Bình Định: Sau “lệnh giới nghiêm”, nơi đóng cửa, nơi tấp nập đón khách

N.T |

Sau khi UBND tỉnh Bình Định ra văn bản yêu cầu thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hạn chế tụ tập đông người, tạm dừng các hoạt động kinh doanh dịch vụ... từ 0h ngày 28.3 đến 15.4, nhiều cửa hàng, quán sá ở TP.Quy Nhơn đã đóng cửa để phòng dịch COVID-19, nhưng nhiều nơi vẫn tấp nập đón khách.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định - Hồ Quốc Dũng yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương, toàn thể nhân dân tiếp tục quán triệt tinh thần “chống dịch như chống giặc”, chấp nhận thiệt hại kinh tế để phòng chống dịch; bảo vệ tốt nhất sức khỏe, tính mạng của nhân dân.

Đặc biệt, kể từ 0h ngày 28.3 đến hết ngày 15.4, Bình Định dừng tất cả các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người; dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo; tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ.

Nhiều cửa hàng, quán sá ở TP.Quy Nhơn đã đóng cửa để phòng dịch.
Nhiều cửa hàng, quán sá ở TP.Quy Nhơn đã đóng cửa để phòng dịch.

Ghi nhận vào sáng 28.3, tại TP.Quy Nhơn (tỉnh Bình Định), nhiều cửa hàng, quán cà phê vốn thường tập trung đông người đã đóng cửa không phục vụ khách nhằm phòng ngừa dịch bệnh COVID-19 xảy ra trong cộng đồng.

Người dân đi lại trên đường phố Quy Nhơn thời gian này ít hơn.
Người dân đi lại trên đường phố Quy Nhơn thời gian này ít hơn.

Các tuyến đường như An Dương Vương, Vũ Bảo, Diên Hồng... khá vắng vẻ, chỉ lác đác vài người dân đi lại. Những địa điểm thường tập trung đông người dân như công viên dọc bờ biển, Quảng trường Nguyễn Tất Thành trở nên vắng vẻ.

 
Người dân vẫn tập trung đông người dù đã có thông báo từ trước đó.
Ghi nhận vào lúc 15h30 ngày 28.3, nhiều quán cà phê vẫn mở cửa phục vụ khách như thường ngày.
Ghi nhận vào lúc 15h30 ngày 28.3, nhiều quán cà phê vẫn mở cửa phục vụ khách như thường ngày.
Ghi nhận vào lúc 15h30 ngày 28.3, nhiều quán cà phê vẫn mở cửa phục vụ khách như thường ngày.

Tuy nhiên, tại nhiều khu vực, các quán cà phê, các quán nhậu vẫn “lơ” chỉ đạo của Thủ tướng và của Chủ tịch UBND tỉnh, tiếp tục mở cửa đón khách.

Vì những hàng quán khác đa phần đóng cửa nên những địa điểm này khá tấp nập khách. Đa phần các khách đều không đeo khẩu trang, tụ tập thành từng nhóm để trò chuyện, bất chấp lệnh cấm.

N.T
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Dừng hoạt động các tuyến xe khách cố định từ địa phương có dịch

Đặng Luân |

Để ngăn chặn lây lan dịch COVID-19, TP.Hải Phòng quyết định dừng ngay hoạt động các tuyến vận tải hành khách cố định từ 24 tỉnh thành phố đã có ca dương tính với SARS-CoV-2 đi và đến Hải Phòng đến hết ngày 15.4.

Xe quân đội phun hóa chất khử trùng đường phố Hải Phòng

Đặng Luân |

Từ sáng nay (28.3), các tuyến phố trung tâm Hải Phòng đều được phun hóa chất khử trùng để loại trừ nguy cơ gây dịch COVID-19.

14 ngày "vàng" chống dịch COVID-19: Cấm tụ tập, dừng mở hàng quán

Văn Thắng - Nhật Huy |

Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị số 15/CT-TTg yêu cầu quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19. Theo đó, sẽ tạm đình chỉ hoạt động cơ sở kinh doanh dịch vụ từ 28.3 đến hết 15.4.

Ông Putin: Đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể

Thanh Hà |

Nga trở nên mạnh mẽ hơn sau khi sáp nhập Donbass, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh khi đọc thông điệp liên bang năm 2023.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Vụ dối trá trong kiểm soát giết mổ: Cơ quan chức năng vào cuộc xử lý

Nhóm PV |

Ngay sau khi Báo Lao Động đăng loạt bài điều tra "Dối trá trong kiểm soát giết mổ heo ở Long An", cơ quan chức năng tỉnh Long An đã vào cuộc kiểm tra và xử lý những vi phạm được báo phản ánh.

Con trai bà Nguyễn Phương Hằng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ

Tú Ly |

TPHCM - Mới đây, ông Nguyễn Quang Tuấn (con ruột của bà Nguyễn Phương Hằng) đã có đơn gửi cơ quan chức năng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ mình.

Hải Phòng: Dừng hoạt động các tuyến xe khách cố định từ địa phương có dịch

Đặng Luân |

Để ngăn chặn lây lan dịch COVID-19, TP.Hải Phòng quyết định dừng ngay hoạt động các tuyến vận tải hành khách cố định từ 24 tỉnh thành phố đã có ca dương tính với SARS-CoV-2 đi và đến Hải Phòng đến hết ngày 15.4.

Xe quân đội phun hóa chất khử trùng đường phố Hải Phòng

Đặng Luân |

Từ sáng nay (28.3), các tuyến phố trung tâm Hải Phòng đều được phun hóa chất khử trùng để loại trừ nguy cơ gây dịch COVID-19.

14 ngày "vàng" chống dịch COVID-19: Cấm tụ tập, dừng mở hàng quán

Văn Thắng - Nhật Huy |

Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị số 15/CT-TTg yêu cầu quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19. Theo đó, sẽ tạm đình chỉ hoạt động cơ sở kinh doanh dịch vụ từ 28.3 đến hết 15.4.