh đoàn Bình Định tuyên truyền đến với trường học, ngăn ngừa cho các em không đến những nơi nguy hiểm hoặc là những nơi đang xây dựng công trình có những hố nước.

Yêu cầu UBND cấp huyện có những văn bản chỉ đạo đối với các chủ dự án cũng như các công trình rào chắn những nơi nguy hiểm, có biển báo không cho các em đến những nơi đó”, ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương Binh và xã hội tỉnh Bình Định cho hay.

Bên cạnh công tác tuyên truyền, các địa phương ở tỉnh Bình Định cũng đầu tư kinh phí, tranh thủ nguồn lực từ xã hội hóa xây dựng nhiều hồ bơi di động để “phổ cập bơi” cho học sinh.

Tại thị xã An Nhơn, ngày 8.6 vừa qua, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Bình Định cùng với các nhà hảo tâm đã tổ chức khánh thành và bàn giao 5 hồ bơi di động. Mỗi hồ bơi có diện tích hơn 60m2, mực nước 1,2m đảm bảo tiêu chí an toàn.

Ngay sau khi tiếp nhận, UBND thị xã An Nhơn đã mở các lớp dạy bơi hè năm 2022 phục vụ chương trình phòng chống đuối nước cho học sinh. Từ đó đến nay, tại các hồ bơi này luôn có rất nhiều học sinh đến tham gia học bơi.

Em Lê Khánh Quỳnh, học sinh Trường Tiểu học số 2, phường Bình Định, thị xã An Nhơn cho biết, em tham gia lớp học bơi hơn 2 tuần và rất phấn khởi khi được học bơi trong mùa hè.

Khi tham gia học bơi, các giáo viên giúp học sinh làm quen với nước, hình thành động tác bơi lội, phản xạ đơn giản dưới nước như đạp chân, quạt tay, thở, nín thở dưới nước rồi tiến tới tập quen với một số kiểu bơi phổ biến. Giáo viên cũng nhắc nhở các em không được tắm ao, hồ, sông, suối,... khi không có sự giám sát của người lớn; phải mặc áo phao đúng quy cách khi đi đò, tắm biển và phải có người lớn đi cùng…

Ông Mai Xuân Tiến, Phó Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn cho biết, việc dạy bơi cho học sinh được chú trọng từ kỹ thuật xây hồ phù hợp với trẻ, đội ngũ dạy bơi có đủ năng lực, trình độ chuyên môn hướng dẫn và bố trí thời gian hợp lý để nhiều trẻ có thể tham gia các lớp trong dịp hè này.

Diễm Phúc
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương phát động toàn dân bơi lội, phòng chống đuối nước

MINH PHONG |

Bình Dương đã tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi, phòng chống đuối nước năm 2022 nhằm hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Tìm thấy thi thể học sinh đuối nước khi tắm hồ ở Bắc Kạn

Đức Sơn |

Bắc Kạn - Cơ quan chức năng huyện Ngân Sơn vừa tìm thấy thi thể một học sinh bị đuối nước khi đi tắm hồ.

Về quê ngoại tắm biển, bé trai 6 tuổi đuối nước tử vong

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Đang trong thời gian nghỉ hè, bé trai 6 tuổi về quê ngoại ở xã Kỳ Phú (huyện Kỳ Anh) chơi rồi đi tắm biển, không may đuối nước tử vong.

Bạc Liêu phát động toàn dân tập luyện môn bơi, phòng đuối nước

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu- Ngày 16.6, tỉnh Bạc Liêu chính thức phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước năm 2022.

Ủng hộ đưa lịch sử là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau thông tin môn lịch sử dự kiến là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025, nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ở Hà Tĩnh đã bày tỏ ủng hộ và sẵn sàng tâm thế nếu điều này được thực hiện.

Muôn kiểu tranh chấp chung cư: Khi khu đô thị đáng sống không còn đáng sống

Khương Duy |

Thời gian qua, việc tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư chung cư ngày càng tăng. Không chỉ ở các thành phố lớn như: Hà Nội, TPHCM, tình trạng này còn xảy ra ở nhiều địa phương. Tranh chấp kéo dài không tìm được lời giải khiến việc ở chung cư trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Cục CSGT nói về livestream né chốt, uống siro, thuốc sâu răng cũng có nồng độ cồn

Việt Dũng |

Các vấn đề liên quan đến nhóm đối tượng livestream né chốt, yêu cầu kiểm tra thiết bị đo nồng độ cồn cũng như ý kiến việc uống siro cũng có "men"... đã được lãnh đạo Cục CSGT chia sẻ.

Bình Dương phát động toàn dân bơi lội, phòng chống đuối nước

MINH PHONG |

Bình Dương đã tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi, phòng chống đuối nước năm 2022 nhằm hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Tìm thấy thi thể học sinh đuối nước khi tắm hồ ở Bắc Kạn

Đức Sơn |

Bắc Kạn - Cơ quan chức năng huyện Ngân Sơn vừa tìm thấy thi thể một học sinh bị đuối nước khi đi tắm hồ.

Về quê ngoại tắm biển, bé trai 6 tuổi đuối nước tử vong

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Đang trong thời gian nghỉ hè, bé trai 6 tuổi về quê ngoại ở xã Kỳ Phú (huyện Kỳ Anh) chơi rồi đi tắm biển, không may đuối nước tử vong.

Bạc Liêu phát động toàn dân tập luyện môn bơi, phòng đuối nước

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu- Ngày 16.6, tỉnh Bạc Liêu chính thức phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước năm 2022.