Bình Định, Phú Yên: Ngư dân gắng gượng bám biển khi giá xăng dầu tăng cao

Hoài Luân |

Bình Định - Sau nhiều lần điều chỉnh giảm, giá xăng dầu vẫn đang ở mức cao so với chi phí sản xuất, nhất là đối với ngư dân. Luôn đối diện với nguy cơ lỗ vốn mỗi chuyến ra khơi, nhưng ngư dân vẫn phải gắng gượng bám biển.

Ít có sự lựa chọn

Sau lần điều chỉnh ngày 5.9, giá dầu hỏa và dầu diesel tiếp tục có mức tăng mạnh, đưa mặt hàng này lần đầu tiên trong lịch sử cao hơn giá xăng trong nước. Trong đó, giá dầu diesel tăng 1.430 đồng/lít, lên mức 25.180 đồng/lít; giá xăng E5 RON 92 là 23.350 đồng/lít, sau khi giảm 370 đồng/lít và xăng RON 95 là 24.230 đồng/lít, sau khi giảm 430đồng/lít. Tính từ đầu năm đến nay, giá dầu diesel và dầu hỏa đã tăng khoảng 7.000 đồng/lít sau 23 lần điều chỉnh.

 
Tàu cá Phú Yên chuẩn bị cho chuyến ra khơi tiếp theo.

Ông Phạm Văn Sinh (47 tuổi, phường Hoài Hương, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) chủ tàu BĐ 97496 TS cho biết, tàu của ông đang cập ở cảng Quy Nhơn để chuẩn bị cho chuyến biển tiếp theo. Từ tháng Giêng tới nay, tàu xuất bến 6 chuyến, trong đó, 5 chuyến đầu tiên không đủ tổn (chi phí cho một chuyến đi biển) nên lỗ hơn 500 triệu đồng, chỉ có chuyến vừa rồi là hòa vốn.

“Biển giã ngày một khó khăn, muốn có bạn đi thì phải ứng tiền trước cho họ, nhưng giờ giá dầu tăng cao nên kéo theo là chi phí cho chuyến biển cũng tăng theo, do vậy khi tàu vào nếu lỗ thì chủ tàu ôm hết. Tôi mong muốn Nhà nước điều chỉnh giá xăng dầu sao cho hợp lý để ngư dân đỡ vất vả hơn. Ở biển thì nhờ biển chứ biết công việc gì khác. Giờ giá xăng dầu lên hay xuống thì chúng tôi vẫn cố gắng chịu để mà vươn khơi bám biển chứ không bỏ chuyến nào”, ông Sinh nói.

 
Ngư dân Bình Định chuẩn bị cho chuyến ra khơi mới.

Tương tự, chị Lụa (vợ anh Nguyễn Quốc Thắng trú phường 6, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) - chủ tàu PY 90424 TS chia sẻ, tàu mới cập bến sau chuyến ra khơi dài 2 tháng, sau khi trừ chi phí thì chuyến này không có lãi. Khoảng 1 tuần nữa sẽ chuẩn bị cho chuyến ra khơi tiếp theo.

“Mình dân biển thì chỉ biết bám biển để sống, dầu bây giờ lên giá nhưng cũng không có để đổ cho chuyến tới. Bây giờ chỉ biết chờ có dầu đổ để tiếp tục ra khơi đánh bắt”, chị Lụa nói.

