Bình Định: Nhiều cây bật gốc do ảnh hưởng bão số 5

NGUYỄN TRI |

Ghi nhận vào 20h tối ngày 30.10, Trung tâm TP.Quy Nhơn (Bình Định) đã có gió giật mạnh, khiến nhiều cây ngã la liệt.

Trên đường An Dương Vương, Xuân Diệu, Nguyễn Thái Học, Lý Thái Tổ... có mưa lớn, kết hợp với gió mạnh khiến, người dân phải đóng cửa sớm. Tại công viên biển Quy Nhơn và công viên Chiến Thắng, nhiều cây ngã, nằm la liệt.

Lúc này, gió giật mạnh kèm theo mưa lớn khiến các con đường ở trung tâm thành phố Quy Nhơn không có mấy bóng người qua lại. Ngoài biển, những đợt sóng cao tầm 1 - 2 mét đánh liên tục vào bờ biển. Cùng với đó, nhiều khu vực ở TP.Quy Nhơn đã mất điện.

 
 
 
Nhiều cây ngã, nằm la liệt ở TP.Quy Nhơn.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bình Định, hồi 16h ngày 30.10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,3 độ Vĩ Bắc; 110,5 độ Kinh Đông, cách Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) và Tuy Hòa (Phú Yên) khoảng 120km.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 12. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 120km tính từ tâm bão

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15km, đi vào đất liền khu vực từ Quảng Ngãi đến phía Bắc Khánh Hòa sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

 
 
TP.Quy Nhơn đã có mưa to, kèm theo gió giật mạnh.

Đến 4h ngày 31.10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 13,6 độ Vĩ Bắc; 108,5 độ Kinh Đông, trên khu vực Tây Nguyên. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

Trên đất liền tỉnh Bình Định có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, có nơi cấp 9, giật cấp 11. Ven biển các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa cần đề phòng nước dâng do bão kết hợp với triều cường cao từ 2,5-3,0m.

NGUYỄN TRI
TIN LIÊN QUAN

Dân ồ ạt bán tháo cá, tôm chạy bão số 5: Thương lái lợi dụng ép giá

P.T |

Đã bán tháo cá, tôm nuôi để chạy bão số 5, nhưng người dân huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa còn bị nhiều thương lái lợi dụng cơ hội này, ép giá.

Bão số 5: Khánh Hòa di dời 2.777 hộ dân vùng có nguy cơ sạt lở

Phương Linh |

Chiều 30.10, ông Vũ Xuân Thành, phó Chánh văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai  dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra, rà soát thực tế công tác chỉ đạo ứng phó với bão và mưa lớn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Ngư dân Lý Sơn ứng phó bão số 5

NHÂN NGHĨA |

Ảnh hưởng cơn bão số 5, từ chiều nay, huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã có mưa lớn kèm theo gió mạnh. Ngư dân huyện đảo tiếp tục neo cọc tàu thuyền, lồng bè ứng phó với bão.

Bắt tạm giam Chủ tịch Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Giang

Việt Dũng |

Ông Dương Văn Dũng - Chủ tịch Công ty Khoáng sản Bắc Giang bị bắt tạm giam với cáo buộc sai phạm liên quan đến khai thác than.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Rắc rối tên gọi một khu công nghệ cao 5 năm chưa thể hoạt động

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Được Thủ tướng Chính phủ thành lập vào năm 2017, nhưng qua 5 năm triển khai, đến nay, Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm tỉnh Bạc Liêu vẫn chưa hoạt động vì các thủ tục pháp lý liên quan đến tên gọi.

Khởi tố 8 đối tượng ở Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D Đắk Lắk

BẢO TRUNG - PHAN TUẤN |

Chiều 21.2, VKSND tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phê chuẩn quyết định khởi tố 8 bị can là lãnh đạo, nhân viên thuộc Công ty TNHH An Phát và Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D (xã Hoà Đông, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Dân ồ ạt bán tháo cá, tôm chạy bão số 5: Thương lái lợi dụng ép giá

P.T |

Đã bán tháo cá, tôm nuôi để chạy bão số 5, nhưng người dân huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa còn bị nhiều thương lái lợi dụng cơ hội này, ép giá.

Bão số 5: Khánh Hòa di dời 2.777 hộ dân vùng có nguy cơ sạt lở

Phương Linh |

Chiều 30.10, ông Vũ Xuân Thành, phó Chánh văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai  dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra, rà soát thực tế công tác chỉ đạo ứng phó với bão và mưa lớn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Ngư dân Lý Sơn ứng phó bão số 5

NHÂN NGHĨA |

Ảnh hưởng cơn bão số 5, từ chiều nay, huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã có mưa lớn kèm theo gió mạnh. Ngư dân huyện đảo tiếp tục neo cọc tàu thuyền, lồng bè ứng phó với bão.