Bình Định sẽ cách ly tập trung đối với người về từ Hải Dương, Quảng Ninh

NGUYỄN TRI |

Kể từ 0h00 ngày 29.1, tỉnh Bình Định thực hiện cách ly tập trung đối với người đến, ở, về từ ổ dịch chưa qua 14 ngày là TP.Chí Linh (tỉnh Hải Dương), TP.Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) và các ổ dịch khác khi Bộ Y tế công bố.

Ngày 28.1, UBND tỉnh Bình Định đã có văn bản về việc triển khai thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh này.

Cụ thể, UBND tỉnh yêu cầu thiết lập lại các chốt kiểm tra y tế phòng, chống dịch tại Cảng Hàng không Phù Cát, Ga Diêu Trì, Ga Bồng Sơn, Bến xe Quy Nhơn; thực hiện kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế và cách ly phù hợp theo quy định.

Kể từ 0h00 ngày 29.1, thực hiện cách ly tập trung đối với người đến, ở, về từ ổ dịch chưa qua 14 ngày là TP.Chí Linh (tỉnh Hải Dương), TP.Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) và các ổ dịch khác khi Bộ Y tế công bố; cách ly tại nhà, tại nơi lưu trú đối với người đến, ở, về từ vùng khác của tỉnh Hải Dương và tỉnh Quảng Ninh.

Các trường hợp có có biểu hiện ho, sốt hoặc là đối tượng tiếp xúc gần thì thực hiện cách ly y tế theo quy định của Bộ Y tế.

UBND tỉnh còn yêu cầu tăng cường các biện pháp, quản lý chặt chẽ hoạt động nhập cảnh, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh, tổ chức nhập cảnh trái phép.

UBND tỉnh Bình Định họp triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: T.X
UBND tỉnh Bình Định họp triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: T.X

Bình Định hạn chế việc tổ chức các lễ hội, các cuộc họp, sự kiện tập trung đông người khi chưa thật sự cần thiết, trường hợp tổ chức phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định về phòng chống dịch như: đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, giữ khoảng cách tiếp xúc.

Các cơ sở y tế, trường học, khu công nghiệp, nhà máy xí nghiệp, các khu vực thường xuyên có hoạt động tập trung đông người phải siết chặt rà soát các biện phép phòng chống dịch.

Bình Định cũng yêu cầu người dân thực hiện nghiêm các giải pháp về đeo khẩu trang, hạn chế tụ tập đông người, giữ khoảng cách nơi công cộng; tăng cường kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, xử lý nghiêm các vi phạm.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các cấp phải duy trì hoạt động của các tổ/đội phản ứng nhanh, thường trực 24/24h, kịp thời phát hiện, khoanh vùng, cách ly, dập dịch hiệu quả; bảo đảm xử lý kịp thời các tình huống dịch bệnh xảy ra. Nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của các ngành, các cấp là phát hiện sớm, kịp thời khoanh vùng, truy vết, cách ly, dập dịch, không để dịch bệnh lây lan trên địa bàn tỉnh.

NGUYỄN TRI
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ tỉnh Bình Định tặng quà Tết cho bà con huyện miền núi An Lão

NGUYỄN TRI |

Ngày 27.1, LĐLĐ tỉnh Bình Định phối hợp với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Chi nhánh Bình Định (Vietinbank Bình Định) thăm, tặng quà cho bà con thôn 6 (xã An Vinh, huyện An Lão, tỉnh Bình Định) nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Vườn hoa hạnh phúc giữa vùng quê Bình Định

NGUYỄN TRI |

Vườn hoa của gia đình chị Phùng Thanh Miền (thôn Háo Lễ, xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) đang vào độ khoe sắc và trở thành điểm thu hút các bạn trẻ đến tham quan, chụp ảnh.

Bình Định: Phê duyệt quy hoạch khu du lịch Hòn Đất

NGUYỄN TRI |

Ngày 24.1, UBND tỉnh Bình Định ban hành quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 điểm du lịch số 8C Hòn Đất (thuộc tuyến du lịch, dịch vụ Quy Nhơn - Sông Cầu).

Bắt tạm giam Chủ tịch Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Giang

Việt Dũng |

Ông Dương Văn Dũng - Chủ tịch Công ty Khoáng sản Bắc Giang bị bắt tạm giam với cáo buộc sai phạm liên quan đến khai thác than.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Rắc rối tên gọi một khu công nghệ cao 5 năm chưa thể hoạt động

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Được Thủ tướng Chính phủ thành lập vào năm 2017, nhưng qua 5 năm triển khai, đến nay, Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm tỉnh Bạc Liêu vẫn chưa hoạt động vì các thủ tục pháp lý liên quan đến tên gọi.

Khởi tố 8 đối tượng ở Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D Đắk Lắk

BẢO TRUNG - PHAN TUẤN |

Chiều 21.2, VKSND tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phê chuẩn quyết định khởi tố 8 bị can là lãnh đạo, nhân viên thuộc Công ty TNHH An Phát và Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D (xã Hoà Đông, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

LĐLĐ tỉnh Bình Định tặng quà Tết cho bà con huyện miền núi An Lão

NGUYỄN TRI |

Ngày 27.1, LĐLĐ tỉnh Bình Định phối hợp với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Chi nhánh Bình Định (Vietinbank Bình Định) thăm, tặng quà cho bà con thôn 6 (xã An Vinh, huyện An Lão, tỉnh Bình Định) nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Vườn hoa hạnh phúc giữa vùng quê Bình Định

NGUYỄN TRI |

Vườn hoa của gia đình chị Phùng Thanh Miền (thôn Háo Lễ, xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) đang vào độ khoe sắc và trở thành điểm thu hút các bạn trẻ đến tham quan, chụp ảnh.

Bình Định: Phê duyệt quy hoạch khu du lịch Hòn Đất

NGUYỄN TRI |

Ngày 24.1, UBND tỉnh Bình Định ban hành quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 điểm du lịch số 8C Hòn Đất (thuộc tuyến du lịch, dịch vụ Quy Nhơn - Sông Cầu).