Có tàu nằm bờ, nhưng không đáng kể

Theo ông Nguyễn Công Bình, Phó Chi cục trưởng phụ trách Chi cục Thủy sản tỉnh Bình Định, hiện tại tàu thuyền đánh bắt xa bờ của ngư dân Bình Định có giảm, tuy nhiên mức giảm không đáng kể. Việc tàu cá ngư dân nằm bờ bao gồm nhiều nguyên nhân: Giá dầu tăng, không có lao động, tàu hư hỏng…

Sở NNPTNT tỉnh Bình Định cho hay, toàn tỉnh có 5.987 tàu cá đăng ký hoạt động, trong tháng 8 có khoảng 4.700 tàu cá tham gia hoạt động khai thác (vùng khơi: 2.442 tàu, vùng bờ và vùng lộng có khoảng 2.258 tàu), giảm 120 tàu so với cùng kỳ 2021 (4.820 tàu). Nguyên nhân do giá nhiên liệu ở mức cao và một số tàu cá đã làm đủ hỗ trợ chi phí nhiên liệu trong năm 2022 nên không tham gia hoạt động khai thác.

Ông Đào Quang Minh – Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Phú Yên cho biết, toàn tỉnh có 4.100 tàu cá, trong đó tàu đánh bắt xa bờ là 662 chiếc. Hiện nay có 329/662 tàu ra khơi đánh bắt, số tàu còn lại vừa cập bến sau chuyến đánh bắt dài ngày và đang chuẩn bị cho chuyến ra khơi tiếp theo chứ không phải nằm bờ. Giá nhiên liệu tăng trở lại có ảnh hưởng đến chi phí đánh bắt, nhưng không đến nỗi ngư dân phải nằm bờ như các tỉnh khác.

Hoài Luân
TIN LIÊN QUAN

Xăng dầu tăng giá, ngư dân cầm chừng... bám biển

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Giá dầu tăng cao khiến cho ngành khai thác thủy sản phía Nam rơi vào khó khăn. Tại tỉnh Bạc Liêu, nhiều ngư dân than rất khó bám biển nếu giá dầu tăng, trong khi giá cá, tôm vẫn đứng im.

Xăng dầu tăng giá, tàu cá nằm bờ, doanh nghiệp chờ... gỡ khó

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Hàng chục chiếc tàu cá vẫn neo đậu ở Cảng cá Tắc Cậu (huyện Châu Thành, Kiên Giang) vì các doanh nghiệp đánh bắt thủy sản đang ở trong thế “bí” do giá xăng dầu tăng mạnh.

Tổng thống Putin đọc thông điệp liên bang

Thanh Hà |

Tổng thống Nga Vladimir Putin có bài phát biểu thường niên trước Quốc hội Liên bang Nga chiều 21.2, giờ Việt Nam.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Vụ dối trá trong kiểm soát giết mổ: Cơ quan chức năng vào cuộc xử lý

Nhóm PV |

Ngay sau khi Báo Lao Động đăng loạt bài điều tra "Dối trá trong kiểm soát giết mổ heo ở Long An", cơ quan chức năng tỉnh Long An đã vào cuộc kiểm tra và xử lý những vi phạm được báo phản ánh.

Con trai bà Nguyễn Phương Hằng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ

Tú Ly |

TPHCM - Mới đây, ông Nguyễn Quang Tuấn (con ruột của bà Nguyễn Phương Hằng) đã có đơn gửi cơ quan chức năng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ mình.

Ninh Bình: Bắt giam Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ 3502D

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày 20.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc và bắt tạm giam 4 tháng để điều tra đối với ông Nguyễn Sinh Phú (sinh năm 1986, trú tại phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình) về tội “Nhận hối lộ”.

Xăng dầu tăng giá, ngư dân cầm chừng... bám biển

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Giá dầu tăng cao khiến cho ngành khai thác thủy sản phía Nam rơi vào khó khăn. Tại tỉnh Bạc Liêu, nhiều ngư dân than rất khó bám biển nếu giá dầu tăng, trong khi giá cá, tôm vẫn đứng im.

Xăng dầu tăng giá, tàu cá nằm bờ, doanh nghiệp chờ... gỡ khó

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Hàng chục chiếc tàu cá vẫn neo đậu ở Cảng cá Tắc Cậu (huyện Châu Thành, Kiên Giang) vì các doanh nghiệp đánh bắt thủy sản đang ở trong thế “bí” do giá xăng dầu tăng mạnh.